Tình hình Syria mới nhất ngày 19/5
Hơn 20 dân thường tại thành phố Kilis thiệt mạng trong các vụ pháo kích của quân khủng bố |
Hơn 20 dân thường tại thành phố Kilis thiệt mạng trong các vụ pháo kích của quân khủng bố
RIA Novosti dẫn tuyên bố của thư ký báo chí Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalyn trong một cuộc họp báo tại Ankara vào hôm thứ Tư (ngày 18/5) cho biết, trong những tuần vừa qua có 21 dân thường đã thiệt mạng trong các vụ bắn rocket từ khu vực biên giới Syria (giáp Thổ Nhĩ Kỳ) do tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo IS” kiểm soát vào thành phố Kilis ở phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ.
“Trong những tuần qua tổng cộng có 21 người thiệt mạng tại Kilis, họ là công dân Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi đang thực hiện 2 biện pháp đáp trả lại những hành động này. Thứ nhất, Ankara tiến hành đàm phán với các đồng minh thuộc liên minh NATO, trong đó có Mỹ. Đặc biệt, hôm nay người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang có cuộc gặp gỡ với các đồng nghiệp NATO tại Brussels đề thảo luận về vấn đề này. Trong 7-10 ngày qua quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng NATO đã phá hủy nhiều vũ khí của IS, gây thiệt hại nặng nề cho chúng. Nhờ đó những ngày này tình hình tại Kilis khá yên ắng. Chúng tôi sẽ tiếp tục biện pháp này. Biện pháp tiếp theo là trợ giúp cho những người dân Kilis bị ảnh hưởng bởi các vụ pháo kích từ phía quân khủng bố” – ông Kalyn nhấn mạnh.
Đại diện Ankara đồng thời cho rằng, các vụ pháo kích vào Kilis càng minh chứng rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã đúng khi yêu cầu thành lập một khu vực an toàn ở miền Bắc Syria.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga thảo luận với đại diện phe đối lập Syria
RIA Novosti dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga cho hay, Thứ trưởng Ngoại giao nước này Mikhail Bogdanov đã có cuộc thảo luận với một đại diện của Hội đồng quốc gia (SNC) thuộc phe đối lập Syria – ông Qadri Jamil về tình hình Syria cũng như về nội dung cuộc họp của Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria (ISSG) vừa diễn ra tại Vienna.
“Trong cuộc họp hai bên đã thảo luận chi tiết về giai đoạn hiện tại của tiến trình đàm phán về hòa bình cho Syria được tổ chức tại Geneva dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc và nhấn mạnh tới sự cần thiết phải tạo tính toàn diện, bền vững và hiệu quả cho tiến trình này sao phù hợp với nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an LHQ. Ông Qadri Jamil đánh giá rất cao về nội dung cuộc gặp gỡ của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov với những nhà lãnh đạo của các nhóm đối lập yêu nước Syria bên lề Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 5 của ISSG” – trích dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga.
Ảnh mang tính chất minh họa. |
Liên Hợp Quốc: phương pháp thả hàng cứu trợ xuống Syria từ trên không (bằng máy bay) là bước chuyển biến tích cực
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti tại Vienna hôm 18/5, Phó Tổng thư ký LHQ – ông Jan Egeland nhận xét, biện pháp thả hàng viện trợ từ máy bay xuống các khu vực ở Syria có thể là bước chuyển biến tích cực để đảm bảo tất cả các vùng sâu vùng xa ở đây đều nhận được hàng cứu trợ.
“Tôi hy vọng đây sẽ là bước chuyển biến theo hướng tốt hơn và tình trạng các khu vực bị bao vây không nhận được hàng viện trợ sẽ không xảy ra nữa… Trước đây tôi chưa bao giờ chứng kiến một quyết định tương tự tán thành biện pháp thả hàng viện trợ từ máy bay khi các đoàn xe cứu trợ không được đi vào những khu vực cần viện trợ” – ông Egeland nói.
Phó Tổng thư ký LHQ cũng hy vọng tổ chức này có thể thực hiện thành công việc chuyển giao hàng viện trợ tới Syria vào tháng 6 này theo dự kiến, nhưng cũng không loại trừ trường hợp kế hoạch này bị phá vỡ như đã từng xảy ra trước đây.
“Tôi mong muốn các thành viên của Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria sẽ mạnh mẽ và nhất quán hơn để đảm bảo cung cấp hàng viện trợ cho tất cả các khu vực bị bao vây ở Syria trong vài tuần tới đây” – ông tiếp tục.
Hôm thứ Ba (ngày 17/5) sau khi kết thúc Hội nghị Bộ trưởng tại Vienna, Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria (ISSG) đã ban hành một tuyên bố, trong đó đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo việc cung cấp hàng viện trợ nhân đạo cho các khu vực bị bao vây và vùng sâu vùng xa thuộc Syria. Trong trường hợp LHQ không có khả năng gửi đoàn xe cứu trợ tới Syria thì bắt đầu từ ngày 1/6/2016 hàng cứu trợ sẽ được thả xuống từ máy bay của Chương trình Lương thực Thế giới.
Theo quyết định của ISSG, những trường hợp từ chối cho triển khai hàng cứu trợ một cách có hệ thống sẽ được báo cáo lên Hội đồng Bảo an LHQ thông qua đặc phái viên LHQ về Syria.
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumph của Nga triển khai tại Syria. |
Thế giới quan tâm mạnh tới vũ khí Nga sau chiến dịch không kích IS tại Syria
RIA Novosti đưa tin, phát biểu trước báo giới hôm 18/5, Giám đốc Cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự LB Nga – ông Alexander Fomin tiết lộ, việc Không quân Nga tham gia hoạt động ở Syria đã mang tơi sự hồi sinh cho ngành vũ khí Nga nhằm phục vụ lợi ích của các quốc gia khác nhau.
“Những sự kiện tại Syria mà có sự tham gia của Nga, chủ yếu là lực lượng không quân vũ trụ và một số đơn vị đặc nhiệm khác dù muốn hay không cũng mang lại sự hồi sinh cho việc quảng bá các loại vũ khí của Nga. Và quả thật tất cả các loại vũ khí đều cho thấy độ chính xác rất cao, hiệu quả ở tầm xa và sử dụng chiến thuật” – ông Fomin nhận xét.