Thủ tướng Anh có sở thích chia sẻ số điện thoại cá nhân

Thủ tướng Johnson được cho có sở thích chia sẻ số điện thoại cá nhân, do đó thông tin liên lạc của nhà lãnh đạo Anh có thể dễ dàng tìm kiếm trên mạng. 

Thủ tướng Anh Boris Johnson được cho đã sử dụng một số điện thoại di động được 15 năm và số điện thoại cá nhân của nhà lãnh đạo Anh có thể dễ dàng được tìm thấy qua Google. Dù văn phòng Tổng thống Anh chưa lên tiếng về sự việc, nhưng số điện thoại được cho của Thủ tướng Anh đã bị xóa khỏi internet.

Theo truyền thông, Thủ tướng Johnson có thói quen chia sẻ số điện thoại cá nhân cho bất cứ ai mà ông gặp. Ông cũng được cho đã sử dụng số điện thoại này ít nhất là từ năm 2006, 2 năm trước khi trở thành Thị trưởng London và 13 năm trước khi đảm nhận chức vụ Thủ tướng Anh. Do đó, thông qua Google, số điện thoại của ông Johnson dễ dàng bị phát hiện.

{keywords}
Thủ tướng Anh Boris Johnson có sở thích chia sẻ số điện thoại cá nhân. (Ảnh: Reuters)

Phố Downing vẫn chưa lên tiếng về sự việc Thủ tướng Anh bị lộ số điện thoại cá nhân và cũng chưa đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của truyền thông về việc liệu ông Johnson sẽ cho thay đổi số điện thoại hay không.

Nhiều tờ báo đã cố gọi vào số điện thoại được cho là của Thủ tướng Anh nhưng đều không liên lạc được. Nhưng tới chiều ngày 30/4, điện thoại đã tái hoạt động và tiếng chuông điện thoại reo 3 lần khi có người gọi tới. Song hiện không rõ số điện thoại này Thủ tướng Johnson còn dùng hay không.

Thủ tướng Johnson được biết là người từng nhận vô số cuộc gọi từ người dân Anh để xin hỗ trợ. Do đó, không rõ liệu sau khi báo chí đưa tin về việc bị lộ số điện thoại cá nhân, công việc của nhà lãnh đạo có bị ảnh hưởng hay không.

“Vấn đề của Thủ tướng Johnson là ông trả lời tất cả mọi người”, một nguồn tin trong chính phủ Anh chia sẻ với Telegraph hồi đầu tháng Tư.

Rất ít nhà lãnh đạo trên thế giới cho công khai số điện thoại liên hệ, nhưng ông Johnson lại là ngoại lệ. Các đối thủ của ông Johnson cũng từng nhiều lần lên tiếng chỉ trích thói quen của nhà lãnh đạo Anh.

Cụ thể, nhà lãnh đạo đảng Lao động Keir Starmer cho rằng, “đây là một tình huống nghiêm trọng dẫn tới rủi ro an ninh”. Còn cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Kevan Jones từng nói với Politico rằng, “chuyện công khai số điện thoại sẽ khiến Thủ tướng rất dễ bị tổn thương”.

Song phát biểu trước các phóng viên vào ngày 30/4, Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak lại lên tiếng bênh vực Thủ tướng Anh, “Tất cả các quy định an ninh đã được triển khai. Chuyện công khai số điện thoại cho thấy, Thủ tướng là một người đặc biệt bởi ông ấy luôn muốn tiếp cận theo phương thức cá nhân”.

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !