Thị thực chợ đen ‘sôi động’ ở Afghanistan

TOLO News đưa tin, một thị trường chợ đen thị thực đã xuất hiện ở Afghanistan do sự sụp đổ của chính phủ cũ và việc đóng cửa hầu hết các đại sứ quán nước ngoài ở quốc gia Nam Á này.

Theo kênh truyền hình này, chỉ có thị thực Pakistan mới có thể được cấp hợp pháp tại Afghanistan. Trong khi thị thực từ một số quốc gia khác được bán trên thị trường chợ đen với giá cao và được nhiều người săn tìm.

Ông Shafi Samim, giám đốc một công ty du lịch ở Kabul cho biết, mọi người sẵn sàng trả gấp 3 lần cho một giấy tờ cho phép họ rời khỏi đất nước. Trước khi chính phủ sụp đổ, thị thực đến Pakistan có giá khoảng 15 USD, thị thực Ấn Độ 20 USD, cho Tajikistan và Uzbekistan 60 USD và cho Thổ Nhĩ Kỳ 120 USD.

{keywords}
Thị thực chợ đen hình thành ở Afghanistan. (Ảnh: Reuters)

Giờ đây, công dân có thể phải trả tới đến 5 nghìn USD cho một thị thực. Theo ông Samim, một thị thực đến Uzbekistan có thể tốn 1.350 USD.

Anh Mohamed Harun, một cư dân Kabul cho biết, anh có thị thực Pakistan nhưng không thể qua cửa khẩu Torkham.

“Để qua biên giới với Pakistan, ngoài thị thực, giờ đây còn cần một cái gọi là thẻ thông hành, thứ mà một số người bán gần đại sứ quán Pakistan với giá 200-300 USD”, anh Harun nói.

Theo TOLO News, người dân Afghanistan và các đại lý du lịch hiện đang kêu gọi các đại sứ quán nước ngoài mở cửa trở lại để loại bỏ thị trường chợ đen cho thị thực.

Vào cuối tháng 8, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Sheikh Rashid Ahmad cho biết, nước này không chấp nhận một người tị nạn nào từ Afghanistan.

Cơ quan cứu trợ người tị nạn của Liên Hợp Quốc (UNHCR) trước đó cho biết, tính đến cuối năm nay, các khu vực lân cận Afghanistan có thể phải đón thêm gần 500.000 người tị nạn mới.

Kể từ khi Taliban nắm chính quyền vài tuần trước, các nước láng giềng Iran, Pakistan, cũng như Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, hai “trạm trung chuyển người tị nạn” đều tuyên bố sẽ không tiếp nhận thêm người tị nạn Afghanistan.

Trước khi Taliban giành chính quyền hôm 15/8, người Afghanistan đã trở thành một trong những nhóm người tị nạn lớn nhất, chiếm 10% tổng số người tị nạn trên thế giới, và hầu hết những người tị nạn chạy ra nước ngoài vẫn ở các khu vực xung quanh.

Theo dữ liệu của UNHCR trong năm 2020 đã có 1,6 triệu người Afghanistan chạy khỏi đất nước và được 25 nước tiếp nhận, trong đó Pakistan đã nhận hơn 1,43 triệu người, nhiều nhất trong số tất cả các quốc gia; tiếp theo là Iran nhận 780.000 người; Đức 148.000, Áo 40.000, Pháp 31.500, Thụy Điển 29.900...

Tại Pakistan, quốc gia được kết nối bằng biên giới trên bộ dài gần 2.600 km với Afghanistan, quân đội cho biết đã chặn tất cả các lối ra vào không chính quy với Afghanistan.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin, người dân địa phương ước tính rằng hàng nghìn người Afghanistan nhập cảnh chui vào nước này qua trạm biên phòng Chaman, mỗi người nhập cảnh chui thường phải trả số tiền gần 90 USD.

Chuyên gia dự đoán cuộc khủng hoảng khí đốt ở Châu Âu vào mùa đông

Chuyên gia dự đoán cuộc khủng hoảng khí đốt ở Châu Âu vào mùa đông

Daily Express đưa tin, các chuyên gia lo ngại tình trạng thiếu khí đốt ở châu Âu trong bối cảnh nguồn cung giảm và giá cả ngày càng tăng.

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !