Người đàn ông tử vong sau hình phạt squat 300 lần

Một người đàn ông ở Philippines được báo cáo đã tử vong sau khi chịu hình phạt squat 300 lần vì vi phạm lệnh giới nghiêm. 

Trong khi đó, Philippines đã ban bố lệnh giới nghiêm từ 18h – 5h sáng hôm sau để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19 trong cộng đồng. 

Theo thông tin được Rappler đăng tải hôm 6/4, người đàn ông có tên Darren Manaog Peñaredondo (28 tuổi) đã đi ra ngoài sau 18 giờ để đi mua nước uống vào ngày 1/4 tại thành phố General Trias thuộc tỉnh Cavite của Phillipines. Do đó, khi phát hiện Peñaredondo vi phạm lệnh giới nghiêm, dân quân trong làng đã bắt giữ anh này.

{keywords}
Philippines ban hành lệnh giới nghiêm để ngăn chặn đại dịch Covid-19. (Ảnh minh họa)

“Họ bị đưa tới quảng trường Malabon. Sau đó, họ bị yêu cầu thực hiện động tác squat 100 lần. Thậm chí, những người giám sát còn nói nếu họ làm không đồng đều, họ sẽ phải làm lại động tác 100 lần squat. Anh ấy nói với tôi là anh ấy suýt bị ngã vài lần trong quá trình thực hiện hình phạt squat”, anh Reichelyn Balce, bạn của Peñaredondo chia sẻ với Rappler.

Cũng theo anh Balce, sau khi trở về nhà, anh Peñaredondo đã không thể đi lại hoặc đứng dậy như bình thường. Tới ngày hôm sau, anh ấy bị tai biến và mất nhận thức sau đó qua đời.

Báo cáo từ Thị trưởng thành phố General Trias là ông Anthony Ferrer cho hay, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra sau vụ việc. Song ông Ferrer phủ nhận việc các nhà hành pháp trong quá trình giám sát lệnh giới nghiêm đã ép người vi phạm làm động tác squat.  

“Lãnh đạo thành phố General Trias đang triển khai các chính sách y tế nhằm ngăn chặn số ca mới mắc Covid-19 tại cộng đồng gia tăng. Trong quá trình triển khai, không có chuyện chính sách của địa phương lại gây đau đớn hay tra tấn bất cứ ai vi phạm”, ông Ferrer viết trên Facebook.

Ngay cả ông Marlo Nillo Solero, cảnh sát trưởng thành phố General Trias, cũng phủ nhận việc ép công dân squat được dùng làm hình phạt đối với những cá nhân vi phạm lệnh giới nghiêm.

“Như cáo buộc bắt làm động tác squat, chúng tôi không hề sử dụng nó làm hình phạt. Thay vào đó, chúng tôi chỉ nhắc nhở”, ông Solero nói.

Philippines ban hành lệnh giới nghiêm sau khi quốc gia này ghi nhận hơn 812.000 ca mắc Covid-19 và có khoảng 13.800 người đã thiệt mạng.

Ông Duterte: Tổng thống không phải nghề dành cho phụ nữ

Ông Duterte: Tổng thống không phải nghề dành cho phụ nữ

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 14/1 tuyên bố, Tổng thống không phải là nghề dành cho phụ nữ bởi cảm xúc của họ khác xa đàn ông.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !