Phó Thủ tướng Bỉ gặp khó khăn khi lần đầu đeo khẩu trang

Theo kp.ru, Phó Thủ tướng Bỉ Koen Geens mới đây đã đến thăm một xưởng may khẩu trang, nơi các tình nguyện viên địa phương làm việc trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19.

Theo đó, hôm 30/4, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tư pháp Bỉ Koen Geens đã đến thăm một xưởng may khẩu trang tại làng Wijgmaal, thành phố Leuven. Tại đây, chính trị gia đã cố gắng thử đeo chiếc khẩu trang vải trước mặt các phóng viên do các tình nguyện viên sản xuất, nhưng việc này không hề đơn giản.

Trong video được các phóng viên ghi lại, chiếc khẩu trang đã được ông Geens đeo lên trán, rồi lại đeo vào vùng mặt khiến che cả phần mắt. Khi chiếc khẩu trang được cố định ông Geens mới kéo khẩu trang xuống đúng quy chuẩn để che phần mũi và miệng. Hành động của ông Geens ngay lập tức khiến mọi người xung quanh phải bật cười.

Ông Geens nói rằng, có vẻ đôi tai quá khổ của ông đã khiến việc đeo khẩu trang trở nên khó khăn.

Sau đó, video Phó Thủ tướng Geens đeo khẩu trang đã được chia sẻ với tốc độ nhanh chóng mặt trên các trang mạng xã hội Twitter với những lời bình luận hài hước dành cho ông.

Các tình nguyện viên làm việc tại xưởng may của Bỉ đã chế tạo hơn 35 nghìn chiếc khẩu trang và sẽ được phân phát cho người dân địa phương để chống lại sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Bỉ là một trong số quốc gia ghi nhận tỷ lệ tử vong tính trên dân số cao nhất châu Âu. Tính đến ngày 4/5, Bỉ đã ghi nhận 49.906 ca mắc Covid-19 và 7.844 người tử vong. Với khoảng 11 triệu người, Bỉ công bố số lượng các ca tử vong do Covid-19 cao hơn bất kỳ nước nào khác trên thế giới, kể cả Trung Quốc hay Mỹ. Với 57 ca tử vong tính trên 100.000 dân, tỷ lệ người dân tử vong tính trên dân số tại Bỉ cao nhất trên thế giới và cao gấp 4 lần Mỹ.

Trước đó, hôm 20/4, Bỉ tuyên bố đã vượt qua đỉnh dịch Covid-19 và đang cân nhắc đến việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Cụ thể, giới chức Bỉ tuyên bố nước này đã vượt qua đỉnh dịch khi ghi nhận số bệnh nhân mắc Covid-19 nhập viện giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 1 tháng qua.

“Các chỉ số thể hiện dấu hiệu tích cực và sẽ tiếp tục chiều hướng lạc quan. Bỉ đang tiến gần tới việc dỡ bỏ phong tỏa khi đã qua đỉnh dịch. Chúng tôi đang lên kế hoạch dần để mở rộng các khu vực an toàn”, Emmanuel Andre phát ngôn viên của Hội đồng Covid-19 Bỉ cho hay.

Video: Phó Thủ tướng Bỉ gặp khó khăn khi lần đầu đeo khẩu trang.

Thanh Bình (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !