Thí sinh tham dự thi quý “Đường lên đỉnh Olympia” xứng đáng lên thẳng đại học

“Các học sinh tham gia cuộc thi quý hoàn toàn xứng đáng để được tuyển thẳng vào ngành học theo nguyện vọng của mình”, nhà báo Nguyễn Như Mai - một thành viên Ban Cố vấn của chương trình Đường lên đỉnh Olympia cho hay.

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội có chủ trương tuyển thẳng thí sinh tham dự cuộc thi tuần Đường lên đỉnh Olympia (Đường lên đỉnh Olympia) vào trường. Chủ trương này đang gây ra những ý kiến trái chiều trong dư luận.

Liên quan đến vấn đề này, PV báo Infonet đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Nguyễn Như Mai - một thành viên Ban Cố vấn của chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

Thí sinh tham dự thi quý “Đường lên đỉnh Olympia” xứng đáng lên thẳng đại học - ảnh 1

Nhà báo Nguyễn Như Mai - Ban cố vấnđường lên đỉnh Olympia (thứ 5 từ trái sang)

 Thưa ông, được biết ông là nhà báo duy nhất làm thành viên Ban Cố vấn chương trình, vậy ông được mời làm cố vấn về lĩnh vực gì và từ bao giờ?

Vâng đúng thế. Ban cố vấn của chương trình Đường lên đỉnh Olympia hầu hết là các giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân. Mỗi “ông cố vấn” chịu trách nhiệm về từng môn học trong nhà trường, bảo đảm tính chuẩn xác đối với từng câu hỏi thuộc môn học đó.

Tôi vốn đã tham gia cố vấn cho chương trình Bảy sắc Cầu vồng của VTV khi còn phụ trách biên tập tờ Hoa Học Trò có sự am hiểu đối tượng này, có lẽ vì thế được mời làm cố vấn Đường lên đỉnh Olympia ngay từ năm đầu cho tới nay.

Trên bảng tên tôi có đề là “Cố vấn HBC”, nhiều người thắc mắc HBC là gì? Đó là lĩnh vực Hiểu Biết Chung, tức là những kiến thức thông thường, có thể không nằm trong chương trình học của nhà trường.

Theo ông, nội dung Chương trình Đường lên đỉnh Olympia gắn với học đường như thế nào?

Trên truyền hình hiện nay mở ra rất nhiều game show, lấy vui chơi giải trí là chính. Một số ít chương trình có lồng nội dung kiến thức như Ai là triệu phú, Đừng để tiền rơi, Một trăm triệu một phút… của VTV3, nhưng chủ yếu dành cho người lớn để thử sức và cũng để giải trí.

Riêng Đường lên đỉnh Olympia dành riêng cho học sinh trung học phổ thông, luôn bám sát chương trình học trong nhà trường.

Đây gần như là một cuộc “khảo thí” trình độ của thí sinh về tất cả mọi môn học từ Toán, Lý, Hóa đến Văn, Sử, Địa. Ngoài ra còn phải hiểu biết về thời sự, xã hội nữa.

Như vậy, để tham gia chương trình, đòi hỏi thí sinh phải có kiến thức toàn diện. Hơn nữa còn rèn luyện cho các em tính nhanh nhạy và bản lĩnh thi đấu nữa. Cuộc thi được diễn ra một cách công khai, minh bạch, công bằng, không chỉ học sinh và các thầy cô theo dõi, mà tất cả người xem truyền hình đếu theo dõi. Bởi vậy Đường lên đỉnh Olympia trở thành một game show có tuổi dài nhất trên VTV.

Thưa ông, nếu vậy các em giành giải có thể được tuyển thẳng vào đại học được không?

Tôi nhớ năm trước tôi đã trả lời câu hỏi của quý báo về vấn đề tại sao hầu hết quán quân Đường lên đỉnh Olympia được đi du học sau khi tốt nghiệp không về nước phục vụ. Về lý do tôi không nhắc lại nữa.

Nhưng có một vấn đề từ lâu tôi rất băn khoăn. Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia rất công phu, cũng là một kênh “sàng lọc” người giỏi, vậy tại sao lại để “cung ứng” cho nước ngoài? Như thế có phải là “cốc mò cò xơi” không!

Tôi rất mừng vì ít ra bây giờ có trường đại học dự định tuyển thẳng các em vào đại học.

Vậy ông có quan điểm như thế nào về chủ trương này?

Mỗi năm, Đường lên đỉnh Olympia diễn ra các cuộc thi tuần, thi tháng, thi quý và cuối cùng có 4 em vào chung kết. Bốn em vào chung kết nên “trải thảm đỏ” để các em vào đại học kèm theo học bổng, như các em được hưởng, nếu đi du học.

Để lọt vào cuộc thi tháng, các em đã phải vượt qua ba cuộc thi tuần, tức là vượt qua 9 đấu thủ giỏi giang từ các trường. Như vậy theo tôi, với các em này nếu chưa tuyển thẳng vào đại học mà vẫn phải thi thì nên cộng điểm cho các em.

Còn lọt vào cuộc thi quý là những em đã trải qua hai vòng thi tuần và tháng rồi. Các em này đã chứng tỏ bản lĩnh thực của mình chứ không chỉ là may mắn nữa. Các em này hoàn toàn xứng đáng để được tuyển thẳng vào ngành học theo nguyện vọng của mình.

Mỗi năm cũng chỉ có 12 em vào vòng thi quý, nhưng đã có 4 em vào chung kết rồi, thì cũng chỉ còn 8 em thuộc diện này, đâu có gì nhiều!

Xin cảm ơn ông!

Hoàng Thanh

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Học sinh thiết kế phần mềm ứng dụng cảnh báo trẻ gặp nguy hiểm

Với ứng dụng thông minh cảnh báo tình huống nguy hiểm ở trẻ em và phụ nữ, đội thi Supernova từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng đã giành giải nhất cuộc thi Solve for Tomorrow 2024.

Cô giáo xin mua laptop không được giảng dạy đến hết năm học

Cô giáo xin mua laptop ở Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TPHCM không được đứng lớp giảng dạy từ nay đến hết năm học 2024-2025.

Đang cập nhật dữ liệu !