Trung Quốc nói gì về tàu sân bay Sơn Đông xuất hiện ở Biển Đông?

Trung Quốc nhấn mạnh sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận tương tự trong tương lai sau đợt diễn tập của tàu sân bay Sơn Đông ở Biển Đông. 

Hải quân Trung Quốc đang áp đảo hải quân Mỹ về số lượng, nhưng hải quân biển xanh của Trung Quốc chỉ mới được phát triển song có tốc độ hiện đại hóa nhanh chóng và quan trọng hơn là Bắc Kinh đang đẩy nhanh sản xuất các tàu sân bay và tàu chiến tấn công cỡ lớn thế hế mới. 

Sau một tháng hải quân Mỹ tổ chức các cuộc tập trận ở Biển Đông, hải quân Trung Quốc cũng đã tiến hành diễn tập ở vùng biển chiến lược với sự tham gia của tàu sân bay thứ hai nhưng là tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc mang tên Sơn Đông.

{keywords}
Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc vừa hoàn thành đợt huấn luyện ở  Biển Đông. (Ảnh: AP)

Phát ngôn viên hải quân Trung Quốc Gao Xiucheng tuyên bố hôm 2/5 rằng, tàu sân bay Sơn Đông và nhóm tác chiến đã hoàn thành tập trận trên Biển Đông.

“Chúng tôi hy vọng thế giới có thể nhìn nhận cuộc tập trận của nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông một cách khách quan và có chừng mực. Hải quân Trung Quốc sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc tập trận tương tự theo kế hoạch đã định trong tương lai”, Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời ông Gao.

Cũng theo ông Gao, cuộc diễn tập là “hợp pháp và có thể tăng cường sức mạnh để Trung Quốc bảo vệ chủ quyền, an ninh và các lợi ích phát triển”.

Các bức ảnh vệ tinh thương mại đã phát hiện tàu sân bay Sơn Đông rời cảng Tam Á trên đảo Hải Nam của Trung Quốc vào ngày 28/4 để lên đường đi tập trận. Con tàu được phát hiện rời cảng ngay sau khi tàu tấn công đổ bộ Type 075 mang tên Hải Nam mới được biên chế vào lực lượng hải quân Trung Quốc cũng rời cảng đi biển. Tuy nhiên, tàu Hải Nam không tham gia tập trận cùng nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông.

Tàu sân bay Sơn Đông được hạ thủy vào năm 2017 và được đưa vào biên chế của hải quân Trung Quốc hồi tháng 12/2019. Con tàu có lượng giãn nước toàn tải 70.000 tấn và có khả năng mang theo 44 máy bay mà phần lớn trong số này là máy bay đa nhiệm J-15 “Cá mập bay”. Song một số máy bay J-15 được thiết kế hoạt động như trực thăng.

Đáng nói, hồi đầu tháng Tư, tàu sân bay Liêu Ninh cũng đã lên đường tới biển Philippines và tổ chức tập trận. Vào thời điểm này, các chiến hạm Mỹ cũng có mặt gần khu vực Liêu Ninh tập trận và còn chụp ảnh tàu sân bay của Trung Quốc. Động thái của hải quân Mỹ đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Bắc Kinh.

“Tàu sân bay không phải chỉ để ‘xếp xó’ và sẽ là bình thường khi tàu sân bay đi ra khơi xa”, Đại tá Wu Qian, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố hồi tuần trước khi được hỏi về việc các tàu sân bay Trung Quốc có tiếp tục tham gia huấn luyện trên biển trong tương lai hay không.

Trước đó, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và tàu tấn công đổ bộ USS Makin Island của hải quân Mỹ cũng tiến hành tập trận ở Biển Đông. Cuộc tập trận được cho nhằm mô phỏng tình huống tấn công và đổ bộ lên các đảo mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền trên vùng biển chiến lược.

Kể từ khi chính thức trở thành Tổng thống Mỹ vào tháng 1/2021, ông Joe Biden cũng đã khẳng định Mỹ sẽ “tiếp tục duy trì sự hiện diện mạnh mẽ” gần Trung Quốc và cạnh tranh với Trung Quốc để “giành chiến thắng trong thế kỷ 21”.

Theo báo cáo được Viện Sáng kiến Điều tra Biển Đông (SCSPI) thuộc Đại học Bắc Kinh công bố hồi tuần trước, tần suất xuất hiện của các máy bay tình báo Mỹ quanh Trung Quốc đã tăng 40% trong năm 2020. Riêng trong tháng 4/2021, Mỹ đã thực hiện 65 chuyến bay trinh sát ở Biển Đông.

Điều tàu sân bay và tàu đổ bộ tấn công tới Biển Đông, Mỹ muốn gửi thông điệp gì?

Điều tàu sân bay và tàu đổ bộ tấn công tới Biển Đông, Mỹ muốn gửi thông điệp gì?

Mỹ muốn khẳng định sức mạnh quân sự trước Trung Quốc khi liên tiếp điều động tàu sân bay và nhóm tác chiến sẵn sàng đổ bộ tới Biển Đông. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !