Tình hình Syria: Vũ khí Nga diệt 45 UAV, Mỹ lập chiến tích ở Idlib

Hệ thống phòng không Tor của Nga tiêu diệt 45 UAV của phiến quân Syria; UAV Mỹ lập chiến tích ở Idlib là những diễn biến mới của tình hình Syria. 

45 UAV của phiến quân Syria bị tiêu diệt

Trung tướng Alexander Leonov, chỉ huy lực lượng không quân Nga cho hay các hệ thống tên lửa phòng không Tor của Nga đã bắn hạ hơn 45 máy bay không người lái (UAV) của phiến quân Syria.

“Kể từ khi tham gia chiến đấu, tổng số mục tiêu mà hệ thống Tor đã tiêu diệt là hơn 45 UAV của phiến quân Syria”, Tướng Leonov trả lời phỏng vấn tạp chí Natsionalnaya Oborona.

{keywords}
Hệ thống phòng không Tor của Nga tiêu diệt 45 UAV phiến quân Syria. (Ảnh: Army Technology)

Cũng theo ông Leonov, các phiên bản cải tiến của hệ thống phòng không tầm ngắn Tor đang được sử dụng cùng với hệ thống phòng không S-400 và Pantsir-S để bảo vệ những cơ sở quân sự ở Syria.

Đáng nói, các lực lượng vũ trang Nga sẽ tiếp nhận hệ thống phòng không Tor-M2 cho tới năm 2027, theo Tướng Leonov.

Hệ thống phòng không Tor-M2 có thể bắn hạ máy bay, trực thăng, tên lửa kiểm soát bằng radio, bom trên không, UAV và nhiều loại vũ khí chính xác hiện đại khác.

Theo đề nghị từ phía chính quyền Syria, Nga đã hỗ trợ quân đội Syria giành lại quyền kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn mà phiến quân từng nắm giữ ở tỉnh Idlib. Hiện quân đội Nga đang hoạt động tại hai cơ sở chính là căn cứ hải quân Tartus và căn cứ không quân Hmeymim.

Trong năm 2019, quân đội Nga đã tiêu diệt hàng loạt UAV và đạn pháo trong đó phá hủy 53 UAV và 27 hệ thống rocket đa nòng tấn công nhằm vào căn cứ Hmeymim.

Trước đây, Tướng Leonov từng tuyên bố việc các tay súng khủng bố dùng UAV để tấn công không chỉ gia tăng ở Syria mà còn trên toàn thế giới.

Theo chuyên gia quân sự Nga Viktor Murakhovsky, mức độ hiện đại của các UAV mà phiến quân Syria sử dụng đã được nâng cấp theo thời gian và thậm chí là những thiết kế do chính các nhóm nổi dậy sản xuất. Song những sản phẩm này vẫn chưa thể đạt được tiêu chuẩn quốc tế.

Quân đội Syria hiện sử dụng một số hệ thống phòng không do Nga sản xuất gồm Tor và S-300. Trong đó, hệ thống phòng không S-300 được Bộ Quốc phòng Nga chuyển giao cho quân đội Syria vào ngày 1/10/2018.

Động thái của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra sau vụ việc máy bay trinh sát IL-20 không may gặp nạn ở khu vực bờ biển Latakia vào ngày 17/9/2018. Vụ tai nạn khiến toàn bộ 15 người có mặt trên máy bay IL-20 thiệt mạng.

Sau vụ việc, Nga cáo buộc tiêm kích F-16 của không quân Israel cố tình dùng IL-20 làm lá chắn trước đòn phản công của hệ thống phòng không S-200 của quân đội Syria. Hậu quả S-200 đã không may bắn nhầm IL-20 và dẫn tới thảm kịch.

UAV Mỹ tiêu diệt 2 chỉ huy phiến quân ở Idlib

Hai tướng chỉ huy của nhóm phiến quân Hurras Al-Deen đã bị sát hại hôm 14/6 sau  trận tấn công của UAV ở tỉnh Idlib.

Theo hãng tin AMN, hai thủ lĩnh của Hurras Al-Deen là Bilal Al-Sanani mang quốc tịch Yemen và Qassam Al-Urdoni, người Jordan đã bị UAV của liên quân Mỹ tiêu diệt. Cụ thể, chiếc UAV của Mỹ đã tấn công trúng chiếc xe chở cả hai người này và thân tín là Mohammad Al-Ahmad. Hiện Mohammad Al-Ahmad đang bị thương nặng.

Vụ tấn công này đánh đấu lần đầu tiên kể từ tháng 10/2019, thời điểm Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS Abu Bakr Al-Baghdadi trong đợt không kích bằng UAV ở tỉnh Idlib.

Nhóm Hurras Al-Deen có mối liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã hoạt động suốt thời gian dài ở phía tây bắc Syria và vẫn kiểm soát một số khu vực nằm ở tỉnh Idlib, Hama và Latakia.

Thời gian gần đây, nhóm Hurras Al-Deen đã cho triển khai đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào quân đội Syria trên trục Tanjara thuộc cao nguyên Al-Ghaab của tỉnh Hama.

Sau khi bị tấn công bất ngờ, quân đội Syria đã cho triển khai thêm lực lượng tới dọc chiến tuyến Jabal Al-Zawiya và Al-Ghaab, làm dấy lên tin đồn một cuộc chiến tổng lực mới nhằm vào phiến quân trong khu vực sắp diễn ra.

"Chảo lửa Idlib" sắp bùng cháy

Nguồn tin từ một tướng quân đội Syria cho hay, hạn chót vốn được gia hạn mà Nga đưa ra cho Thổ Nhĩ Kỳ về việc mở cửa trở lại tuyến đường cao tốc M-4 đã hết, trong khi lực lượng tăng cường quy mô lớn đã có mặt tại các chiến tuyến của quân đội Syria.

“Quân đội Syria đã điều động quy mô lớn lực lượng tăng cường tới gần các khu vực gần nơi hoạt động của các nhóm phiến quân ở Idlib”, nguồn tin chia sẻ với Sputnik rằng, quân chính phủ Syria đang đối phó với những trận tấn công hàng ngày từ phía quân nổi dậy trong khu vực.

Cũng theo nguồn tin, mọi hoạt động di chuyển của phiến quân đều nằm trong tầm ngắm của các lực lượng giám sát thuộc quân đội Syria. Quân đội Syria đủ khả năng tiêu diệt các xe bọc thép mà phiến quân chuẩn bị để tấn công vào vị trí của quân chính phủ ở Idlib.

“Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với phía Nga khi mà hạn chót Nga đặt ra cho Thổ Nhĩ Kỳ để mở lại tuyến đường cao tốc M-4 đã hết hạn vào ngày 14/6. Nhưng dường như, Thổ Nhĩ Kỳ không xem trọng vấn đề này. Họ không thể kiểm soát các nhóm phiến quân”, nguồn tin trong quân đội Syria cho hay.

Liên quan tới khả năng quân đội Syria sẽ sớm cho triển khai tấn công vào Idlib, nguồn tin nhấn mạnh, “vấn đề này có thể trở thành sự thật, bởi quân đội Syria sẽ không chỉ tập trung phòng thủ ở các phòng tuyến trước những hành động vi phạm hàng ngày của phiến quân, mà chúng tôi đang dần hoàn thiện kế hoạch điều phối hoạt động với các đồng minh trong vùng”.

Nguồn tin tiết lộ thêm, “những vị trí chiến lược sẽ nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Syria trong cuộc tấn công sắp tới bao gồm vùng Jabal al-Zawiya ở Idlib và toàn bộ cao nguyên Al-Ghaab ở tỉnh Hama”.

Khi được hỏi về thời gian quân đội Syria cho triển khai chiến dịch tấn công Idlib, nguồn tin từ chối cung cấp thông tin cụ thể, mà chỉ khẳng định cuộc chiến này sắp diễn ra.

Tình hình Syria: Xung đột quân sự Nga - Mỹ ở Syria là khó tránh

Tình hình Syria: Xung đột quân sự Nga - Mỹ ở Syria là khó tránh

Xe bọc thép của Mỹ cháy máy khi cố cản đường phái đoàn Nga; Khó tránh nguy cơ bùng nổ xung đột quân sự giữa Nga - Mỹ ở Syria là những diễn biến mới của tình hình Syria. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !