Toàn cảnh lễ duyệt binh kỷ niệm 325 năm Ngày Hải quân Nga

Hôm 25/7, tại thành phố St. Petersburg của Nga đã diễn ra lễ duyệt binh hải quân nhân kỷ niệm 325 năm Ngày Hải quân Nga.

Theo đó, tham dự lễ duyệt binh này có 54 tàu chiến và thuyền, tàu ngầm, tàu buồm, 48 máy bay, và hơn 4.000 quân nhân. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, đây là năm tổ chức duyệt binh quy mô nhất trong các năm trở lại đây.

Trong số các tàu tham gia cuộc duyệt binh Hải quân có tàu tuần dương tên lửa “Marshal Ustinov”, chiến hạm “Đô đốc Kasatonov”, tàu chống ngầm cỡ lớn “Phó Đô đốc Kulakov”, các tàu hộ tống “Thundering” và “Stoyky”, các tàu đổ bộ lớn “Pyotr Morgunov” và “Minsk”, Tàu phòng thủ “Alexander Obukhov” và “Vladimir Emelyanov”. Lần đầu tiên tàu ngầm tên lửa chiến lược Hoàng tử Vladimir thuộc dự án “Borey-A” tham gia lễ duyệt binh.

Phần duyệt binh trên không gồm các máy bay MiG-31, Su-24M, Su-25, Su-30SM, Su-33, MiG-29K, Su-27, Be-12, Tu-142M3, An-140, các máy bay vận tải An-72, Tu-154, Tu-134, An-26, máy bay chống ngầm Il-38, cũng như các trực thăng Mi-8, Ka-27, Ka-52, Ka-29, Ka-31.

Năm nay, lễ duyệt binh kỷ niệm 325 năm Ngày Hải quân Nga được tổ chức chính thức tại thành phố St. Petersburg. Đồng thời, các cuộc duyệt binh của tàu chiến thuộc các hạm đội Nga sẽ diễn ra từ Baltisk, Severomorsk, Kaspisk, Sevastopol, Vladivostok và Tartus (Syria).

Ngoài ra, tại thành phố Vladivostok, biên đội tàu 015-Trần Hưng Đạo, tàu 016-Quang Trung thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân cùng đoàn công tác do Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân làm Trưởng đoàn, đại diện cho lực lượng tàu Hải quân Việt Nam tham dự duyệt binh.

Đây là lần thứ 2 Hải quân Việt Nam cử tàu tham dự Lễ duyệt binh nhân kỷ niệm thành lập Hải quân Nga. Năm 2019, tàu 016-Quang Trung cùng đoàn công tác lần đầu tiên đã tới thăm Vladivostok và tham dự Lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 323 năm thành lập Hải quân Nga.

Phát biểu tại lễ duyệt binh, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, Hải quân Nga hôm nay có mọi thứ cần thiết để bảo vệ đất nước, Nga đủ sức tìm ra và giáng đòn tấn công quân sự vào bất kỳ kẻ thù nào.

Ông Putin lưu ý, những hệ thống siêu thanh mới nhất trong trang bị của Hải quân Nga vẫn liên tục được cải tiến và trên thế giới không có hệ thống nào tương tự.

Tổng thống Putin chúc mừng các thủy thủ trong lễ hội riêng của họ là Ngày Hải quân Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng ngày này cũng là lễ hội quý báu của toàn thể nhân dân.

Nhà lãnh đạo Nga nhắc về ý nghĩa to lớn, truyền thống hào hùng của hạm đội hải quân và lòng dũng kiên cường của các thủy thủ, tên tuổi của những người chỉ huy hải quân lỗi lạc và những người thợ đóng tàu tài năng - tất cả những người trong các thời đại đã anh dũng chiến đấu và chiến thắng vì Tổ quốc.

Ông Putin, khẳng định, quy mô và tính linh hoạt của các nhiệm vụ chiến lược mà hải quân Nga đã thực hiện thật đáng kinh ngạc, khơi dậy lòng khâm phục và tự hào. Vào tháng 10 năm nay, hạm đội hải quân sẽ tròn 325 năm.

Được thành lập từ năm 1696 dưới thời đại của Sa hoàng Peter Đại đế, hiện nay Hải quân Nga trực thuộc Các Lực lượng vũ trang Nga với các đơn vị chiến dịch - chiến lược chính như: Hạm đội Baltic, Hạm đội phương Bắc, Hạm đội Thái Bình Dương, Hạm đội Biển Đen, Hạm đội Caspian, Liên đội số 5 Địa Trung Hải, lực lượng Không quân Hải quân và lực lượng duyên hải.

Một số hình ảnh tại lễ duyệt binh kỷ niệm 325 năm Ngày Hải quân Nga:

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !