Tàu sân bay Trung Quốc có thêm động thái khi dàn chiến hạm Mỹ rút về nghỉ lễ

Giữa lúc các tàu sân bay Mỹ giảm tần suất hoạt động, nhóm tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc lại lên đường tới Thái Bình Dương tập trận. 

Nhóm tàu Trung Quốc do tàu sân bay Liêu Ninh dẫn đầu đang tiến vào Thái Bình Dương để tiến hành đợt tập trận quân sự mới.

Cuộc tập trận của nhóm chiến hạm Trung Quốc diễn ra giữa lúc các tàu sân bay Mỹ hoặc di chuyển tới Ấn Độ Dương, hoặc trở về quân cảng để nghỉ lễ Giáng sinh và mừng Năm mới.

{keywords}
Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc tham gia tập trận. (Ảnh: SCMP)

Các nhà phân tích quốc phòng nhận định, động thái của Trung Quốc cho thấy hải quân nước này vẫn duy trì tình trạng cảnh báo, ngay cả khi dàn tàu chiến Mỹ không còn xuất hiện gần.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, được tàu khu trục Type 055 Nanchang, tàu hộ vệ Type 054A Rizhao và tàu cung ứng Hulun Lake hộ tống. Nhóm tàu Trung Quốc được phát hiện có mặt ở khu vực cách phía tây quần đảo Danjo 350 km vào ngày 15/12. Đội tàu Trung Quốc tiếp tục di chuyển qua eo biển Miyako và tiến vào Thái Bình Dương vào ngày 16/12.

Dù đội hình trên không thuộc quy mô của một nhóm tác chiến tàu sân bay, song theo ông Lu Li-shih, cựu huấn luyện viên tại Học viện Hải quân Đài Loan ở thành phố Cao Hùng, dường như ít nhất sẽ có thêm 1 chiến hạm tham gia tập trận với nhóm tàu sân bay Liêu Ninh.

“Quân đội Trung Quốc thường triển khai các tàu chiến mà đôi khi chỉ là 1 chiến hạm di chuyển qua chuỗi đảo thứ nhất để thực hiện nhiều nhiệm vụ, và sau đó yêu cầu tàu này tham gia tập trận cùng một nhóm tàu chiến quy mô nhỏ”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời ông Lu nói.

Chuỗi đảo thứ nhất chạy từ Nhật Bản tới bán đảo Mã Lai và bao gồm Đài Loan đóng vai trò quan trọng đối với chiến lược của Mỹ trong khu vực. Ngoài ra, các lực lượng Trung Quốc cũng thường xuyên đi qua khu vực này để tiến vào Thái Bình Dương.

Cũng theo ông Lu, hôm 14/12, hải quân Nhật Bản thông báo đã phát hiện tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 054D Xiamen của Trung Quốc đi qua eo biển Miyako. Do đó, khả năng tàu Xiamen sẽ cùng tham gia với nhóm tàu sân bay Liêu Ninh tập trận ở Thái Bình Dương.

Quân đội Trung Quốc hiện có 2 tàu sân bay đang hoạt động và chiếc thứ 3 sắp hoàn thành. Tất cả nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc được thiết kế để hoạt động ngoài phạm vi chuỗi đảo thứ nhất nhằm ngăn chặn các lực lượng nước ngoài can thiệp trong hoàn cảnh xung đột bùng nổ ở eo biển Đài Loan.

Lâu nay, Trung Quốc chỉ xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và nhiều lần ám chỉ sẵn sàng dùng vũ lực để sáp nhập hòn đảo này vào lãnh thổ đại lục.

Trong khi quân đội Trung Quốc vẫn tích cực tiến hành các hoạt động diễn tập, 2 nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ làm nhiệm vụ tuần tra ở Thái Bình Dương đã cắt giảm tần suất hoạt động trước thềm nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới.

Theo Viện Hải quân Mỹ, tàu sân bay USS Ronald Reagan đã trở về quân cảng ở thành phố Yokosuka của Nhật Bản, còn tàu sân bay USS Carl Vinson đang có mặt trên Ấn Độ Dương.

Ông Zhou Chenming, nhà nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ và Khoa học quân sự Yuan Wang, cho rằng “quân đội Trung Quốc sẽ không dừng các hoạt động triển khai quân sự và tuần tra thường xuyên quanh đảo Đài Loan”.

Bởi theo ông Zhou, Bắc Kinh lo ngại về hoạt động tương tác gia tăng giữa các nghị sĩ và giới chức Mỹ với Đài Loan, đồng thời Trung Quốc muốn tăng cường an ninh ở eo biển Đài Loan.

Hồi đầu tháng này, SCMP đưa tin tàu đổ bộ tấn công Type 075 thứ hai của quân đội Trung Quốc có khả năng sẽ được điều động tới Chiến khu Đông Bộ, đơn vị chịu trách nhiệm giám sát eo biển Đài Loan.

Vào tuần trước, CCTV đưa tin tàu đổ bộ tấn công Type 075 đầu tiên hiện có mặt ở Chiến khu Nam Bộ đã đạt được năng lực vận hành đầy đủ. Đây được xem là yêu cầu cơ bản trong việc triển khai các tàu chiến của Trung Quốc.

Với trọng lượng 31.000 tấn khi không có hàng và 40.000 tấn khi có đầy đủ máy bay và thủy thủ đoàn, Type 075 lớn hơn nhiều so với các tàu sân bay và tàu đổ bộ của nhiều nước như Ý, Pháp, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như của Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan. Kích thước của Type 075 gần tương đương với tàu sân bay lớp Wasp của Mỹ hay một tàu thời Thế chiến thứ Hai. 

Mỹ 'không sợ' cạnh tranh với Trung Quốc

Mỹ 'không sợ' cạnh tranh với Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin nhấn mạnh Mỹ không sợ cạnh tranh với Trung Quốc, dù Bắc Kinh đã đạt được thành tựu phát triển vũ khí siêu thanh.

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !