WHO báo cáo về các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, có 257 trường hợp được xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ và khoảng 120 trường hợp nghi ngờ mắc ở 23 quốc gia.

Như đã lưu ý trong bản tin của WHO được phát tại Geneva vào tối Chủ nhật (29/5), sự xuất hiện đột ngột của bệnh đậu mùa khỉ đồng thời ở một số quốc gia không phải là vùng lưu hành của căn bệnh này cho thấy khả năng tồn tại của sự lây truyền virus chưa được phát hiện trong một thời gian.

“Tính đến ngày 26/5, WHO đã nhận được thông tin về 257 trường hợp được xác nhận và khoảng 120 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ. Không có trường hợp tử vong nào được báo cáo”, thông báo cho biết.

{keywords}
WHO đánh giá nguy cơ lây lan bệnh đậu mùa khỉ trên thế giới là trung bình. (Ảnh: AP)

Hầu hết các trường hợp là “nam giới đã quan hệ tình dục đồng giới”. Cần nhấn mạnh rằng kể từ ngày 13/5, bệnh đậu mùa khỉ đã được phát hiện ở 23 quốc gia không có dịch bệnh. WHO hy vọng các trường hợp mới sẽ được xác định “khi việc giám sát mở rộng ở các nước không lưu hành bệnh”.

Trong phần lớn các trường hợp được báo cáo, không có mối liên hệ nào được tìm thấy giữa căn bệnh này và việc đi đến một vùng lưu hành bệnh.

WHO cho biết: “Sự xuất hiện đột ngột của bệnh đậu mùa khỉ ở một số quốc gia không lưu hành bệnh cho thấy có thể đã có sự lây truyền chưa được phát hiện, cũng như các sự kiện gây ra sự gia tăng các ca nhiễm trùng”.

WHO đánh giá nguy cơ lây lan

Theo WHO, nguy cơ lây lan bệnh đậu mùa ở khỉ trên toàn cầu được đánh giá là vừa phải, nhưng tình hình có thể xấu đi.

WHO cho rằng dịch đậu mùa khỉ đang có nguy cơ toàn cầu ở mức trung bình, trong khi lo ngại còn có những ca nhiễm chưa phát hiện trong cộng đồng.

Đến nay, hầu hết các ca nhiễm được ghi nhận tại châu Âu và Bắc Mỹ, trong đó Mỹ ghi nhận 12 ca tính đến ngày 27/5.

“Hiện nay, nguy cơ toàn cầu được đánh giá ở mức trung bình, dựa trên việc đây là lần đầu các ca nhiễm và cụm lây nhiễm được ghi nhận tại các khu vực địa lý khác nhau của WHO”, WHO cho biết.

Trong số 5 nước châu Phi ghi nhận căn bệnh này, WHO cho biết đã nhận được báo cáo lên đến 1.365 ca với 69 ca tử vong vì virus này trong những giai đoạn khác nhau từ cuối tháng 12/2021 đến cuối tháng 5/2022.

“Từ năm 2017, một số ca tử vong ở người nhiễm đậu mùa khỉ tại Tây Phi có liên quan đến tuổi trẻ hoặc người nhiễm HIV không được điều trị”, WHO thông tin.

WHO cảnh báo rằng bệnh đậu mùa khỉ sẽ gây nguy cơ cao nếu virus lợi dụng cơ hội để lây lan sang các nhóm dễ bị nhiễm như trẻ em và người miễn dịch suy giảm.

Ngoài ra, WHO kêu gọi ngành y tế theo dõi sát sao các triệu chứng như mẩn đỏ, sốt, sưng hạch bạch huyết, đau đầu, đau lưng, đau cơ, mệt mỏi, và xét nghiệm người có các triệu chứng này.

Bệnh đậu mùa khỉ

Virus đậu mùa khỉ đã trở nên phổ biến ở một số nước Tây Âu và các lục địa khác. Gần đây, các trường hợp mắc bệnh đã được báo cáo, đặc biệt là ở Australia, Bỉ, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Italy, Canada, Bồ Đào Nha, Mỹ, Pháp, Thụy Sĩ và Thụy Điển.

Bệnh đậu mùa ở khỉ là một bệnh do virus hiếm gặp, lây truyền chủ yếu sang người từ động vật hoang dã (động vật gặm nhấm, linh trưởng). Các triệu chứng bao gồm sốt, đau đầu, đau cơ và lưng, sưng hạch bạch huyết, ớn lạnh và mệt mỏi.

Phát ban trên da cũng có thể xuất hiện trên mặt và các bộ phận khác của cơ thể. Theo WHO, tỷ lệ tử vong do bùng phát bệnh đậu mùa khỉ thường là từ 1% đến 10%, với phần lớn các trường hợp tử vong xảy ra ở các nhóm tuổi trẻ hơn.

Thanh Bình (lược dịch)

Cụ bà 103 tuổi phá kỷ lục nhảy dù thế giới

Cụ bà 103 tuổi phá kỷ lục nhảy dù thế giới

Kênh truyền hình BFM đưa tin, hôm 29/5, cụ bà Rut Larsson (103 tuổi) người Thụy Điển đã phá kỷ lục thế giới nhảy dù.

Tình hình Nga-Ukraine: Vương quốc Anh cần tiếp tục hỗ trợ Ukraine, Ba Lan chuyển giao pháo tự hành

Tình hình Nga-Ukraine: Vương quốc Anh cần tiếp tục hỗ trợ Ukraine, Ba Lan chuyển giao pháo tự hành

Đài phát thanh Ba Lan đưa tin hôm 29/5, quân đội Ukraine đã nhận được 18 pháo tự hành KRAB hiện đại từ Ba Lan.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !