Tù nhân Mỹ dùng mọi thủ đoạn để ra khỏi tù trước thời hạn

Trang Fox News trích dẫn lời cảnh sát trưởng Alex Villanueva cho hay, các tù nhân Los Angeles đã cố tình muốn bị lây nhiễm Covid-19 để ra khỏi tù trước thời hạn.

Nhà máy bia phát miễn phí cho người dân giữa lúc phong tỏa vì Covid-19

Nhà máy bia phát miễn phí cho người dân giữa lúc phong tỏa vì Covid-19

Theo Reuters, một nhà máy bia ở Đức đã phát miễn phí bia cho người dân do không thể giao bia cho các nhà hàng và khách sạn trong khu vực vì các lệnh phong tỏa phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, theo vị cảnh sát trưởng này, đoạn video ghi lại từ các camera an ninh trong trại giam vào tháng trước cho thấy các tù nhân trong tại giam giữ Pitchess đã uống nước nóng trong chai để tăng nhiệt độ cơ thể và chuyền nhau đeo cùng một cái khẩu trang.

Ông Villanueva cho hay, tại thời điểm ghi hình trong camera nhà tù không biết liệu có tù nhân nào đã mắc Covid-19 hay không.

“Thật đáng sợ khi các tù nhân lại cố tình lây nhiễm virus cho mình”, ông Villanueva nói.

Được biết, một tuần sau đó phát hiện có 21 tù nhân đã mắc Covid-19.

“Trước đó, chúng tôi không ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19, nhưng bây giờ thì nó đã ảnh hưởng đến cả nhân viên an ninh ở đây”, ông Villanueva cho biết.

Theo ông Villanueva, bản thân các tù nhân đã phủ nhận việc họ đã cố tình để mình bị nhiễm bệnh.

{keywords}
Một nhà tù tại Mỹ. Ảnh: AP.

Trước đó, Wall Street Journal đưa tin, các chính quyền địa phương ở Mỹ đã thả hàng nghìn tù nhân nhằm ngăn chặn bùng phát dịch bệnh Covid-19 trong các nhà tù. Các nhà tù ở California, New York, Texas và gần 10 bang khác đang thả bớt tù nhân vi phạm những tội không nghiêm trọng, cũng như các tù nhân cao tuổi và bị bệnh do lo ngại lây nhiễm Covid-19.

Ngoài ra, cảnh sát Los Angeles cũng cho biết số tội phạm bị bắt cũng giảm, từ trung bình 300 trường hợp/tuần xuống chỉ còn 60 trường hợp vào giữa tháng 3. Tương tự, các cơ quan liên bang ở Mỹ cũng hoãn đa số các trường hợp bắt giữ và trục xuất phạm nhân do dịch bệnh Covid-19.

“Chúng tôi không mở cửa nhà tù và cũng không cho phép các tù nhân rời đi. Chúng tôi đang lựa chọn thả những tù nhân không nguy hiểm, phạm những tội nhẹ, và đang xem xét những trường hợp có nguy cơ về sức khỏe”, ông Brendan Sheehan, thẩm phán Tòa án hành chính thuộc Tòa án quận Cuyahoga, bang Ohio cho hay.

Rất nhiều bang ở Mỹ từ bờ đông đến bờ tây hiện nay không còn cho phép thăm tù nhân. Lệnh cấm tương tự chính là nguyên nhân đã dẫn đến vụ bạo loạn trong nhà tù ở Italy. Trước đó, Iran đã phóng thích 85.000 tù nhân, kể cả tù chính trị trong nỗ lực phòng chống dịch bệnh.

Theo cập nhật của trang Worldometers lúc 6h sáng 12/5, trên toàn cầu đã có 4.246.795 ca nhiễm, 286.740 ca tử vong do Covid-19. Số ca hồi phục đã lên tới 1.522.034 người.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 11/5 nói rằng việc “dỡ bỏ phong tỏa chầm chậm, vững chắc” chính là chìa khóa đối với việc vừa kích thích nền kinh tế vừa giữ cảnh giác với Covid-19, khi số ca nhiễm mới tăng lại ở Hàn Quốc và Đức làm gia tăng lo ngại về một làn sóng dịch Covid-19 thứ hai.

Thanh Bình (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !