Thêm một dự án Mỹ phạm luật Nunn-McCurdy

Dự án phát triển hệ thống thu hồi máy bay, phương tiện bay không người lái trên bộ và trên hạm thế hệ mới của Mỹ (JPALS) hiện vi phạm điều luật Nunn-McCurdy.

Sau chương trình Chiến đấu cơ liên quân (JSF) F-35 và khu trục hạm Zumwalt, đây là dự án vũ khí mới nhất của Mỹ vi phạm điều luật có hiệu lực từ năm 1983 này.

Theo tạp chí quân sự Janes, chi phí của JPALS tăng cao chủ yếu là do Lầu Năm góc giảm số lượng đặt mua hệ thống loại này từ 37 xuống còn 27. Điều này xảy ra do chi phí phát triển và mua JPALS đã được ấn định theo hợp đồng nguyên tắc ký từ trước.

Thêm một dự án Mỹ phạm luật Nunn-McCurdy - ảnh 1

Chiến đấu cơ F/A-18 hạ cánh trên tàu sân bay. Ảnh minh họa.

Sự khác biệt của JPALS so với các hệ thống cùng chức năng cũ là việc áp dụng sâu công nghệ định vị vệ tinh (GPS) và khả năng cập nhật thông tin về vị trí của phương tiện bay khi cất và hạ cánh. Điều này giúp phi công và phương tiện bay có thể hoạt động tốt trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết và đơn giản hóa thao tác của phi công. Nếu được áp dụng trên hạm, JPALS sẽ giúp Hải quân Mỹ loại bỏ các hệ thống ra-đa dự báo thời tiết vốn rất đắt đỏ.

Như vậy, để dự án JPALS tiếp tục được thực hiện, Lầu Năm góc sẽ phải chứng minh “tầm quan trọng” của dự án trước Quốc hội Mỹ, nếu không muốn nó bị đình chỉ. JPALS hiện là một trong những dự án quân sự dự kiến trang bị cho quân đội Mỹ từ năm 2017 cùng với chiến đấu cơ thế hệ 5 F-35 và các dòng máy bay không người lái thế hệ mới.

Năm 2008, Hải quân Mỹ và hãng chế tạo Raytheon đã ký thỏa thuận trị giá 238 triệu USD bắt đầu phát triển JPALS. Theo thỏa thuận này, Raytheon sẽ phát triển một nguyên mẫu JPALS, 8 hệ thống tương tự trang bị trên bộ và 4 hệ thống trên hạm bàn giao cho Hải quân Mỹ. Trong tương lai, Hải quân Mỹ dự kiến trang bị cho JPALS trên toàn bộ hệ thống tàu sân bay, tàu đổ bộ và tàu hỗ trợ mang trực thăng hiện có. Ngoài ứng dụng quân sự, JPALS cũng có tiềm năng rất lớn trong lĩnh vực hàng không dân sự.

Đạo luật Nunn-McCurdy Chính phủ Mỹ ban hành từ năm 1982 và có hiệu lực vào năm 1983. Theo quy chế này, Lầu Năm Góc phải có trách nhiệm giải trình chi tiết cho Quốc hội Mỹ nếu tổng giá trị của dự án quốc phòng tăng lên hoặc giá cuối cùng của mỗi sản phẩm quốc phòng đưa ra tăng quá 15% so với dự kiến ban đầu. Luật Nunn-McCurdy yêu cầu ngừng bất kỳ dự án nào do Lầu Năm Góc và các đơn vị của Lầu Năm Góc tiến hành nếu chi phí chương trình vượt quá 25% so với dự tính ban đầu, trừ khi nó được chứng minh có giá trị chiến lược đối với an ninh của Mỹ.

Theo Quân đội nhân dân

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !