Mỹ ‘lớn tiếng’ cảnh báo Đức về Nord Stream 2

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken tại cuộc gặp với người đồng cấp Đức Heiko Maas đã tuyên bố phản đối của Mỹ đối với đường ống dẫn khí Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2).

“Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc hợp tác với các đồng minh và đối tác để chống lại những nỗ lực của Nga nhằm phá hoại nền an ninh tập thể của các nước. Về vấn đề này, ông Blinken lưu ý rằng Mỹ phản đối đường ống dẫn khí Nord Stream 2”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 23/3.

{keywords}
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, mới đây, các Thượng nghị sĩ Dân chủ Bob Menendez và Gene Shaheen trong một lá thư đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden thực hiện các nỗ lực ngoại giao để ngăn chặn việc xây dựng Nord Stream 2.

“Chúng tôi viết thư để xác nhận sự không đồng ý của với đường ống dẫn khí Nord Stream 2, đây là một công cụ rõ ràng về ảnh hưởng ác ý của Nga ở châu Âu. Đường ống dẫn khí này phải được dừng lại, và điều này đòi hỏi sự lãnh đạo của Mỹ”, trích nội dung lá thư được đăng trên trang web của Ủy ban Quan hệ Đối ngoại Thượng viện Mỹ.

“Nord Stream 2 sẽ được xây dựng hoàn thành trong năm nay, nếu không có gì cản trở việc xây dựng. Chúng tôi kêu gọi sử dụng tất cả các công cụ hiện có để dừng việc xây dựng đường ống”, các thượng nghị sĩ nhấn mạnh.

Bức thư viết rằng áp lực từ Bộ Ngoại giao Mỹ đòi hỏi cần có các cuộc đàm phán trên khắp Đông và Tây Âu - chính sách ngoại giao như vậy là rất quan trọng vì nhiều mối quan hệ song phương của Mỹ trong bốn năm qua đã bị tổn hại nghiêm trọng và “cần được sửa chữa”.

Trước đó, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết sau ngày đầu tiên của cuộc họp Hội đồng NATO ở cấp các Ngoại trưởng rằng, trong NATO không có quan điểm thống nhất về đường ống Nord Stream 2, nhưng liên minh ủng hộ việc tăng cường an ninh năng lượng của mình bằng cách đa dạng hóa các nguồn cung cấp năng lượng.

“Các đồng minh NATO có quan điểm khác nhau về dự án Nord Stream 2. Không chỉ Mỹ, một số đồng minh khác cũng chỉ trích, tuy nhiên có những đồng minh có quan điểm ngược lại. Vì NATO đưa ra quyết định chung nên đã không phát triển được quan điểm đối với Nord Stream 2. Chúng tôi tập trung vào cách có thể tăng cường đa dạng hóa nguồn cung cấp và làm thế nào để đáp ứng những thách thức về an ninh năng lượng”, ông Stoltenberg nói.

Ngoài ra, phát biểu trong chuyến thăm đầu tiên đến trụ sở NATO tại Brussels, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng, Nord Stream 2 đi ngược lại lợi ích của Liên minh châu Âu (EU) và có thể làm suy yếu Ukraine.

Ông Blinken cho hay, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng dự án này là một “ý tưởng tồi”, không chỉ với EU mà còn cả với Mỹ, cũng như đi ngược lại các mục tiêu an ninh riêng của EU.

“Tổng thống Biden đã có quan điểm rất rõ ràng, ông ấy tin rằng đường ống này là một ý tưởng tồi, có hại cho châu Âu, không tốt cho Mỹ, cuối cùng nó đi ngược lại với các mục tiêu an ninh của chính EU”, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Theo ông Blinken, Nord Stream 2 cũng ảnh hưởng đến lợi ích của Ukraine, Ba Lan, một số đối tác và đồng minh thân cận trong khu vực.

Thủ tướng Ukraine đánh giá thiệt hại từ việc khởi động Nord Stream 2

Thủ tướng Ukraine đánh giá thiệt hại từ việc khởi động Nord Stream 2

Theo trang tin UNIAN của Ukraine, Thủ tướng nước này Denis Shmygal cho rằng, việc khởi động đường ống dẫn khí Nord Stream 2 có thể tạo tiền đề kinh tế cho việc tiếp tục tài trợ cho “sự xâm lược của Nga”.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !