Mỹ bồi thường cho các nạn nhân chết trong vụ không kích gây tranh cãi ở Afghanistan

Mỹ tuyên bố sẽ bồi thường cho các nạn nhân thiệt mạng trong vụ không kích gây tranh cãi xảy ra ngay trước ngày cuối cùng rút quân khỏi Afghanistan. 

Quân đội Mỹ đang đề nghị cung cấp “bồi thường chia buồn” đối với một gia đình ở Afghanistan, sau vụ không kích nhầm vào cuối tháng Tám khiến 10 dân thường thiệt mạng bao gồm 7 trẻ em tại thủ đô Kabul.

Trong tuyên bố hôm 15/10, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đưa ra “lời cam kết” đối với gia đình anh Akhmadi về việc bồi thường sau vụ không kích bằng máy bay không người lái (UAV) vào ngày 29/8, bao gồm “cung cấp các khoản hỗ trợ chia buồn”. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ hỗ trợ đưa người thân trong gia đình anh Akhmadi tới Mỹ.

{keywords}
Vụ không kích gây tranh cãi ở Afghanistan của Mỹ đã cướp đi sinh mạng của 10 người bao gồm 7 trẻ em. (Ảnh:  Global Look Press)

Lời đề nghị được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến giữa ông Colin Kahl, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách về chính sách với ông Steven Kwon, Chủ tịch Tổ chức Viện trợ Dinh dưỡng và Giáo dục Quốc tế ở Afghanistan để thảo luận phương án hỗ trợ. Tổ chức viện trợ Dinh dưỡng và Giáo dục Quốc tế chính là nơi làm việc của anh Akhmadi, người đã qua đời trong cuộc không kích nhầm của Mỹ hồi cuối tháng Tám.

“Ông Kahl đã nhấn mạnh rằng, vụ không kích là một sai lầm chết người khiến anh Zemari Akhmadi và những người khác trở thành nạn nhân vô tội bị sát hại, họ là những người không liên quan tới tổ chức khủng bố ISIS-K và cũng không phải là mối đe dọa đối với Mỹ”, ông Kirby cho hay.

Ban đầu, Lầu Năm Góc tuyên bố vụ không kích bằng UAV ở thủ đô Kabul đã diễn ra thành công và tiêu diệt được một tay súng thành viên của tổ chức khủng bố ISIS-K khi đang lên kế hoạch tấn công nhằm vào binh sĩ Mỹ hoạt động tại thủ đô của Afghanistan.

Tuy nhiên, sau đó, một cuộc điều tra của tờ New York Times đã làm rõ sự thật. Các quan chức Mỹ buộc phải lên tiếng thừa nhận, họ đã tấn công nhầm khi không thể tiêu diệt được tên khủng bố nào, mà thay vào đó đã sát hại nhiều dân thường trong một gia đình.

Nạn nhân ban đầu bị Mỹ nhắm tới là anh Zemari Akhmadi, người từng làm việc nhiều năm cho Tổ chức viện trợ Dinh dưỡng và Giáo dục Quốc tế, theo điều tra của New York Times.

Lầu Năm Góc từng tuyên bố họ tấn công chiếc xe mà anh Akhmadi lái vì nghi ngờ trên xe có chứa bom. Nhưng hình ảnh camera an ninh được tờ New York Times thu thập lại cho thấy, trên xe của anh Akhmadi chỉ có các can đựng nước. Điều này chứng minh quân đội Mỹ đã nhầm lẫn.

Trong số 10 người thiệt mạng có 2 nạn nhân nhỏ tuổi nhất là Malika Akhmadi và Sumaya Yousoufi đều mới chỉ 2 tuổi. Hai em bé có mặt tại nhà của anh Akhmadi vào thời điểm xảy ra vụ không kích. 

Trong cuộc phỏng vấn với RT hồi tháng Chín, anh Jamshid Yousoufi, bố của nạn nhân nhỏ tuổi  Sumaya Yousoufi, nhấn mạnh “Không ai có thể đền bù cho chúng tôi. Dù họ có đưa toàn bộ tiền của trên thế giới cho chúng tôi, điều đó cũng không thể bù đắp được mất mát. Chuyện đó là không thể. Họ không thể bồi thường được khi đã sát hại một đứa trẻ và không có phương thuốc nào có thể chữa lành nỗi đau này”.

Dù phát ngôn viên Lầu Năm Góc đã nhắc tới việc đền bù cho người thân trong gia đình anh Akhmadi, nhưng cơ quan này không nói rõ họ sẽ bồi thường cho bao nhiêu người. 

Trong quá khứ, các khoản "bồi thường chia buồn" của Mỹ từng vấp phải sự chỉ trích. Cụ thể, người thân trong gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong một vụ tấn công của quân đội Mỹ ở thành phố Kunduz của Afghanistan hồi năm 2015 chỉ nhận được 6.000 USD. Còn những người bị thương chỉ được chi trả mức bồi thường là 3.000 USD.

“Số tiền này rõ rằng không xứng đáng với mạng sống của con gái tôi. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác là nhận lấy số tiền mà họ đã đưa”, ông Abdul Ghadir, người nhận được khoản bồi thường 6.000 USD sau khi cô con gái 12 tuổi qua đời trong vụ tấn công của Mỹ ở Kunduz nhấn mạnh.

Người từng cứu ông Biden nhưng bị bỏ rơi ở Afghanistan giờ ra sao?

Người từng cứu ông Biden nhưng bị bỏ rơi ở Afghanistan giờ ra sao?

Sau khi bị bỏ rơi trong chiến dịch không vận của Mỹ khỏi Kabul hồi tháng Tám, thông dịch viên từng cứu ông Biden đã được đưa sang Pakistan. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !