TQ: 8 cảnh sát lạm quyền, nhận hối lộ bao che đám côn đồ hành hung phụ nữ dã man

Trong quá trình điều tra vụ việc đám côn đồ tấn công phụ nữ dã man, 8 cảnh sát Trung Quốc được xác định có hành vi lạm quyền và nhận hối lộ.

Các công tố viên ở tỉnh Hà Bắc hôm 29/8 cho biết 7 đối tượng đã bị buộc tội liên quan tới vụ hành hung phụ nữ dã man xảy ra ở thành phố Đường Sơn hồi tháng Sáu. Trong đó, nghi phạm chính bị cáo buộc tội bắt cóc, bạo lực tập thể, và nhiều tội danh khác.

Ngoài ra, 8 quan chức cảnh sát bị điều tra trước nghi vấn cố tình bao che cho các đối tượng gây án cũng như lơ là xử lý vụ việc đã bị buộc tội lạm dụng quyền lực và nhận hối lộ, theo thông báo từ cơ quan kỷ luật đảng tại tỉnh Hà Bắc.

{keywords}
Vụ hành hung phụ nữ dã man ở thành phố Đường Sơn khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ. (Ảnh: Weibo)

Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin, thông tin trên được công bố sau hơn 2 tháng đoạn video về vụ tấn công nhằm vào phụ nữ gây bức xúc lớn trong dư luận Trung Quốc. Đoạn video cho thấy người đàn ông mà sau này được xác định là Chen Jizhi đã có hành vi quấy rối một người phụ nữ đang ngồi trong nhà hàng, và sau đó đánh đập cô này do nạn nhân phản kháng.

Một vài người bạn đi cùng nữ nạn nhân đã cố gắng lao vào can ngăn, nhưng cũng bị đồng bọn của Chen tấn công thô bạo. Người dân đã gọi điện báo cảnh sát, nhưng lực lượng chức năng chỉ có mặt khi đám côn đồ đã rời đi.  

Sau vụ tấn công kinh hoàng, 4 người phụ nữ có 2 người bị thương nhẹ không cần nằm viện, còn 2 người phải nhập viện điều trị. Hai bệnh nhân nhập viện đã được ra viện vào ngày 1/7, theo tuyên bố từ Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao tỉnh Hà Bắc.

Tuyên bố trên cũng cho biết sau khi lấy lời khai của các nạn nhân, cùng việc thu thập bằng chứng và thẩm vấn các nghi phạm, các công tố viên phủ nhận tin đồn trên mạng cho rằng những người phụ nữ còn bị ném từ trên tầng cao xuống đất, và bị ô tô chèn qua người.

“Vụ hành hung còn tiếp tục trong con hẻm, chúng đe dọa chúng tôi không được báo cảnh sát nếu không sẽ bị giết. Chúng tôi không bị ô tô chèn qua người”, một nạn nhân nói với CCTV.

Các nghi phạm sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường, và thậm chí là rời khỏi thành phố Đường Sơn nhưng đã bị bắt giam sau khi Bộ Công An Trung Quốc yêu cầu điều tra vụ việc.

“Các đối tượng bạo hành bằng lời nói, tấn công và gây mất trật tự công cộng khiến 2 người bị thương nhẹ và 2 người khác bị thương tích mà tội ác xuất phát từ việc chúng gây gổ và gây rối”. ông Li Chunlei, một công tố viên tại quận Quảng Dương thuộc thành phố Lan Phường cho hay.

Trước khi hành hung phụ nữ dã man ở thành phố Đường Sơn, đối tượng Chen Jizhi còn đang bị truy nã liên qua tới một vụ tấn công bạo lực khác. Theo đó, một người đàn ông đã cáo buộc Chen bắt cóc và đánh đập ông ta.

Các công tố viên xác định Chen là thủ lĩnh của một băng nhóm tội phạm và cáo buộc hắn 11 tội danh liên quan tới các hành vi phạm tội diễn ra từ năm 2012 bao gồm 3 lần bắt giữ trái phép, tấn công, tổ chức đánh bạc và trộm cướp, theo ông Li.

Theo đó, các công tố viên tỉnh Hà Bắc nhận định Chen đứng đằng sau một “tổ chức xấu xa gây ảnh hưởng xấu tới xã hội bằng những việc làm sai trái, bắt nạt dân thường, cũng như gây ảnh hưởng tới nền kinh tế địa phương và đời sống xã hội”.

Phạm tội bạo lực dã man và việc Chen có thể tự do tự tại dù đã phạm phải nhiều tội ác trước đó khiến dư luận Trung Quốc không khỏi bị sốc, cũng như mất niềm tin với hệ thống quản lý pháp luật ở thành phố Đường Sơn. Do đó, cảnh sát tỉnh Hà Bắc đã yêu cầu cảnh sát thành phố Lan Phường nằm cách Đường Sơn 150 km tới điều tra vụ việc.

Cơ quan kỷ luật đảng của tỉnh Hà Bắc cũng tiến hành điều tra 15 sĩ quan và quan chức cảnh sát ở thành phố Đường Sơn, theo Ủy ban Giám sát Kỷ luật tỉnh Hà Bắc.

Điều tra ban đầu cho thấy 8 sĩ quan bị cáo buộc lạm dụng chức vụ, vi phạm kỷ luật, đòi hối lộ và nhận hối lộ.

“Vụ việc đã làm lộ ra những thiếu sót và rút ra bài học sâu sắc. Những đối tượng tha hóa trong lực lượng cảnh sát sẽ không được dung thứ, và phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc”, ông Shi Guanzhong, phó giám đốc Sở Công an tỉnh Hà Bắc nói với CCTV.

Nơi phụ nữ thoải mái lựa chọn, trả giá để ‘mua chồng’

Nơi phụ nữ thoải mái lựa chọn, trả giá để ‘mua chồng’

Tại "phiên chợ chú rể" ở bang Bihar của Ấn Độ, cô dâu và các thành viên nhà gái thoải mái lựa chọn để "mua chồng". 

Vì sao tự tử thời dịch gia tăng ở nhóm phụ nữ trẻ tuổi Hàn Quốc?

Vì sao tự tử thời dịch gia tăng ở nhóm phụ nữ trẻ tuổi Hàn Quốc?

Gia tăng phụ nữ trẻ tuổi ở Hàn Quốc tự tử, khi cứ 5 người được đưa vào phòng cấp cứu sau khi tự sát thì có 1 người là phụ nữ ngoài 20 tuổi. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !