Tòa án yêu cầu cô gái hoàn trả số tiền lớn cho bạn trai cũ sau khi từ hôn

Tòa án yêu cầu cô gái hoàn trả phần lớn giá trị món quà đính hôn từng nhận từ nhà trai sau khi quyết định từ hôn. 

Một tòa án ở Trung Quốc yêu cầu cô gái hoàn trả phần lớn món quà đính hôn trị giá 888.000 nhân dân tệ (130.000 USD) cho người bạn trai cũ, sau khi cô này từ hôn.

Người đàn ông họ Lin sinh sống ở thành phố Phúc Thanh thuộc tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc đã nộp đơn kiện lên tòa án, và yêu cầu bạn gái cũ mang họ Chen hoàn trả số tiền đã dùng để tổ chức đính hôn.

{keywords}
Tòa án yêu cầu cô gái hoàn trả số tiền lớn là món quà đính hôn từng nhận từ nhà trai sau khi từ hôn. (Ảnh: SCMP)

Theo Xing Video, cặp đôi chia tay vì không hòa hợp nhau sau quãng thời gian chung sống kéo dài khoảng một năm.

Trước đó, vào tháng 5/2020, anh Lin đồng ý đưa cho cô Chen số tiền 880.000 nhân dân tệ (130.000 USD) làm quà đính hôn, sau khi hai người đính hôn được vài ngày.

Gia đình anh Lin còn chi 443.000 nhân dân tệ cho bữa tiệc đính hôn cùng các món quà bằng vàng, bao lì xì có chứa 73.000 nhân dân tệ và phí mai mối là 30.000 nhân dân tệ. Tổng cộng, gia đình anh Lin đã phải chi hơn 1,33 triệu nhân dân tệ bao gồm tiền sính lễ.

Do hai người chưa chính thức làm đám cưới, nên anh Lin đã đệ đơn lên tòa án địa phương sau khi bị cô Chen từ hôn. Trong đơn, anh Lin yêu cầu được hoàn trả số tiền 130.000 USD.

Anh Lin còn cung cấp lịch sử giao dịch chuyển khoản ngân hàng cho tòa án để làm bằng chứng nhằm yêu cầu cô Chen trả lại tiền, bởi họ đã chia tay trước khi diễn ra đám cưới chính thức.

Tòa án nhận định cặp đôi đã chia sẻ chi phí với nhau trong quãng thời gian sống chung. Sau khi tính toán, cô Chen được yêu cầu trả lại cho anh Lin số tiền 800.000 nhân dân tệ trong vòng 10 ngày.

Câu chuyện của cặp đôi được đăng trên Weibo đã gây ra cuộc tranh luận liên quan tới việc anh Lin yêu cầu được trả lại quà đính hôn. Nhiều người ủng hộ anh Lin, nhưng cũng có nhiều người thương cảm cho cô Chen.

“Qùa đính hôn trị giá 888.000 nhân dân tệ cùng vàng và phong bì tiền mặt lên tới 1.081.000 nhân dân tệ (160.000 USD), mối quan hệ này có phải được miễn phí hay không? Anh Lin chắc chắn đã phải chi rất nhiều tiền”, một cư dân mạng viết.

Nhưng cũng có người đặt câu hỏi, “Anh Lin có thể nhận lại tiền, nhưng còn cô Chen thì sao? Họ đã sống cùng nhau như vợ chồng được khoảng một năm”.

Thậm chí, không ít người chỉ trích sự lãng phí dành cho món quà đính hôn của gia đình anh Lin.

“Quà đính hôn đáng giá như vậy khiến tôi có cảm giác anh ta đang đi mua vợ”, một người lập luận.

“Giờ đây kết hôn là chuyện quá tốn kém ở Trung Quốc. Đó là lý do vì sao tôi hiện vẫn độc thân”, người khác đưa ra ý kiến.

Quà đính hôn của nhà trai cho nhà gái là truyền thông lâu đời ở Trung Quốc, và giá trị món quà rơi vào khoảng từ 10.000 nhân dân tệ (1.500 USD) cho tới 1 triệu nhân dân tệ (150.000 USD).

Trên thực tế, Trung Quốc đang chứng kiến tỷ lệ kết hôn sụt giảm trầm trọng trong những năm gần đây. Nguyên nhân một phần là do Trung Quốc là một trong những quốc gia có tỷ lệ chênh lệch giới tính ở mức cao nhất trên thế giới. Thông tin dân số quốc gia vào năm 2020 của Trung Quốc cho thấy trong độ tuổi kết hôn từ 20 – 40, số nam giới nước này nhiều hơn nữ giới là 17,52 triệu người. Do đó, đối với những gia đình nghèo khó chuyện lấy vợ càng trở nên khó khăn hơn.

Hội bạn thân tâm lý tặng cho chú rể món quà cưới ‘cực nặng’

Hội bạn thân tâm lý tặng cho chú rể món quà cưới ‘cực nặng’

Hội bạn thân tâm lý muốn chú rể sau này có tiền để tiêu vặt nên đã tặng 42 kg tiền xu làm quà mừng cưới. 

Bị kiện ra tòa vì có hành động phản cảm với chiếc túi hàng hiệu của bạn gái

Bị kiện ra tòa vì có hành động phản cảm với chiếc túi hàng hiệu của bạn gái

Người đàn ông bị kiện ra tòa và phải bồi thường 1.150 USD vì hành động tè bậy lên chiếc túi hàng hiệu của bạn gái cũ. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !