Tình hình Nga-Ukraine: Ông Zelensky đang đợi ông Biden ở Kiev?

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, ông đang tính đến chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Kiev.

“Tôi nghĩ ông ấy sẽ đến. Tất nhiên, đây là quyết định của ông ấy. Vấn đề là an ninh. Nhưng tôi nghĩ, với tư cách là nhà lãnh đạo của Mỹ, ông ấy nên đến đây và xem”, ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN.

Ông Zelensky cũng nói thêm rằng ông đã mời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến Ukraine. “Tôi đã mời ông ấy khi ông ấy có cơ hội”, ông Zelensky nói.

Tuy nhiên, trước đó Nhà Trắng đã tuyên bố rằng ông Biden không có kế hoạch đến Ukraine.

{keywords}
Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây nói rằng, ông đang đợi Tổng thống Joe Biden ở Kiev. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine)

Khủng hoảng ở Ukraine đe dọa 1,7 tỷ người nghèo đói

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cho biết trong một bài bình luận cho ấn phẩm trực tuyến Seznam Zprávy của Czech, cuộc khủng hoảng ở Ukraine có thể khiến hơn 1/5 nhân loại, tức là có tới 1,7 tỷ người rơi vào cảnh đói nghèo.

“Tất cả chúng ta đều thấy xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Nhưng ngoài biên giới của nó, sự kiện này đã bắt đầu một cuộc tấn công thầm lặng vào thế giới đang phát triển. Cuộc khủng hoảng có thể khiến 1,7 tỷ người, tức là hơn 1/5 nhân loại rơi vào cảnh nghèo đói và trên một quy mô chưa từng thấy trước đây”, ông Guterres nói.

“Ukraine và Nga chiếm 30% sản lượng lúa mì và lúa mạch trên thế giới, 1/5 lượng ngô và hơn một nửa lượng dầu hướng dương. Ngũ cốc từ hai quốc gia này nuôi sống những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Chúng chiếm hơn một phần ba lượng lúa mì nhập khẩu tới 45 quốc gia kém phát triển nhất”, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết.

Ông Guterres nói thêm, cuộc xung đột này đang ngăn cản nông dân thu hoạch, khiến các cảng phải đóng cửa, chặn xuất khẩu ngũ cốc, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và khiến giá cả tăng vọt.

“Nhiều nước đang phát triển chỉ đang phục hồi sau ảnh hưởng của Covid-19, vốn trầm trọng hơn do gánh nặng nợ quá khứ và lạm phát tăng cao. Kể từ đầu năm 2022, giá lúa mì và ngô đã tăng 30%. Trong năm qua, giá dầu đã tăng hơn 60%, giá khí đốt và phân bón tăng hơn gấp đôi”, ông Guterres nhấn mạnh.

“Để khắc phục tình trạng lương thực, Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các quốc gia duy trì thị trường mở, tránh tích trữ, hạn chế xuất khẩu phi lý và quá mức, đồng thời cung cấp dự trữ cho các quốc gia có nguy cơ đói kém nhất”, ông Guterres nói thêm.

Nga đã phá hủy hơn 470 máy bay không người lái của Ukraine

Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, cho biết quân đội Nga đã phá hủy hơn 470 máy bay không người lái của Ukraine trong một chiến dịch quân sự đặc biệt.

“Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt, 136 máy bay, 471 máy bay không người lái, 249 hệ thống tên lửa phòng không, 2.308 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 254 bệ phóng tên lửa, 998 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cũng như 2.171 xe quân sự đặc biệt”, ông Konashenkov nói.

Nga phá hủy thêm 44 cơ sở quân sự ở Ukraine

Đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho hay, máy bay Nga đã phá hủy 44 cơ sở quân sự khác của Ukraine.

Theo ông Konashenkov, các lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công 4 sở chỉ huy, 4 khẩu đội pháo, 2 kho nhiên liệu và dầu nhờn cũng như hơn 100 mục tiêu khác của Ukraine .

“Lực lượng tên lửa và pháo binh đã đánh trúng 113 mục tiêu, trong đó có 4 sở chỉ huy, 4 khẩu đội pháo, 2 kho chứa nhiên liệu và dầu nhờn, cùng 103 cứ điểm và khu vực tập trung nhân lực của đối phương”, ông Konashenkov nói.

Moldova từ chối bán máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine

Tờ European Pravda của Ukraine cho biết, Kiev đã yêu cầu Moldova bán hoặc chuyển nhượng máy bay chiến đấu MiG-29, nhưng bị từ chối vì không muốn “chọc tức Nga”.

Ấn phẩm này trích dẫn các nguồn tin cho hay, Kiev đã đưa ra yêu cầu như vậy trong những ngày đầu của hoạt động quân sự đặc biệt của Nga, nhưng đã nhận được “sự từ chối dứt khoát” từ giới lãnh đạo Moldova, trong đó giải thích rằng họ không muốn “chọc tức Nga”.

“Moldova cho rằng Nga sẽ coi đây là hành vi vi phạm nguyên tắc trung lập”, European Pravda viết.

Ukraine yêu cầu IMF và G7 hỗ trợ 50 tỉ USD

Ông Oleg Ustenko, Cố vấn kinh tế của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho hay, Ukraine đang yêu cầu hỗ trợ tài chính 50 tỉ USD từ các nước thành viên Nhóm các nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Ông Ustenko nói thêm rằng, một khoản vay không lãi suất và áp dụng quyền rút vốn đặc biệt (SDR) cho IMF cũng đang được xem xét để gây quỹ, khi số tiền nhận được sẽ không cần phải trả lại.

Thanh Bình (lược dịch)

Một số tỷ phú yêu cầu Forbes không gọi họ là người Nga

Một số tỷ phú yêu cầu Forbes không gọi họ là người Nga

Một số doanh nhân sinh ra và lớn lên ở Nga, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã yêu cầu Forbes không gọi họ là tỷ phú Nga.

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !