Những khoảnh khắc đặc sắc trên khắp thế giới tuần qua

Châu Mỹ vẫn là tâm dịch của thế giới với số ca mắc mới tiếp tục tăng cao, liên tiếp lập những “kỷ lục buồn” mới trong những ngày qua.

Theo trang thống kê trực tuyến worldometers.info, tính đến ngày 19/6, toàn cầu ghi nhận 8.646.642 người nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra, trong đó có 458.010 trường hợp tử vong và 4.571.362 người bình phục. Dịch bệnh đến nay đã xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia/ vùng lãnh thổ.

Đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, vẫn tiềm ẩn nguy cơ lớn. Diễn biến lo ngại bắt đầu xuất hiện trở lại ở châu Á, sau khi một số quốc gia đối mặt với nguy cơ bùng phát đợt dịch thứ hai, như Trung Quốc, Hàn Quốc, trong khi số lượng bệnh nhận tăng mạnh tại Ấn Độ...

Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, tính tới sáng ngày 19/6, Mỹ ghi nhận tổng cộng 2.259.952 ca mắc bệnh và 120.543 trường hợp tử vong. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/6 khẳng định Mỹ sẽ không đóng cửa các doanh nghiệp một lần nữa sau khi một số bang ở nước này ghi nhận số ca mắc Covid-19 gia tăng.

Tuyên bố trên được ông Trump đưa ra sau khi Cố vấn Kinh tế của Nhà Trắng Larry Cudlow và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đều cảnh báo Mỹ không thể đóng cửa nền kinh tế một lần nữa. Các nhà hàng, phòng tập gym, trường học và nhiều địa điểm khác ở Mỹ đã buộc phải đóng cửa hồi tháng Ba vừa qua nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, dẫn đến hàng triệu người mất việc làm.

Ngoài ra, Trung Quốc đang đối mặt với nguy cơ làn sóng đại dịch Covid-19 thứ hai sau khi Bắc Kinh liên tục ghi nhận hàng chục ca nhiễm mới mỗi ngày trong 1 tuần qua. Tổng số ca nhiễm trong 7 ngày qua liên quan đến các ổ dịch mới tại chợ đầu mối thực phẩm Tân Phát Địa lớn nhất châu Á và khu chợ bán buôn thứ hai ở quận Hải Điến, đã lên tới 158 ca.

Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã quyết định ngừng mọi sự kiện thể thao, đóng cửa các phòng tập gym, các trường học, ngừng hàng nghìn chuyến bay đến và đi từ thành phố này. Nhiều thành phố đã áp dụng cách ly bắt buộc đối với người từ Bắc Kinh.

Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực châu Âu ngày 18/6 đã gióng hồi chuông báo động về sự gia tăng đáng lo ngại tỷ lệ mắc và số lượng các ca mắc Covid-19 ở các quốc gia Đông Âu mặc dù tại nhiều phần khác tại châu Âu vẫn giữ được đà giảm trong nhiều tuần qua.

Dưới đây là những khoảnh khắc đặc sắc trên khắp thế giới tuần qua do hãng tin RIA tổng hợp từ khắp nơi trên thế giới:

{keywords}
Một người phụ nữ đẩy xe hàng trong cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc ở thành phố Seattle, Mỹ.
{keywords}
Công việc của những người thợ cắt tóc với trang phục đồ bảo hộ ở Bangladesh.
{keywords}
Thống đốc Cusco Jean Paul Benavente dẫn đoàn chuyên gia trong chuyến thăm thành phố nổi tiếng Machu Picchu của Inca.
{keywords}
Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ký lệnh cải cách cảnh sát tại Nhà Trắng.

 

{keywords}
Những người nghệ sĩ đường phố hóa trang thành các nhân vật truyện tranh trên Đại lộ Hollywood ở California.
{keywords}
Du khách nghỉ mát ở cồn cát mỏ đá Bornitsky, Leningrad, Nga.
{keywords}
Những người biểu tình chống Tổng thống Brazil ở Rio de Janeiro, Brazil.
{keywords}
Những người biểu tình ở thủ đô Beirut của Lebanon.
{keywords}
Thiết bị quân sự sẽ tham gia vào cuộc diễu hành Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ vào ngày 24/6, đang được chuyển từ thao trường Alabino đến thủ đô Moscow.
{keywords}
Hình ảnh cầu vồng phía sau đu quay ở Hong Kong.
{keywords}
Tại một trong những trung tâm thể dục ở California, sau khi dỡ bỏ cách ly các khoang tập luyện cá nhân được tạo ra.
{keywords}
Nhân viên y tế rời khỏi phòng thí nghiệm ở Indonesia.
{keywords}
Những công nhân đeo khẩu trang tại cửa hàng bán ống sắt ở Ấn Độ.
{keywords}
Một người đàn ông trong cuộc biểu tình phản đổi của các nhân viên ngành y ở Nantes, Pháp.
{keywords}
Một người phụ nữ đeo khẩu trang bước đi qua bức tranh Graffiti ở Mumbai, Ấn Độ.
{keywords}
Bà Feridia Rojas, 82 tuổi, đi bộ trên đường phố Havana với chiếc hộp giấy trên người trong đại dịch Covid-19.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !