Ba món đồ trang sức đắt giá đẩy đệ nhất phu nhân Hàn Quốc vào vòng xoáy chỉ trích

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc tiếp tục rơi vào vòng xoáy chỉ trích sau khi đảng đối lập đưa ra các cáo buộc với 3 món đồ trang sức đắt giá mà bà từng đeo. 

Hôm 7/9, Đảng Dân chủ (DPK) đối lập cáo buộc Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã cố tình che giấu và không kê khai chính xác về khối tài sản mà ông và đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee nắm giữ trong thời gian ông này tham gia tranh cử Tổng thống. Ông Yoon đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 9/3 năm nay và trở thành tân Tổng thống Hàn Quốc.

Korea Times đưa tin, DPK đưa ra các cáo buộc sau khi phát hiện 3 món đồ trang sức đắt giá mà đệ nhất phu nhân Kim đã đeo nhiều lần khi xuất hiện tại các sự kiện công cộng, nhưng lại không được ghi trong báo cáo về khối tài sản cá nhân của ông Yoon trong giai đoạn tham gia tranh cử Tổng thống.

{keywords}
Tổng thống Hàn Quốc và đệ nhất phu nhân tham gia Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Tây Ban Nha hồi tháng Sáu. (Ảnh: Newsis)

Ba món trang sức gồm một dây chuyền trị giá 63 triệu won (44.000 USD), một ghim cài áo có giá 26 triệu won, và một vòng đeo tay có giá 15 triệu won. Theo luật bầu cử tại Hàn Quốc, các ứng cử viên cần phải kê khai những món đồ trang sức cá nhân hoặc của vợ/chồng có giá trên 5 triệu won.

Cũng theo DPK, vào ngày 7/9, văn phòng Tổng thống đã công bố lời giải thích cho biết 2 trong số 3 món trang sức bị nghi ngờ trốn kê khai là đồ đi mượn, và có một món đồ có giá dưới 5 triệu won. Tuy nhiên, lời giải thích này không giải đáp được toàn bộ những cáo buộc đang nhắm vào Tổng thống Yoon.

Theo đảng đối lập, đệ nhất phu nhân Kim được nhìn thấy đã đeo “chiếc vòng tay được cho là đồ đi mượn được vài tháng” tại các sự kiện công cộng bao gồm Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Tây Ban Nha hồi tháng Sáu. Chuyện này khiến nhiều người cho rằng chiếc vòng cổ có giá trị lớn thuộc sở hữu riêng của bà Kim.

“Chúng tôi muốn các công tố viên điều tra và xác minh liệu có thật những món đồ trang sức đang bị nghi ngờ là đồ bà Kim đi mượn của người khác. Nếu chúng là đồ đi mượn, chúng tôi muốn biết người cho mượn có mối quan hệ nào với ông Yoon hay không, và liệu họ có được hưởng lợi ích gì từ vợ chồng Tổng thống hay không. Nếu như chuyện trao lợi ích được phát hiện, họ có thể bị xem là phạm tội chứ không chỉ là cho mượn tài sản cá nhân”, phát ngôn viên đảng đối lập DPK Kim Eui-kyeom nhấn mạnh.

Cũng trong ngày 7/9, đảng DPK quyết định ban hành dự luật chỉ định một công tố viên đặc biệt điều tra đệ nhất phu nhân Kim trước những cáo buộc thao túng giá cổ phiếu, đạo văn, và nhận hối lộ trong thời gian điều hành công ty lập kế hoạch triển lãm Covana Contents.

Vào ngày 2/9, các sinh viên tại Đại học Nữ sinh Sookmyung và Ủy ban Ứng phó Khẩn cấp của cựu sinh viên Đại học Kookmin cũng đã kêu gọi điều tra cáo buộc đạo văn trong luận văn của đệ nhất phu nhân Kim vào thời gian bà Kim theo học cũng như giảng dạy tại đây.

Những cáo buộc mà đảng DPK đưa ra được xem là đòn phản công đối với chính quyền của Tổng thống Yoon, sau khi các công tố viên công bố tiến hành điều tra thủ lĩnh đảng DPK Lee Jae-myung, người thua trước ông Yoon trong cuộc bầu cử hồi tháng Ba với kết quả sít sao. Đảng DPK cho rằng cuộc điều tra nhằm vào ông Lee là màn “trả thù chính trị” từ chính quyền Tổng thống Yoon.

Đây không phải là lần đầu tiên, đệ nhất phu nhân Kim trở thành tâm điểm bàn cãi của dư luận Hàn Quốc. Hồi tháng Sáu, trong chuyến tháp tùng chồng tới thành phố Madrid của Tây Ban Nha để tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO, phong cách thời trang cùng gu phối đồ thời thượng của bà Kim như một fashionista được cho làm lu mờ cả hình ảnh của Tổng thống Yoon.

Thậm chí, ông Kang Jin-joo, người đứng đầu Personal Image Clinic và từng là cố vấn hình ảnh của cựu Tổng thống Lee Myung-bak từ năm 2007 - 2008, cho biết ông chưa từng thấy một đệ nhất phu nhân nào như bà Kim trước đây.

Khác với vợ của các Tổng thống Hàn Quốc tiền nhiệm chỉ chuyên tâm ở nhà nội trợ, bà Kim (49 tuổi) có sự nghiệp riêng khi thành lập công ty sản xuất nội dung Covana Contents vào năm 2009. Từ đó, bà đã dẫn dắt công ty và tổ chức một vài cuộc triển lãm thành công. Theo Straitstimes, bà Kim từng theo học chuyên ngành Hội họa tại Đại học Kyonggi, sau đó nhận bằng Thạc sĩ về giáo dục nghệ thuật và nhận bằng Tiến sĩ về thiết kế nội dung kĩ thuật số. Bà Kim cũng từng tham gia giảng dạy tại các trường học. 

Đặc biệt hơn, bà Kim còn là đệ nhất phu nhân hiếm hoi có câu lạc bộ người hâm mộ riêng. Điều này khiến bà thu hút sự chú ý đông đảo từ công chúng Hàn Quốc cả mặt tích cực và tiêu cực kể từ khi ông Yoon chính thức làm Tổng thống.

Vào ngày 26/12/2021, bà Kim từng tổ chức một cuộc họp báo để đưa ra lời xin lỗi sau khi truyền thông nghi ngờ bà cung cấp sai thông tin về kinh nghiệm làm việc khi nộp đơn xin đi dạy học.

Người trẻ Hàn Quốc đổ xô đầu tư bất động sản ảo để kiếm tiền nhanh

Người trẻ Hàn Quốc đổ xô đầu tư bất động sản ảo để kiếm tiền nhanh

Không đủ tiền mua đất hay nhà ở thế giới thực, người trẻ Hàn Quốc đổ xô đầu tư vào bất động sản ảo để kiếm tiền. 

‘Cơn sốt’ trắc nghiệm tính cách trong giới trẻ Hàn Quốc có gì lạ?

‘Cơn sốt’ trắc nghiệm tính cách trong giới trẻ Hàn Quốc có gì lạ?

Nghiên cứu tại Hàn Quốc cho thấy, 9/10 người trong độ tuổi từ 19 – 28 tham gia cuộc khảo sát đã thực hiện bài trắc nghiệm tính cách.

Minh Thu (lược dịch)

Hiến tinh trùng không mệt mỏi, một nam giới sinh ra hơn 500 đứa trẻ

Một nam giới 41 tuổi, người Hà Lan, chuyên hiến tặng tinh trùng và được cho là cha của ít nhất 550 đứa trẻ trên toàn thế giới hiện phải đối mặt với một vụ kiện nhằm ngăn anh ta có thêm con.

Chân dung công tố viên đứng sau vụ điều tra ông Trump ở New York

Tranh cãi quanh cuộc điều tra cáo buộc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phạm pháp lúc vận động tranh cử cách đây 7 năm, đã khiến Công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg trở thành tâm điểm chú ý.

Thống đốc bang Florida từ chối dẫn độ ông Trump

Sau khi đại bồi thẩm đoàn Manhattan, thuộc bang New York quyết định truy tố ông Trump, Thống đốc bang Florida nói sẽ không hỗ trợ dẫn độ cựu Tổng thống Mỹ.

Ông Trump trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố hình sự

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc bản cáo trạng chống lại ông là ‘sự đàn áp chính trị và can thiệp bầu cử’.

Toà nhà siêu mỏng án ngữ ‘đất vàng’, giá hơn 24 tỷ/đồng mỗi căn hộ

Tòa nhà có những căn hộ chỗ hẹp nhất chỉ là 1,8m và có điểm rộng nhất là hơn 10m. Dù vậy, do có vị trí "đất vàng" gần quảng trường nên giá không hề rẻ.

Cháy phà ở Philippines, 29 người chết, 225 người được giải cứu

Thông tin cập nhật cho biết số người chết trong vụ cháy phà ở Philippines đã tăng lên 29, và 225 người đã được lực lượng cứu hộ giải cứu.

Con gái cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin ôm bụng bầu 8 tháng đi tranh cử

Ứng viên Thủ tướng Thái Lan của đảng Pheu Thai, Paetongtarn "Ung Ing" Shinawatra - con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, đang mang bầu 8 tháng.

Hàng nghìn xác ướp động vật cổ đại được tìm thấy ở Ai Cập

Không chỉ những người có quyền lực thời cổ đại mới được ướp xác, các nhà khảo cổ cũng đã tìm thấy những xác ướp động vật cổ đại ở những ngôi mộ hay đền thờ, phục vụ cho việc hiến tế.

Nga bắt một nhà báo Mỹ, cáo buộc làm gián điệp

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm nay (30/3) cho biết đã bắt giữ nhà báo Evan Gershkovich làm việc cho tờ The Wall Street Journal của Mỹ với cáo buộc hoạt động gián điệp.

Trung Quốc kêu gọi thế giới chống lại các biện pháp trừng phạt đơn phương

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho biết, cộng đồng thế giới phải chống lại các biện pháp trừng phạt đơn phương của các quốc gia riêng lẻ và ngăn chặn các khối đối đầu với nhau.

Đang cập nhật dữ liệu !