Người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Triều Tiên nghi bị thay thế

Hôm 13/5, theo danh sách cập nhật mới nhất của Hàn Quốc về bộ máy lãnh đạo ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên được cho đã thay thế người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tái xuất sau 20 ngày vắng bóng

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tái xuất sau 20 ngày vắng bóng

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un mới tham dự buổi lễ khánh thành công trình xây dựng nhà máy phân bón, sau 20 ngày vắng bóng giữa những đồn đoán về tình hình sức khỏe.

Yonhap cho hay, đây là một phần nội dung trong cuốn sách mang tên “thông tin về những nhân vật chủ chốt ở Triều Tiên” được Bộ Thống nhất Hàn Quốc cập nhật theo từng năm. Thông tin trong cuốn sách được viết lên từ những phân tích tình báo và các thông tin mà truyền thông Triều Tiên đăng tải.

Trong đó, hồi tháng 12/2019, ông Rim Kwang-il được cho đã thay thế ông Jang Kil-song trở thành người đứng đầu Tổng Cục Tình báo (IGB), cơ quan tình báo của quân đội Triều Tiên.

Trong khi đó, ông Rim Kwang-il sinh năm 1965 và đã được thăng hàm Thiếu tướng vào năm 2017. Ông Rim Kwang-il được cho đã được bổ nhiệm làm thành viên của Quân ủy trung ương thuộc đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng 12/2019. Tuy nhiên, chi tiết nguyên nhân vì sao ông Rim Kwang-il trở thành người thay thế ông Jang Kil-song đứng đầu IGB lại không được phía Hàn Quốc tiết lộ và ngay cả truyền thông Triều Tiên cũng chưa từng đưa tin về sự việc này.

{keywords}
Hình ảnh ông Rim Kwang-il (bên trái) và Kwak Chang-sik được Bộ Thống nhất Hàn Quốc cung cấp. (Ảnh: Yonhap)

Đáng nói, IGB từng bị cáo buộc là chủ mưu của vụ tấn công bằng ngư lôi nhằm vào tàu hộ tống Cheonan của hải quân Hàn Quốc hồi năm 2010. Vụ tấn công đã khiến 46 thủy thủ trên tàu của Hàn Quốc thiệt mạng. Lãnh đạo IGB lúc bấy giờ là ông Kim Yong-choi. Sau này, ông Kim Yong-choi trở thành người đồng cấp của Ngoại trưởng Mike Pompeo trong các cuộc đàm phán về hạt nhân giữa Mỹ - Triều.

Tuy nhiên, ông Jang Kil-song đã thay thế ông Kim Yong-choi cùng năm ông Kim Yong-choi được bổ nhiệm làm Trưởng ban Vụ Mặt trận thống nhất (UFD), một tổ chức đảng chủ chốt chuyên giải quyết các vấn đề liên Triều.

Ngoài ra, hồi tháng 4/2019, Triều Tiên dường như cũng đã bổ nhiệm ông Kwak Chang-sik thay ông Yin Jong-rin làm chỉ huy lực lượng bảo vệ tối cao phụ trách an ninh cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Ông Kwak Chang-sik là nhân vật ít được thế giới bên ngoài biết tới, nhưng tên của ông này đã xuất hiện trong các bản tin của truyền thông Triều Tiên vào năm ngoái. Theo đó, ông Kwak Chang-sik đã được bổ nhiệm làm thành viên trong Ủy ban trung ương của đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng 12/2019.

Một quan chức thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay, khoảng 80% thành viên trong bộ chính tri và nội các Triều Tiên đã bị thay đổi nhân sự trong năm 2019. Phía Hàn Quốc cho rằng, hành động này của Chủ tịch Kim Jong-un là nhằm đưa những thân tín nắm giữ các vị trí chủ chốt để củng cố quyền lực lãnh đạo.

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !