Mỹ hé lộ thêm về các tay súng thực hiện vụ ám sát Tổng thống Haiti

Một số tay súng thực hiện vụ ám sát Tổng thống Haiti từng tham gia chương trình huấn luyện của Mỹ khi còn thuộc biên chế quân đội Colombia. 

Lầu Năm Góc cho hay, 7 cựu binh sĩ Colombia bị cáo buộc tham gia vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise từng tham gia các khóa huấn luyện của Mỹ khi còn thuộc biên chế quân đội Colombia. Đáng nói, một trong những chương trình huấn luyện của quân đội Mỹ được biết đào tạo cho các học viên thực hiện những vụ đảo chính ở Mỹ Latinh.

“Cho tới nay, chúng tôi đã nhận dạng được 7 cá nhân là cựu binh sĩ của quân đội Colombia, những người này từng nhận sự hỗ trợ tài chính cùng chương trình giáo dục và đào tạo của Mỹ”, Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby nói hôm 22/7.

{keywords}
Một số tay súng Colombia thực hiện vụ ám sát Tổng thống Haiti từng tham gia các khóa huấn luyện của Mỹ. (Ảnh: AP)

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết thêm, các chương trình đào tạo trên bao gồm huấn luyện phát triển nghiệp vụ và lãnh đạo quân đội, huấn luyện y tế khẩn cấp, bảo dưỡng trực thăng, hội thảo chống ma túy và chiến thuật chống khủng bố.

Ông Kirby nhấn mạnh, tất cả chương trình mà những nghi phạm từng tham gia không liên quan, cũng như không xúi giục dẫn tới những chuyện đã xảy ra ở Haiti.

Các quan chức Lầu Năm Góc cho hay, một số nghi phạm đã tham gia các khóa đào tạo của Viện Hợp tác An ninh Tây Bán Cầu (WHINSEC) ở Fort Benning thuộc bang Georgia của Mỹ. Trước đây, cơ sở này trước đây nổi tiếng với tên gọi Trường Quân sự Mỹ.

Tại Haiti, cảnh sát đã bắt giữ 18 nghi phạm người Colombia và 2 người Mỹ trước cáo buộc liên quan tới vụ ám sát Tổng thống Moise và làm bị thương phu nhân Martine ngay tại dinh thự bên ngoài thủ đô Port-au-Prince vào sáng sớm ngày 7/7.

Cảnh sát Haiti cho biết tổng cộng 28 thành viên tham gia nhóm biệt kích tấn công dinh thự và sát hại Tổng thống Moise. Một số nghi phạm đã bị bắn chết trong quá trình đấu súng với cảnh sát.

Giới chức quân đội Colombia cũng đã xác nhận, 17 nghi phạm bị cảnh sát Haiti bắt từng là binh sĩ thuộc quân đội Colombia nhưng đã rời quân ngũ được vài năm.

Mới đây, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez tuyên bố công ty CTU Security có liên quan tới vụ ám sát Tổng thống Haiti Moise cũng là thủ phạm ám sát hụt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi năm 2018. 

Công ty CTU Security đặt trụ sở ở Miami, Mỹ và do công dân Venezuela có tên Antonio Enmanuel Intriago Valera điều hành.

Tướng Eduardo Zapateiro, người đứng đầu quân đội Colombia, chia sẻ với Reuters rằng, “nhờ những kinh nghiệm từng được huấn luyện”, các binh sĩ Colombia thường tham gia đội ngũ lính đánh thuê sau khi giải ngũ.

“Chuyện này thật đáng xấu hổ, bởi chúng tôi huấn luyện họ cho những nhiệm vụ khác”, ông Zapateiro nói.

Một trong 2 nghi phạm người Mỹ bị cảnh sát Haiti bắt giữ được xác định  từng làm việc cho Lực lượng Chống Ma túy (DEA) của Mỹ. DEA đã hiện diện lâu dài ở Colombia, nơi Mỹ và chính quyền ở Bogota cùng triển khai cuộc chiến chống lại các băng nhóm buôn bán ma túy suốt hàng thập niên qua. DEA cũng có mặt ở Haiti, nhưng trang web của đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Port-au-Prince lại không cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động của DEA.

Khi thâm nhập vào nhà riêng của Tổng thống Moise, nhóm biệt kích đã tự xưng là thành viên của DEA để qua mặt đội ngũ bảo vệ đứng canh bên ngoài.

Phu nhân của cố Tổng thống Haiti bất ngờ về nước sau thời gian điều trị tại Mỹ

Phu nhân của cố Tổng thống Haiti bất ngờ về nước sau thời gian điều trị tại Mỹ

Bà Martine Moise, phu nhân của cố Tổng thống Haiti Jovenel Moise, đã bất ngờ trở về nước hôm 17/7.

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !