Trước lúc qua đời, Nữ hoàng Anh Elizabeth chưa gặp được 2 cháu dâu

Hai cháu dâu của Nữ hoàng Elizabeth II đã không tới gặp bà lần cuối trước lúc qua đời. 

Trước lúc Nữ hoàng Elizabeth II qua đời, toàn bộ thành viên trong Hoàng gia Anh đã tức tốc di chuyển tới lâu đài Balmoral ở Scotland để nhìn mặt Nữ hoàng lần cuối. Tuy nhiên, một số thành viên vắng mặt bao gồm vợ của Hoàng tử William là Công nương Kate Middleton và vợ của Hoàng tử Harry là Meghan Markle.

Theo News.com.au, ngay sau khi thông tin Nữ hoàng đang “được theo dõi sức khỏe” được công bố, cả Thái tử Charles cùng Hoàng tử William, Hoàng tử Harry và những thành viên thân thiết trong Hoàng gia Anh đã có mặt hoặc đang trên đường tới lâu đài Balmoral.

{keywords}
Hai cháu dâu của Nữ hoàng Elizabeth II không tới lâu đài Balmoral trước lúc bà qua đời. (Ảnh minh họa)

Một phát ngôn viên xác nhận, Hoàng tử Harry cùng với vợ Meghan Markle đang ở tại ngôi nhà cũ của họ ở Frogmore Cottage trong thời gian tham dự một vài sự kiện ở châu Âu, “đang di chuyển tới Scotland”.

Tuy nhiên, Hoàng tử Harry được cho vẫn đang đi trên đường tới lâu đài Balmoral vào thời điểm bà nội là Nữ hoàng Elizabeth qua đời. Điều này đồng nghĩa với việc Hoàng tử Harry không kịp nhìn và gặp Nữ hoàng lần cuối.

Trong khi đó, vào lúc 1h sáng ngày 9/9 (theo giờ địa phương), một chiếc máy bay đã hạ cánh xuống Sân bay Aberdeen chở theo một vài thành viên trong Hoàng gia Anh gồm Hoàng tử William.

Theo báo cáo, Công chúa Anne, Vương tử Edward và Vương tử Andrew cũng đang trên đường tới lâu đài Balmoral vào thời điểm Nữ hoàng qua đời.

Tuy nhiên, vào lúc 3h30 ngày 9/9 (theo giờ địa phương), Cung điện Buckingham thông báo Nữ hoàng Elizabeth đã băng hà, hưởng thọ 96 tuổi.  

“Nữ hoàng qua đời trong yên bình tại Balmoral vào chiều nay ngày 8/9 (giờ địa phương)”, RT dẫn tuyên bố từ Điện Buckingham.

Báo cáo ban đầu cho thấy Công nương Meghan sẽ cùng chồng di chuyển tới lâu đài Balmoral, nhưng sau đó phát ngôn viên của cặp đôi đã đính chính thông tin.

“Họ đã thống nhất đây không phải là lúc phù hợp để Meghan ở đó với các thành viên khác trong gia đình Hoàng gia. Cô ấy có thể sẽ không được chào đón nồng nhiệt”, phóng viên của BBC là Nicholas Witchell cho biết.

Ngoài ra, Công nương Kate Middleton, vợ Hoàng tử William, cũng không tới được lâu đài Balmoral do Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis còn phải đi học cả ngày hôm 8/9.

“Cả đất nước vô cùng lo lắng trước thông tin được Cung điện Buckingham công bố. Tâm trí của tôi và cả người dân nước Anh đang cùng hướng về Nữ hoàng và các thành viên trong gia đình của bà lúc này”, tân Thủ tướng Anh Liz Truss phát biểu sau khi hay tin sức khỏe của Nữ hoàng chuyển biến xấu và đang được theo dõi.

Nữ hoàng Anh có tên đầy đủ là Elizabeth Alexandra Mary sinh năm 1926 tại Mayfair, trung tâm London. Bà lên ngôi vào năm 1952 ở tuổi 25 sau khi Vua George VI băng hà. Nữ hoàng đã có 70 trị vì.

Ngay khi Nữ hoàng qua đời, người con trai cả của bà là Thái tử Charles đã trở thành Quốc vương. Trở thành Thái tử từ khi mới 3 tuổi, Vua Charles giữ vai trò là người thừa kế ngai vàng lâu năm nhất trong lịch sử nước Anh.

Trong khi đó, Hoàng tử Harry kết hôn với Meghan Markle, một nữ diễn viên người Mỹ, vào năm 2018. Cặp đôi hiện có 2 con.

Vào đầu năm 2020, vợ chồng Hoàng tử Harry công bố ý định rút khỏi tư cách thành viên cấp cao trong gia đình Hoàng gia. Vào tháng Ba cùng năm, Harry và Meghan đã chuyển tới sống ở Canada, đồng thời thông báo cặp đôi từ bỏ tước hiệu Hoàng gia sau khi họ cáo buộc truyền thông Anh xâm phạm quyền riêng tư và có thái độ phân biệt chủng tộc đối với Nữ Công tước xứ Sussex.

Sau một thời gian ngắn sống ở Canada, cặp đôi tiếp tục di chuyển tới California, Mỹ và đây hiện là nơi sinh sống của gia đình Công tước và nữ công tước xứ Sussex từ tháng 7/2020.

Hoàng tử Harry đứng thứ năm trong danh sách kế vị, sau anh trai là Hoàng tử William và ba người con của Hoàng tử William.

Video: Đoàn xe chở các thành viên trong Hoàng gia Anh tức tốc tới lâu đài gặp Nữ hoàng Elizabeth lần cuối

Vì sao cố Nữ hoàng Anh Elizabeth luôn mặc trang phục sặc sỡ, đội mũ và đeo găng tay?

Vì sao cố Nữ hoàng Anh Elizabeth luôn mặc trang phục sặc sỡ, đội mũ và đeo găng tay?

Phong cách thời trang của cố Nữ hoàng Anh Elizabeth "khó có thể bắt chước" với những bộ trang phục màu sắc sặc sỡ, đội mũ và đeo găng tay.

Thái tử Charles lên ngôi sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời

Thái tử Charles lên ngôi sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời

Nữ hoàng Elizabeth II qua đời ở tuổi 96 và ngay lập tức Thái tử Charles trở thành Quốc vương Anh. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !