Ông Trump nói gì về tháng đầu tiên trong nhiệm kỳ của ông Biden?

Hôm 28/2, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng sau khi hết nhiệm kỳ tổng thống tại Hội nghị Hành động Chính trị của phe Bảo thủ (CPAC) được tổ chức ở bang Florida.

Trong bài phát biểu được phát sóng bởi kênh C-Span, ông Trump nói rằng, Tổng thống Joe Biden đã trải qua tháng đầu tiên tồi tệ nhất trên cương vị tổng thống Mỹ trong lịch sử hiện đại của đất nước.

“Tất cả chúng tôi đều biết chính quyền ông Biden sẽ tồi tệ, nhưng không ai trong chúng tôi biết họ sẽ tồi tệ như thế nào hoặc họ sẽ đi bao xa. Ông Biden chưa bao giờ nói về điều đó. Ông ấy đã có tháng đầu tiên thảm họa nhất trong số tất cả các tổng thống trong lịch sử hiện đại”, ông Trump nói trước các thành viên đảng Cộng hòa.

{keywords}
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích gay gắt các chính sách của Tổng thống Joe Biden trong tháng đầu tiên ở cương vị Tổng thống. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Trump, chính quyền mới đã chứng minh rằng họ “chống lại việc làm, chống lại gia đình, chống lại biên giới, chống lại năng lượng, chống lại phụ nữ, chống lại khoa học”.

“Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, thay vì ‘Nước Mỹ ở vị trí đầu tiên’, chính sách của ông Biden là ‘Nước Mỹ ở vị trí cuối cùng’”, cựu Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Trump đã công kích gay gắt các tuyên bố của Tổng thống Biden về cách tiếp cận đa phương đối với các vấn đề thế giới. Theo ông Trump, Mỹ không thể cho phép mình giải quyết các vấn đề của toàn thế giới.

Ông Trump cũng nói rằng nhờ ông Biden mà ở biên giới đang bùng phát một cuộc khủng hoảng nhập cư mới.

Mỹ sẽ phụ thuộc vào dầu của Nga

Cựu Tổng thống Mỹ  Donald Trump tuyên bố rằng dưới thời ông Biden, Mỹ đã mất vị thế trong lĩnh vực năng lượng và sẽ phụ thuộc vào dầu nhập khẩu.

Phát biểu tại hội nghị CPAC, ông Trump chỉ trích quyết định của Mỹ quay lại với thỏa thuận khí hậu Paris - ông Trump nói rằng nó chỉ cho phép phát thải từ các nước khác “có tiêu chuẩn thấp hơn” như Nga , Ấn Độ và Trung Quốc, đồng thời gây khó khăn cho Mỹ. Ông Trump tuyên bố đã tự mình đạt được “sự thống trị về năng lượng” và đưa Mỹ trở thành một “siêu cường năng lượng hơn cả Saudi Arabia, hơn cả Nga”.

“Dưới thời ông Biden, giá xăng đã tăng 1/3”, ông Trump nói bất chấp việc chính quyền Mỹ không ấn định giá nhiên liệu. Ông Trump cũng dự đoán: “Bây giờ Mỹ sẽ phụ thuộc vào Nga và Trung Đông về nguồn cung dầu”.

Mỹ cần cải cách bầu cử

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Mỹ cần cải cách bầu cử. “Cuộc bầu cử này đã bị gian lận, và Tòa án Tối cao cũng như các tòa án khác không muốn làm bất cứ điều gì về nó. Chúng ta cần cải cách bầu cử. Điều này không thể được phép tiếp diễn”, ông Trump nói tại hội nghị CPAC ở Florida.

Trong số các biện pháp cần thiết, ông Trump nêu tên việc thắt chặt các quy tắc đăng ký bầu cử, tiêu chuẩn giấy chứng nhận cho cử tri, một ngày bỏ phiếu duy nhất và các quy định khác.

Cũng tại hội nghị CPAC, ông Trump cho biết, ông có thể sẽ quyết định tranh cử tổng thống một lần nữa.

“Đảng Dân chủ ‘dứt khoát sẽ thua cuộc’ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024”, ông Trump cho biết. Cựu Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại tuyên bố rằng ông không thua mà đã thắng trong cuộc bầu cử năm 2020.

“Thực ra, họ vừa mất đi Nhà Trắng. Nhưng ai mà biết được. Tôi thậm chí có thể quyết định đánh bại họ lần thứ ba”, ông Trump nói thêm.

Trước đó, Fox News đưa tin, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không có ý định thành lập một đảng chính trị mới, như các phương tiện truyền thông đã thông báo trước đó sau các trích đoạn bài phát biểu của ông.

Theo ông Trump, đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử tương lai sẽ “đoàn kết hơn bao giờ hết”.

Chính sách đối ngoại với Nord Stream 2 là ‘con đường tồn tại’ của Đức

Chính sách đối ngoại với Nord Stream 2 là ‘con đường tồn tại’ của Đức

Tờ Foreign Policy nhận định, Mỹ hy vọng một cách vô vọng rằng Đức sẽ từ bỏ đường ống dẫn khí Nord Stream 2, vì việc thực hiện dự án sẽ là cách duy nhất để Berlin tránh được những cuộc khủng hoảng mà họ đã tạo ra.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !