Thủ tướng Ukraine đánh giá thiệt hại từ việc khởi động Nord Stream 2

Theo trang tin UNIAN của Ukraine, Thủ tướng nước này Denis Shmygal cho rằng, việc khởi động đường ống dẫn khí Nord Stream 2 có thể tạo tiền đề kinh tế cho việc tiếp tục tài trợ cho “sự xâm lược của Nga”.

Cụ thể, ông Shmygal ước tính khoản lỗ từ việc ra mắt Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) vào khoảng vài tỉ euro doanh thu hàng năm. Tuy nhiên, theo ông Shmygal vấn đề chính là việc vi phạm an ninh năng lượng của Liên minh châu Âu (EU) và việc tạo ra các điều kiện kinh tế tiên quyết cho việc tiếp tục tài trợ cho các hành động gây hấn của chính quyền Nga đối với Ukraine.

{keywords}
Nord Stream 2 dài 1.230 km vận chuyển khí đốt từ Nga sang Đức từ lâu đã là nguồn cơn gây rạn nứt trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương. (Ảnh: RIA)

“Ukraine ủng hộ các chính sách trừng phạt chống lại việc hoàn thành đường ống dẫn khí đốt này”, ông Shmygal nói.

Theo Thủ tướng Ukraine, quan điểm của chính phủ đối với Nord Stream 2 vẫn không thay đổi, vì đây là một “dự án chính trị mà ban đầu không có khả năng thương mại”. Ông Shmygal nhấn mạnh, vì mạng lưới vận chuyển khí đốt Ukraine (GTS) đã sẵn sàng vận chuyển hơn 140 tỉ mét khối khí đốt mỗi năm.

“Ukraine là con đường trung chuyển nhiên liệu xanh ngắn nhất đến châu Âu. Theo đó, đây là mức giá trung chuyển rẻ nhất. Ngoài ra, Ukraine luôn là quốc gia trung chuyển đáng tin cậy”, Thủ tướng Ukraine lưu ý.

Mới đây, hôm 19/3, Tổng thống Litva Gitanas Nauseda, trong một bài phát biểu tại Verkhovna Rada (Quốc hội) của Ukraine nói rằng các khoản đầu tư tư nhân cho phép đất nước của ông chống lại mối đe dọa từ các dự án năng lượng mới ở Nga, bao gồm Nord Stream 2.

Ông Nauseda hoan nghênh việc Ukraine muốn đi theo con đường này. “Theo quan điểm của Litva, mọi quốc gia trong khu vực muốn giảm bớt ảnh hưởng của Nga cần phải tăng cường độc lập về năng lượng”, ông Nauseda nói.

Trước đó, Bloomberg đưa tin, chính quyền Mỹ, đứng đầu là Tổng thống Joe Biden, đã hình thành các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với đường ống dẫn khí Nord Stream 2. CNN cũng đưa tin rằng các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga có thể sẽ được đưa ra vào tuần tới. Lý do có thể là một báo cáo của tình báo Mỹ về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Hôm 4/3/2020, Quốc Hội Ukraine đã ủng hộ đề xuất của Tổng thống Vladimir Zelensky phê chuẩn ông Denis Shmygal làm Thủ tướng mới của Chính phủ nước này. Tại phiên họp bất thường của Quốc hội Ukraine, theo đề xuất của Tổng thống Zelensky, có 291 đại biểu đã bỏ phiếu tán thành việc đề cử ông Shmygal giữ chức Thủ tướng của Ukraine, trong khi số phiếu cần thiết là 226.

Ông Shmygal đã làm việc trong Nội các chưa đầy một tháng với cương vị Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Phát triển Cộng đồng và Lãnh thổ. Trước đó, vào tháng 8/2019, ông được bổ nhiệm làm người đứng đầu tỉnh Ivano-Frankovsk. Trong nhiệm kỳ của Tổng thống Poroshenko, ông làm việc trong Cơ quan thuế của tỉnh Lvov, trước đây làm việc trong chính quyền của khu vực.

Chuyên gia nói về nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại đối với Nord Stream 2

Chuyên gia nói về nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại đối với Nord Stream 2

Chuyên gia phân tích chính trị Châu Âu, ông Alexander Rahr chia sẻ với kênh truyền hình Russia 1 rằng, ông bày tỏ nghi ngờ về việc Mỹ có thể quyết định một cuộc chiến tranh thương mại chống lại Đức liên quan đến đường ống Nord Stream 2.

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !