Ông Biden 'chào' ông Kim Jong-un, Mỹ cân nhắc triển khai thêm vũ khí hạt nhân

Tổng thống Biden gửi lời 'chào' ông Kim Jong-un, đồng thời cân nhắc triển khai thêm vũ khí hạt nhân của Mỹ tới khu vực. 

Hôm nay (22/5), tại thủ đô Seoul trước khi khởi hành tới thăm Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi thông điệp ngắn gọi tới Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un “Chào”.

Tổng thống Biden cho biết ông “không quan ngại” về các vụ thử nghiệm hạt nhân mới của Triều Tiên. Dù đây có thể là lần đầu tiên trong gần 5 năm qua chính quyền Bình Nhưỡng nối lại thử nghiệm.

{keywords}
Tổng thống Mỹ Joe Biden tới thăm Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, câu trả lời dí dỏm của ông Biden khi được hỏi về thông điệp mà ông muốn gửi đến Chủ tịch Kim đã nhấn mạnh cách tiếp cận không phô trương của chính quyền Mỹ đương nhiệm trước những căng thẳng chưa được giải quyết với Triều Tiên. Điều này hoàn toàn trái ngược với những lời đe dọa công khai, các cuộc họp thượng đỉnh, và những bức "tâm thư" của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Kim.

Những cuộc gặp thượng đỉnh của ông Trump và ông Kim, cùng những nỗ lực nối lại đối thoại của Tổng thống Biden đều không thể tạo ra bước đột phá. Thay vào đó, Triều Tiên đã tái thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) cỡ lớn nhất. Giới tình báo Mỹ nghi ngờ Triều Tiên còn đang chuẩn bị cho một vụ thử nghiệm hạt nhân mới.

Song ông Biden khẳng định, “Chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi hành động từ phía Triều Tiên”.

Còn vào ngày 21/5, Tổng thống Biden và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đồng thuận cân nhắc tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn hơn, cũng như khả năng triển khai thêm các loại vũ khí hạt nhân của Mỹ tới khu vực nhằm đối phó với chương trình thử nghiệm vũ khí của Triều Tiên.

Ông Biden cho biết Triều Tiên chưa đưa ra phản ứng trước những lời đề nghị của Mỹ bao gồm việc hỗ trợ vắc xin Covid-19. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh thêm ông sẵn sàng ngồi đối thoại với ông Kim, nếu ông cho rằng động thái này có thể dẫn tới bước đột phá lớn.

Một quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ nhận định những quy định giới hạn nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 có thể là nguyên nhân khiến Triều Tiên chưa đưa ra phản ứng.

Triều Tiên từng cho rằng những lời đề nghị của Mỹ là thiếu chân thành, bởi Washington vẫn duy trì “các chính sách thù địch” như tập trận quân sự và áp đặt lệnh trừng phạt.

Khi được hỏi liệu ông Biden có sẵn sàng thực hiện các bước đi cụ thể để phá vỡ thế bế tắc hiện nay hay không, quan chức cấp cao Mỹ cho rằng chính quyền đang tìm kiếm sự nghiêm túc, chứ không phải cử chỉ khoa trương.

"Đây là quyết định mà chỉ Triều Tiên mới có thể đưa ra", quan chức Mỹ nói.

Tại Hàn Quốc, Tổng thống Biden và Tổng thống Yoon đã cùng tới thăm trung tâm điều hành trên không nằm trong căn cứ không quân của Mỹ ở phía nam thủ đô Seoul. Đây là nơi đảm nhận đối phó trước bất cứ loại tên lửa tiềm năng mà Triều Tiên cho phóng.

Ông Yoon nhấn mạnh những cơ sở như thế này là quan trọng nhằm đối phó trước những mối đe dọa “gia tăng” từ phía Triều Tiên.

Ông Biden còn ăn kem và chào hỏi các binh sĩ Mỹ cùng người thân tại sân chơi bowling nằm trong căn cứ không quân của Mỹ trước khi khởi hành tới thăm Nhật Bản.

Triều Tiên có 6 người chết vì sốt, xác nhận 1 ca tử vong do Covid-19

Triều Tiên có 6 người chết vì sốt, xác nhận 1 ca tử vong do Covid-19

Triều Tiên thông báo có 6 người chết sau khi phát triệu chứng sốt và trong số này 1 ca được xác nhận tử vong do Covid-19. 

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !