Tuyên bố đanh thép của ông Shoigu có làm Mỹ và NATO ‘chùn bước’?

Bộ trưởng Nga vừa đưa ra tuyên bố cứng rắn nhất nhằm đáp trả lại hành động điều hàng chục nghìn binh lính của Mỹ và NATO đến biên giới Nga.

Theo báo cáo của Russia Today, sau cuộc kiểm tra đột xuất lực lượng Nga đang đóng tại biên giới với Ukraine ngày 13/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu tuyên bố, Quân đội Nga đã sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất, đó là nếu căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang đến mức giao tranh toàn diện.

{keywords}
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu. Nguồn: Sina.

Theo báo cáo, sau khi kiểm tra đó, Bộ trưởng Shoigu nói với các phóng viên rằng, các binh lính đã đạt được các tiêu chuẩn cần thiết để ứng phó với tình huống. Ông Shoigu nói: “Các binh sĩ đã cho thấy rằng họ đã chuẩn bị tốt và có đầy đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh quân sự của đất nước”.

Ông cũng cho biết thêm, hiện lực lượng này đang tiến hành một cuộc tập trận ở khu vực biên giới.

Ông Shoigu nói rằng, việc triển khai quân đội là "nhằm đáp trả các hoạt động quân sự chung đang đe dọa Nga". Ông cũng nói thêm, "Quân đội của Washington đang di chuyển từ lục địa Bắc Mỹ sang châu Âu qua Đại Tây Dương và những đội quân này đang băng qua châu Âu vào biên giới Nga. Lực lượng chính tập trung ở khu vực Biển Đen và Biển Baltic".

Theo báo cáo, ông Shoigu cũng tuyên bố, xung đột giữa Nga và phương Tây đang hình thành một chiến tuyến mới ở Bắc Cực: “Để tăng cường khả năng phòng thủ của Liên bang Nga và bảo vệ lợi ích quốc gia của mình ở Bắc Cực, Bộ Quốc phòng đang phải làm việc một cách có hệ thống để cải thiện khả năng Chiến đấu của Hạm đội Phương Bắc".

Tuyên bố cứng rắn của Bộ trưởng Shoigu được đưa ra trong bối cảnh, Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Vladimir Putin đã tiến hành điện đàm hôm 13/4, hai nhà lãnh đạo thảo luận nhiều vấn đề của khu vực và toàn cầu, trong đó có tình hình Ukraine, tuy nhiên, hai bên không đạt được kết quả nào về vấn đề này.

Phía Mỹ tiếp tục nhấn mạnh cam kết vững chắc của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, bày tỏ lo ngại về việc Nga tăng quân đột ngột tại Crimea và biên giới Ukraine, đồng thời kêu gọi Nga xuống thang căng thẳng.

Trong khí đó, NATO đang có kế hoạch điều động khoảng 40.000 quân và 15.000 trang bị vũ khí khác nhau, bao gồm cả máy bay chiến lược, tới tập trung gần biên giới Nga. NATO mới đây cũng đã phát động cuộc tập trận lớn nhất 30 năm qua mang tên Defender Europe 2021 gần Nga. Theo ông Shoigu, những hành động của NATO mang rõ "khuynh hướng chống Nga".

Đặc biệt, Tổng thư ký NATO Stoltenberg hôm 13/4 nói rằng, Nga không có quyền can thiệp vào việc Ukraine gia nhập NATO, việc Kiev có thể gia nhập được hay không là do sự quyết định của 30 quốc gia thành viên NATO.

Ngay sau đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 14/4 tiếp tục nhấn mạnh Washington sẽ sát cánh với Kiev trong căng thẳng với Nga. Ông Blinken cũng tuyên bố ông sẽ bàn bạc về mong muốn của Ukraine về việc gia nhập NATO, bất chấp sự phản đối của Moscow.

Về phía Ukraine, Ông Andriy Yermak, chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time: “Ukraine chống lại Nga không chỉ vì chính họ mà còn vì các nước phương Tây”. Do đó cần phải triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ trên lãnh thổ Ukraine.

"Mỹ triển khai tên lửa Patriot ở đâu? Gần đây nhất là ở Ba Lan. Chúng nên được triển khai ở đây", Ông Andriy Yermak nói.

Theo báo cáo, vào tháng 12/2014, Ukraine đã sửa đổi luật để từ bỏ tình trạng không liên kết. Tháng 6/2016, Ukraine coi việc gia nhập NATO như một mục tiêu trong chính sách đối ngoại. Tháng 2/2019, Quốc hội Ukraine đã thông qua sửa đổi hiến pháp, trong đó xác định rõ chính sách của Ukraine về việc gia nhập Liên minh châu Âu và NATO.

Những động thái trên cho thấy tình hình căng thẳng ở miền Đông Ukraine đang đứng trước nguy cơ trở thành một cuộc xung đột quy mô lớn giữa Nga với Mỹ và NATO. Giới chuyên gia cho rằng, Mỹ và Nga đang chơi trò “miệng hố chiến tranh”, bên nào “xuống nước” trước sẽ là bên thua cuộc.

Điện Kremlin nêu điều kiện giảm leo thang căng thẳng ở Donbass

Điện Kremlin nêu điều kiện giảm leo thang căng thẳng ở Donbass

Hôm 14/4, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã nói về điều kiện để giảm leo thang căng thẳng ở Donbass.

Đức Trí (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !