Người ủng hộ ông Trump tràn vào Điện Capitol làm loạn chưa từng có

Đám đông hàng ngàn người ủng hộ ông Trump đã tràn vào Điện Capitol gây ra cảnh tượng hỗn  loạn chưa từng có vào ngày 6/1.

Không chỉ "làm loạn" ở bên ngoài, hàng trăm người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã xông vào Điện Capitol hôm 6/1 nhằm phản đối kết quả bầu cử Mỹ, buộc Quốc hội nước này dừng phiên họp đếm phiếu đại cử tri để xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden.

Dùng súng thị uy cùng hơi cay, cảnh sát đã sơ tán các nghị sĩ ra khỏi phòng họp của Quốc hội, cũng như giải tán đám đông biểu tình ủng hộ ông Trump. Trước đó, đám người biểu tình đã mang theo khẩu hiệu vừa đi vừa hô lớn trong lúc tiến vào tòa nhà Quốc hội Mỹ. Phó Tổng thống Mike Pence, người chủ trì phiên họp quan trọng của Quốc hội Mỹ hôm 6/1, cũng đã được đưa khỏi phòng họp Thượng viện.

Hàng trăm thành viên Hạ viện, cùng các nhân viên và nhà báo cũng đã được sơ tán tới một địa điểm bí mật.

Những người biểu tình chiếm phòng họp của Thượng viện hô lớn, “Ông Trump đã giành chiến thắng bầu cử”.

{keywords}
Hàng ngàn người biểu tình ủng hộ ông Trump tràn vào Điện Capitol làm loạn hôm 6/1. (Ảnh: Reuters)

Chưa dừng lại, đám đông còn xô đổ hàng rào và xung đột với cảnh sát khi hàng ngàn người tràn vào Điện Capitol.

Cảnh sát ra thông báo Điện Capitol đã được đặt trong trạng thái an toàn vào lúc 17h30’ (giờ địa phương), sau 3 tiếng bị người biểu tình tràn vào làm loạn.

Nhiều đoạn video cũng cho thấy, những người ủng hộ ông Trump đập phá cửa kính trong khi cảnh sát phải dùng tới hơi cay để giải tán đám đông trong tòa nhà.

Cảnh sát trưởng ở thủ đô Washington là ông Robert Conte cho biết, đám đông còn dùng hóa chất để tấn công cảnh sát và một số cảnh sát đã bị thương. Thậm chí, một người dân đã thiệt mạng do bị bắn trong quá trình cảnh sát và người biểu tình va chạm. Còn FBI đã phát hiện và kịp thời vô hiệu hóa 2 thiết bị nổ trước khi được kích hoạt.

Đây được xem là vụ tấn công gây tổn thất lớn nhất cho tòa nhà Quốc hội Mỹ. Cảnh tượng hỗn loạn ở Điện Capitol xảy ra sau khi ông Trump nhất quyết không chấp nhận bị thua trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Xuất hiện trước các sự kiện có hàng ngàn người ủng hộ tham gia, ông Trump vẫn liên tiếp đưa ra các cáo buộc gian lận bầu cử, nhưng lại không công bố bằng chứng xác thực.

Về phần mình, ông Biden, người sẽ chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20/1 tới, nhấn mạnh hành động xông vào Điện Capitol của nhóm người ủng hộ ông Trump đang “đứng trước ranh giới của sự nổi loạn”.

“Đây không phải là cuộc biểu tình, mà nó là cuộc nổi loạn”, ông Biden cho hay.

Phát biểu trên truyền hình, ông Biden cũng đã hối thúc ông Trump yêu cầu “chấm dứt ngay cuộc vây hãm này”.

Còn trong một video đăng trên Twitter, ông Trump đã nhắc lại cáo buộc bầu cử có gian lận, nhưng đồng thời hối thúc người biểu tình rời khỏi Điện Capitol.

“Các bạn hãy về nhà ngay, chúng ta phải có hòa bình. Chúng tôi yêu các bạn. Các bạn thật đặc biệt”, ông Trump nói.

Vào ngày 14/12/2020, Đại cử tri đoàn đã chính thức xác nhận ông Biden là người giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng, sau khi tất cả 50 bang chứng nhận ông Biden giành 306 phiếu đại cử tri, còn ông Trump là 232.

Quốc hội Mỹ tiến hành cuộc họp hôm 6/1 để đếm phiếu đại cử tri, cũng như xác nhận kết quả bầu cử. Song trước đó, ít nhất 140 thành viên Hạ viện và 12 thành viên Thượng viện cho biết, họ sẽ phản đối kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 và yêu cầu thành lập một ủy ban độc lập để kiểm lại phiếu ở các bang chiến trường quan trọng.

Những điểm nóng có thể bùng nổ xung đột ở châu Á

Những điểm nóng có thể bùng nổ xung đột ở châu Á

Trong năm 2021, khu vực châu Á – Thái Bình Dương vẫn sẽ phải chứng kiến một số điểm nóng có thể bùng phát xung đột bất cứ lúc nào như ở Biển Đông hay biên giới Trung - Ấn.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !