Quan chức Đài Loan bị chỉ trích vì đi leo núi giữa dịch Covid-19

Quan chức Đài Loan bị chỉ trích sau khi đăng lên tài khoản Facebook bức ảnh đi leo núi giữa dịch Covid-19 với con gái vào cuối tuần. 

Tổng Giám đốc Cục Thời tiết trung ương Đài Loan là ông Cheng Ming-dean đã cho đăng lên tài khoản Facebook cá nhân một số bức ảnh ông đi bộ đường dài trên núi cùng con gái vào ngày 13/6. Những bức ảnh này nhanh chóng vấp phải sự chỉ trích của dư luận Đài Loan.

Theo Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống Dịch bệnh Trung ương Đài Loan (CECC), người dân trên đảo nên ở nhà trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát. Do đó, bức ảnh leo núi của ông Cheng bị quy cho đã vi phạm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh.

{keywords}
Quan chức Đài Loan bị chỉ trích vì đi leo núi với con gái vào cuối tuần giữa dịch Covid-19. (Ảnh: CNA)

Trả lời truyền thông, ông Cheng cho hay ông đi bộ lên núi Houshanye (núi Khỉ) hàng ngày bởi địa điểm này gần nhà. Ông cũng đã gặp một số người trong quá trình leo núi.

Tuy nhiên, ông Cheng khẳng định bản thân vẫn chấp hành đầy đủ các khuyến cáo nhằm ngăn chặn dịch bệnh như tránh tập trung đông người. Ông Chen cũng giải thích rằng, ông đi leo núi vì cô con gái muốn được ra ngoài tập thể dục vào cuối tuần.

Một số người dùng Facebook cáo buộc ông Cheng là ví dụ xấu đối với các cán bộ lãnh đạo.

Tuy nhiên, không ít người nhấn mạnh cuộc sống thường nhật trở nên vô cùng nhàm chán trong giai đoạn dịch bệnh. Và việc đi leo núi của ông Chen không vi phạm Đạo luật Kiểm soát Dịch bệnh Truyền nhiễm nên ông không đáng bị chỉ trích.

Một số người khẳng định thật là vô lý nếu như ông Chen bị bãi nhiệm chỉ vì đi leo núi gần nhà.

Trên thực tế, ông Chen không phải là quan chức Đài Loan đầu tiên bị chỉ trích vì đăng các bức ảnh đi leo núi trên Facebook cá nhân. Trước đây, ông Harlem Yu từng phải xóa các bức ảnh chụp cả gia đình đi leo núi Hổ và công khai xin lỗi sau khi bị dư luận chỉ trích. 

Hôm 15/6, CECC thông báo Đài Loan xác nhận có thêm 132 ca mới mắc Covid-19 và 8 ca tử vong. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp Đài Loan có dưới 200 ca mới mắc Covid-19 mỗi ngày. Tổng số ca mắc Covid-19 ở Đài Loan là 13.241 và số người tử vong là 460.

Người đứng đầu Cơ quan Y tế và CECC là ông Chen Shih-chung cho hay, Đài Loan tiếp tục ghi nhận xu hướng số ca mới mắc Covid-19 giảm, song các biện pháp phòng bệnh cần tiếp tục được thực hiện và giờ chưa phải lúc để người dân trên đảo lơ là cảnh giác.

Phát biểu tại sân bay Tùng Sơn ở thành phố Đài Bắc trong chuyến thăm kéo dài 3 giờ đồng hồ cùng với 2 Thượng nghị sĩ Dan Sullivan và Christopher Coons hôm 6/6, Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth cho hay Mỹ sẽ tài trợ 750.000 liều vắc-xin Covid-19 cho Đài Loan. Đây là một phần trong kế hoạch chia sẻ vắc-xin Covid-19 trên toàn cầu của Mỹ.

Tính tới nay, khoảng 3% trong tổng số 23,5 triệu người trên đảo Đài Loan đã được tiêm vắc-xin và chủ yếu là mũi đầu tiên.

“Điều quan trọng với Mỹ là Đài Loan nằm trong nhóm ưu tiên nhận vắc-xin, bởi chúng tôi nhận ra nhu cầu cấp thiết của họ và chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác này”, Thượng nghị sĩ Duckworth nói.

Tuy nhiên, bà Duckworth không nói chi tiết vắc-xin Covid-19 mà Mỹ chuyển cho Đài Loan là của hãng nào và bao giờ triển khai tiêm.

Không đeo khẩu trang còn đâm 2 cảnh sát, đối tượng lộ nguyên hình kẻ bị truy nã

Không đeo khẩu trang còn đâm 2 cảnh sát, đối tượng lộ nguyên hình kẻ bị truy nã

Hai cảnh sát Đài Loan bị thương sau khi lại gần đối tượng không đeo khẩu trang mà không biết hắn chính là tội phạm bị truy nã.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !