TT Zelensky lên tiếng ‘nhờ’ ông Biden giúp Ukraine gia nhập NATO

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky mới đây đã kêu gọi người đồng cấp Mỹ Joe Biden giúp đỡ trong việc kiềm chế Nga.

CNN đưa tin, hôm 12/4, ông Zelensky cho biết Mỹ là “người bạn tốt” của Ukraine, nhưng Tổng thống Biden “phải làm nhiều hơn nữa” để đối đầu với Nga và chấm dứt xung đột ở Donbass.

Theo ông Zelensky, Kiev cần nhiều tiền hơn, nhiều vũ khí hơn và quan trọng nhất hỗ trợ nhiều hơn nữa cho việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Nếu Mỹ muốn nhìn thấy chúng tôi trong NATO, họ phải nói thẳng và làm điều gì đó. Không phải bằng lời nói”, nhà lãnh đạo Ukraine nói.

{keywords}
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. (Ảnh: RIA)

Theo Tổng thống Ukraine, việc gia nhập NATO sẽ cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ cần thiết từ các đối tác liên minh.

Mới đây, hôm 6/4, ông Zelensky cho biết trong một cuộc điện đàm với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng Ukraine cần gia nhập NATO để chấm dứt cuộc xung đột ở miền Đông.

Đáp lại, đại diện của NATO nhấn mạnh Ukraine vẫn chưa được coi là một thành viên của liên minh, vì trước tiên nước này cần phải tiến hành cải cách nội bộ.

Ngay sau đó, hôm 7/4, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Mỹ đang ủng hộ Kiev, nhưng quyết định về việc Ukraine gia nhập NATO là hoàn toàn thuộc thẩm quyền của lãnh đạo Liên minh Bắc Đại Tây Dương.

Cũng theo Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky “các hành động gây hấn” do Nga tạo ra ở gần biên giới sẽ thử thách thái độ của phương Tây đối với Kiev.

Các quốc gia phương Tây gần đây đã bày tỏ quan ngại trước cáo buộc Nga tăng cường “các hành động gây hấn” ở Ukraine. Washington thông báo về leo thang của “sự xâm lược của Nga” và việc quân đội Nga di chuyển ở Crimea cũng như ở biên giới phía đông Ukraine.

{keywords}
Moscow chỉ ra vai trò trung gian trong việc dàn xếp tình hình ở Donbass, trong khi Kiev coi Nga là một bên trong cuộc xung đột. (Ảnh: AP)

Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho hay quân đội Nga đang di chuyển quân trong lãnh thổ và theo quyết định của riêng mình. Theo ông Peskov, Nga không đặt ra mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, tất nhiên, không gây ra mối đe dọa nào đối với Ukraine.

“Những gì Nga muốn làm là nâng cao mức độ để cho thấy phương Tây sẽ ngần ngại hỗ trợ Ukraine. Đây là một kiểu thử nghiệm”, ông Zelensky chia sẻ với tạp chí Time.

Cùng ngày, Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu Philip Reeker đã đe dọa chính quyền Nga về những hậu quả liên quan đến tình hình xung quanh Ukraine.

Trong cuộc họp báo qua điện thoại về chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken tới Brussels, ông Riker cáo buộc Nga làm leo thang căng thẳng ở biên giới Ukraine.

“Ngoại trưởng Mỹ và Tổng thống Joe Biden đã nói rất rõ nếu Nga hành động liều lĩnh hoặc hung hăng sẽ phải trả giá”, ông Reeker nói.

Theo ông Reeker, Washington dự định thảo luận về tình hình Ukraine với các đồng minh và các hiệp hội khác, đặc biệt là Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Trước đó, Mỹ kêu gọi Nga phải rõ ràng hơn về ý định liên quan đến các cuộc di chuyển quân đội dọc biên giới với Ukraine.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby, Nga đang tăng cường lực lượng ở hướng Đông Nam, bao gồm cả ở Crimea, điều này “gây lo ngại” cho phía Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Nga và Mỹ đang hội đàm về tình hình ở phía Đông Nam Ukraine. Moscow sẽ chỉ ra cho Washington hậu quả của các chính sách khiêu khích của Kiev ở Donbass.

Ông Ryabkov cho rằng, Mỹ cần quan tâm không phải là những gì Nga đang tiến hành, mà là hành vi không chấp nhận được của Kiev, không đơn giản là không thực hiện gói các biện pháp Minsk, mà bằng hình thức thách thức hơn - phủ nhận những thỏa thuận này.

Thứ trưởng Ryabkov nhấn mạnh, “nếu các đồng nghiệp Mỹ lo lắng về điều này, nó sẽ thực sự giúp ổn định tình hình”. Ông Ryabkov lưu ý, Nga đang thực hiện trên lãnh thổ của mình những biện pháp mà nước này cho là cần thiết.

Kể từ năm 2014, Kiev đã tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại các cư dân ở Donbass, những người từ chối công nhận kết quả của cuộc đảo chính. Đồng thời, các nhà chức trách Ukraine đặt trách nhiệm về tình hình khu vực này lên phía Nga. Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh rằng họ không phải là một bên trong cuộc xung đột nội bộ Ukraine, và kêu gọi Kiev giải quyết sớm.

Mỹ cảnh báo Nga về hậu quả ở Donbass, Moscow nói gì?

Mỹ cảnh báo Nga về hậu quả ở Donbass, Moscow nói gì?

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây đã nói về tình hình Ukraine, ông cho biết những hậu quả có thể xảy ra đối với Nga từ Washington nếu nước này tiếp tục “các hành động gây hấn”.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !