Triều Tiên 'chào' Năm mới bằng vụ phóng tên lửa đạn đạo

Triều Tiên thực hiện vụ phóng vật thể được cho là tên lửa đạn đạo ngay đầu Năm mới 2022. 

Hôm nay (5/1), Triều Tiên đã cho phóng một vật thể được cho là tên lửa đạn đạo từ bờ biển phía đông nước này, chỉ trước một tiếng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tham dự buổi lễ động thổ xây dựng tuyến đường sắt mà ông hy vọng có thể kết nối Hàn - Triều.

Đây là vụ phóng đầu tiên của Triều Tiên kể từ tháng 10/2021. Trước đó, trong bài phát biểu đầu Năm mới 2022, Chủ tịch Kim Jong-un nhấn mạnh Triều Tiên cần tăng cường năng lực quân sự để đối phó trước tình hình an ninh quốc tế bất ổn, và giữa lúc các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Triều Tiên với Hàn Quốc và Mỹ vẫn dậm chân tại chỗ.

{keywords}
 Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hồi tháng 10/2021. (Ảnh: EPA-EFE)

Vụ phóng vật thể được cho là tên lửa được Triều Tiên thực hiện vào lúc 8h10 từ một địa điểm ở bờ biển phía đông nước này và hướng ra biển, theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS).

Một tiếng sau đó, Tổng thống Moon đã tới thành phố biển phía đông Goseong nằm gần biên giới Triều Tiên, nơi ông tham gia lễ động thổ xây dựng tuyến đường sắt mới mà ông gọi là “bàn đạp cho nền hòa bình và cán cân sức mạnh ở bán đảo Triều Tiên”.

Tuy nhiên, vụ phóng của Triều Tiên khiến những nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Moon rơi vào khó khăn hơn, trước thời điểm ông kết thúc 5 năm tại nhiệm vào tháng Năm tới.

Kết nối Hàn – Triều bằng một tuyến đường sắt là trọng tâm bàn thảo trong cuộc họp giữa ông Kim và ông Moon vào thời điểm hai nhà lãnh đạo gặp mặt hồi năm 2018. Tuy nhiên, những nỗ lực này rơi vào vô vọng khi các cuộc đàm phán nhằm thuyết phục Triều Tiên từ bỏ phát triển vũ khí hạt nhân để đổi lại được xóa bỏ các lệnh trừng phạt vào năm 2019 bị thất bại.

Trong bài phát biểu đầu Năm mới 2022, ông Kim cũng không đề cập tới những nỗ lực của Hàn Quốc nhằm nối lại các cuộc đàm phán bị ngưng trệ, cũng như không nhắc tới lời đề xuất của Mỹ về việc nối lại đối thoại. Song theo các nhà phân tích, điều này không có nghĩa ông Kim sẽ đóng lại cánh cửa ngoại giao với Mỹ và Hàn Quốc.

Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp và bày tỏ mối quan ngại sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Seoul khẳng định vụ phóng diễn ra “vào thời điểm vấn đề ổn định trong và ngoài nước đang vô cùng quan trọng”, đồng thời kêu gọi Triều Tiên nối lại đàm phán.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Fumio Kishida cho hay vật thể Triều Tiên phóng được cho là tên lửa đạn đạo và đã bay xa khoảng 500 km.

“Kể từ năm ngoái, Triều Tiên đã liên tiếp phóng tên lửa và chuyện này là vô cùng đáng tiếc”, Reuters dẫn lời ông Kishida.

Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã cấm Triều Tiên phóng và thử nghiệm tất cả các loại tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân.

Các quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết thêm trong vài tuần qua, binh sĩ Triều Tiên cũng đã tiến hành những cuộc tập trận mùa đông.

“Quân đội Hàn Quốc đang duy trì khả năng sẵn sàng ứng phó trước nguy cơ có thêm vụ phóng mới, đồng thời phối hợp với Mỹ để giám sát tình hình chặt chẽ”, JCS nói.

Triều Tiên lâu nay vẫn kiên định phát triển và thử nghiệm các loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm ngắn bất chấp lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế.   

Trong bản báo cáo hồi tháng 12/2021, Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội của chính phủ Mỹ kết luận Triều Tiên tiếp tục nâng cấp vũ khí hạt nhân và chương trình phát triển tên lửa.

“Những vụ phóng tên lửa đạn đạo và diễu binh quân sự gần đây cho thấy Triều Tiên đang tiếp tục xây dựng năng lực chiến đấu hạt nhân nhằm vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trong khu vực”, báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội cho hay.

Thân phận đối tượng từ Hàn Quốc đào tẩu sang Triều Tiên được hé lộ

Thân phận đối tượng từ Hàn Quốc đào tẩu sang Triều Tiên được hé lộ

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhận định đối tượng vượt biên khả năng là công dân Triều Tiên đào tẩu trở về nước. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !