Nhà Trắng: Nord Stream 2 là ‘thỏa thuận tồi’

Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, Washington không bình luận về khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2, nhưng vẫn tiếp tục coi đây là một “thỏa thuận tồi”.

Trước đó, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thúc đẩy một dự luật hôm 21/4 nhằm hỗ trợ cho Ukraine và gây sức ép với các công ty hợp tác xây dựng dự án Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) vận chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu.

Dự luật này cũng bao gồm quy định sửa đổi mà Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Ted Cruz đề xuất, yêu cầu Bộ Ngoại giao quyết định liệu 20 tàu, trong đó có tàu đặt đường ống Akademik Cherskiy, Umka và Errieit có nằm trong các đối tượng chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ hay không vì đã hỗ trợ xây dựng dự án Nord Stream 2. Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ có 15 ngày để xem xét kể từ thời điểm luật chính thức có hiệu lực.

{keywords}
Các nước EU chủ yếu ủng hộ dự án và tham gia thực hiện, trong khi Mỹ, các nước Baltic, Ba Lan và Ukraine đang chống lại dự án này. (Ảnh: RIA)

“Tôi không thể đưa ra dự báo về khả năng áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nord Stream 2. Nhưng chúng tôi tiếp tục coi Nord Stream 2 là một thỏa thuận tồi và chuyển quan điểm này tới các đối tác, bao gồm cả các đối tác châu Âu”, bà Psaki nói trong một cuộc họp báo.

Một khi dự án được hoàn thành, Nord Stream 2 sẽ dẫn khí đốt xuyên biển từ Nga sang thẳng Tây Âu, không quá cảnh qua Ba Lan và Ukraine. Dự án này có thể tước mất khoản phí vận chuyển khí đốt béo bở trị giá hàng tỉ USD của Ukraine, từ đó có thể làm suy yếu nỗ lực đối phó với Nga của Ukraine.

Cựu Đại sứ Mỹ tại Ba Lan lên tiếng về Nord Stream 2

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Gazeta Wyborcza của Ba Lan, cựu Đại sứ Mỹ tại Warsaw Daniel Fried đã nói về “mối đe dọa chia rẽ” trong thị trường năng lượng ở châu Âu vì Nord Stream 2.

“Giới lãnh đạo Mỹ có thể sử dụng vũ khí trừng phạt để phá hủy Nord Stream 2. Chúng tôi có thể cố gắng làm điều này, nhưng như vậy mạo hiểm quan hệ với Berlin. Sau đó, chúng tôi có thể làm gì? Từ bỏ lệnh trừng phạt?”, ông Fried nói.

Ngoài ra, ông Fried lưu ý rằng ông coi dự án này là “có hại” vì nếu nó được khởi động, Nga sẽ có thể bán khí đốt cho Đức và bỏ qua Ba Lan và Ukraine.

Cựu Đại sứ Mỹ cho rằng, có thể làm suy yếu ảnh hưởng năng lượng của Nga ở châu Âu bằng nguồn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) hay hạ tầng năng lượng và khí đốt bổ sung.

“Nếu Đức đưa ra bất kỳ đề xuất nào với người Ba Lan, phần còn lại của châu Âu và người Mỹ, thì điều đó nên được xem xét. Thành thật mà nói, lãnh đạo Đức đã mắc sai lầm”, Cựu Đại sứ Mỹ nhấn mạnh.

{keywords}
Nord Stream 2 trị giá 11 tỉ USD, một nửa do Tập đoàn Gazprom của Nga tài trợ và nửa còn lại chia đều cho 5 công ty châu Âu. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, cựu Đại sứ Mỹ thừa nhận rằng các nước thứ ba, rất có thể sẽ không thể làm suy yếu ảnh hưởng năng lượng của Nga ở châu Âu.

Mới đây, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cũng kêu gọi Đức từ bỏ dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 vì lợi ích “đoàn kết châu Âu”.

Tuy nhiên, Berlin ủng hộ hoàn thành việc xây dựng Nord Stream 2 và bác bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương ngoài lãnh thổ của Mỹ.

Đồng thời, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định Berlin muốn phát triển quan hệ thương mại với Nga.

Trong khi đó, Nga đã nhiều lần kêu gọi các chính trị gia phương Tây từ bỏ việc chính trị hóa Nord Stream 2. Moscow nhắc nhở rằng đường ống dẫn khí đốt là một dự án thương mại và có lợi cho Liên minh châu Âu (EU).

Lâu nay Mỹ đang quảng bá khí đốt hóa lỏng sang châu Âu và cố gắng ngăn cản Nord Stream 2 hoàn thành. Vào tháng 12/2019, Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty liên quan đến việc xây dựng, sau đó công ty Allseas của Thụy Sĩ ngừng đặt đường ống.

Việc thi công được nối lại 1 năm sau đó vào tháng 12/2020. Hiện việc xây dựng Nord Stream 2 đã đi vào giai đoạn cuối. Theo nhà điều hành Nord Stream 2 AG, vào cuối tháng 1 vẫn còn khoảng 148 km đường ống chưa hoàn thành trong tổng chiều dài của hai tuyến là 2.460 km, trong đó có 120 km còn phải thi công nốt trong vùng biển Đan Mạch, và khoảng 28 km trong vùng biển của Đức.

Phát ngôn viên Nhà Trắng tiết lộ về thời gian rảnh rỗi của ông Biden

Phát ngôn viên Nhà Trắng tiết lộ về thời gian rảnh rỗi của ông Biden

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki mới đây đã hé lộ cách nhà lãnh đạo Mỹ Joe Biden dành thời gian rảnh rỗi như thế nào.

Thanh Bình (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !