Tình hình Syria: Né đòn không kích của Israel, máy bay Syria bay tới căn cứ Nga

Nhằm né đòn không kích của Israel, máy bay Syria đã bay tới căn cứ Nga; Thêm phái đoàn 40 xe tải từ Iraq di chuyển vào Syria là những diễn biến mới nhất của tình hình Syria.

Máy bay Syria bay từ Iran, hạ cánh xuống căn cứ Hmeymim

Lần thứ hai trong vòng hai tuần qua, một chiếc máy bay của Syria khởi hành từ Iran đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở phía tây nam tỉnh Latakia.

Theo hãng tin AMN, chiếc máy bay vận tải của Syria đã di chuyển từ thủ đô của Iran tới căn cứ Hmeymim và sau đó bốc dỡ hàng ngay tại căn cứ của Nga, mà không phải lo sợ bị chiến đấu cơ Israel ném bom tấn công.

Nguồn tin từ Damascus cho hay, nguyên nhân khiến chiếc máy bay chở hàng của Syria hạ cánh xuống căn cứ Hmeymim là để tránh các đợt không kích từng nhằm vào sân bay quốc tế Damascus như trước đây.

Trong khi đó, Israel đã không ngần ngại công khai luôn theo dõi sát sao mọi động thái của Iran ở Syria, cũng như nhiều lần triển khai không kích vào lãnh thổ Syria với lý do tấn công quân đội Iran và các lực lượng được Tehran hậu thuẫn.

Nhưng đối với Syria, các chuyến hàng từ Iran đóng vai trò vô cùng quan trọng để hỗ trợ cho quân đội và tiếp nhận hàng hóa cứu trợ nhân đạo.

{keywords}
Máy bay vận tải IL-76T của Syria. (Ảnh: AMN)

Hiện không rõ Israel có kế hoạch đối phó ra sao, nếu như trong thời gian tới, các máy bay Syria bay từ Iran vẫn tiếp tục hạ cánh xuống căn cứ không quân Hmeymim của Nga. Trước đây, Nga – Israel từng rơi vào vòng xoáy căng thẳng liên quan tới các cuộc tấn công của Israel nhằm vào lãnh thổ Syria.

Đáng nói, vào ngày 17/9/2018, một tiêm kích F-16 của Israel đã dùng máy bay trinh sát IL-20 của Nga làm lá chắn để tránh đòn tấn công đáp trả từ hệ thống phòng không Syria. Hậu quả, chiếc IL-20 bị bắn rơi và toàn bộ phi hành đoàn có mặt trên máy bay Nga thiệt mạng.

Sau vụ việc, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định chuyển giao các hệ thống phòng không S-300 tới Syria vào ngày 1/10/2018.

Dù Israel cực lực phản đối động thái của Nga, nhưng Bộ Quốc phòng Nga cho hay sự xuất hiện của S-300 sẽ giúp quân đội Syria ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự như đối với IL-20.

Phái đoàn 40 xe tải di chuyển vào Syria

Một đoàn xe tải của lực lượng người Kurd ở Iraq đã tiến vào thành phố Qamishli của Syria vào ngày 13/5, sau khi đi qua vòng xuyến Al-Waleed và được quân đội Mỹ giám sát bảo vệ.

Theo báo cáo, phái đoàn xe tải chở theo vật liệu xây dựng, thiết bị hậu cần và một vài máy móc. Tuy nhiên, không ít xe tải chở theo thùng hàng khóa trái, nên không thể biết những chiếc xe này chở gì bên trong.

Tổng số xe tải di chuyển từ Iraq vào Syria là khoảng 40 chiếc. Thông thường những chiếc xe như thế này di chuyển định kỳ về các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của nhóm phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF). Tuy nhiên, trong vụ việc hôm 13/5, phần lớn trong số 40 chiếc xe tải đã tiến về căn cứ quân sự của Mỹ ở Al-Hasakah và phía đông tỉnh Deir Ezzor.

Nga tự tiến hành điều tra vũ khí hóa học ở Syria

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vassily Nebenzia cho hay Nga đang tự tiến hành điều tra về cáo buộc liên quan tới những vụ tấn công bằng vũ khí hóa học xảy ra ở Syria và sẽ chia sẻ kết luận cuối cùng với toàn thế giới.

“Chúng tôi đang tiến hành cuộc điều tra chuyên nghiệp của mình và chúng tôi sẽ chia sẻ kết quả với các bạn cũng như với cộng đồng quốc tế”, ông Nebenzia trả lời phóng viên hôm 12/5.

Hồi cuối tháng Tư, Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng chỉ trích Tổ chức Cấm phổ biến vũ khí hóa học (OPCW) hy sinh cả danh tiếng để phục vụ cho tham vọng địa chính trị của phương Tây ở Syria. Trước đó, một cơ quan của OPCW cho công bố báo cáo cho rằng, các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học đã xảy ra ở thị trấn Al Lataminah thuộc tỉnh Hama tại Syria vào tháng 3/2017 và thủ phạm là chính quyền Damascus.

Nga nhấn mạnh rằng, cuộc điều tra trên đã vi phạm Công ước về vũ khí hóa học. Ngoài ra, chỉ có Hội đồng Bảo an mới có quyền đưa ra lời cáo buộc về các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Syria gọi báo cáo của OPCW là bịa đặt khi dựa trên những tài liệu được nhóm phiến quân Hayat Tahrir al-Sham (HTS) cung cấp.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !