Thí điểm cho thuê vỉa hè ở TP. Vinh làm “nóng” hội nghị giao ban báo chí

Trước những ý kiến trái chiều về việc thí điểm kinh doanh vỉa hè, Ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh (Nghệ An) khẳng định đây mới chỉ là công văn giao cho 2 đơn vị triển khai. Khi đủ điều kiện trình cho thành phố cấp phép mới có giá trị thực thi.

Công văn của UBND TP. Vinh về việc thí điểm cho phép kinh doanh trên một phần vỉa hè đô thị.

Ngày 31/10, ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh ký Văn bản số 6605/UBND-QLĐT về việc thí điểm cho phép kinh doanh trên một phần vỉa hè đô thị.

Theo đó, các đoạn, tuyến phố được chọn làm thí điểm gồm đường Phan Đăng Lưu (phường Trường Thi) và đường Nguyễn Phong Sắc (phường Hưng Dũng).

Phần thí điểm cho phép kinh doanh bố trí phía trong cùng (giáp chỉ giới đường đỏ, phía nhà dân) có chiều rộng khoảng 3-4m; phần dành cho người đi bộ nằm giữa vỉa hè, có chiều rộng 2-3m và không vướng chướng ngại vật; phần vỉa hè ngoài cùng cho phép đỗ ô tô, xe máy...

Trong quá trình kinh doanh, các hộ không được nấu nướng, đổ nước, xả rác ra vỉa hè, đường phố, không được đặt bảng quảng cáo ở phần vỉa hè để xe và phần người đi bộ; kinh doanh và hướng dẫn khách để xe gọn gàng, ngăn nắp; tuyệt đối không được xâm phạm phần diện tích vỉa hè cho người đi bộ, nếu vi phạm thì thu hồi giấy phép.

Mức thu phí điểm năm đầu tiên từ 25.000 - 50.000 đồng/m² vỉa hè/tháng. Đối tượng thu sẽ ưu tiên cho các hộ dân bám mặt đường thuê một phần vỉa hè trước cửa nhà mình để kinh doanh hoặc cho thuê lại để kinh doanh.

Vỉa hè trên đường Phan Đăng Lưu được chọn làm thí điểm.

Tuy nhiên, sau khi công văn này được ban hành, lại có nhiều luồng ý kiến trái chiều về vấn đề này. Ngoài một số ít ý kiến đồng tình việc cho thuê một phần vỉa hè để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ mặt đường kinh doanh, buôn bán thì nhiều ý kiến đều phản đối vì cho rằng sẽ phát sinh nhiều vấn đề như: tiếp tay cho hành vi lấn chiếm vỉa hè, làm mất mỹ quan đô thị…

Liên quan đến vấn đề này, tại Hội nghị giao ban Báo chí định kỳ tháng 11/2017 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, Sở TT&TT và Hội nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức vào sáng 6/11, nhiều nhà báo, PV cũng đã kiến nghị, đề xuất Thành phố cần tính toán kỹ lưỡng trước khi triển khai thí điểm cho người dân kinh doanh trên vỉa hè.

Trong đó, một số nhà báo đặt vấn đề: Từ khi thành phố đồng loạt ra quân để tiến hành giải tỏa vỉa hè, hành lang giao thông để đảm bảo hè thông, đường thoáng; tuy nhiên sau một thời gian thì đâu lại vào đấy. Nhiều tuyến phố kể từ sau khi ra quân thì vỉa hè thông thoáng, sạch đẹp nhưng dưới đường xe lại đỗ chật ních, khiến giao thông khó khăn, nhất là vào giờ cao điểm. Việc cho thuê vỉa hè là không nên để đảm bảo mỹ quan, trật tự đô thị.

Ông Nguyễn Trung Châu - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh phát biểu tại Hội nghị giao ban báo chí Nghệ An định kỳ tháng 11.

Trước những thắc mắc trên của các nhà báo, ông Nguyễn Trung Châu – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh (Nghệ An) cho biết: “Về chủ trương thì có chủ trương của Ban Thường vụ, không ít lần nêu ra vấn đề này để rồi chúng ta làm tốt hơn ở khâu quản lý trật tự đô thị, quản lý các tuyến phố”.

Tuy nhiên, sau một loạt các cuộc họp nêu ra nhưng cũng chưa làm được. Vừa rồi Ban thường vụ tiếp tục có ý kiến và UBND thành phố đã có công văn (CV 6605/UBND-QLĐT ngày 31/10/2017 - PV) giao cho UBND phường Trường Thi và Hưng Dũng khảo sát, lựa chọn tuyến phố, điều kiện sản xuất kinh doanh…, trong đó có nói mức thu áp dụng từ 20- 50 ngàn đồng, tuy nhiên tất cả phí thu này được dành để duy tu, bão dưỡng cho công tác quản lý trật tự đô thị.

“Tuy nhiên, đây mới chỉ là công văn giao cho 2 đơn vị này triển khai, hiện nay chưa có động thái gì thêm. Bởi khi tiến hành khảo sát xong, đủ điều kiện mới quay trở lại trình thành phố cấp phép mới có giá trị thực thi” - ông Châu nói.

Kết luận tại buổi họp báo về vấn đề này, ông Kha Văn Tám - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh: Vấn đề UBND TP. Vinh thí điểm cho thuê một phần vỉa hè để kinh doanh, chúng tôi sẽ nghiên cứu và tiếp thu ý kiến của nhà báo và mong thành phố lưu tâm vấn đề này.



Việt Hòa

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !