Mặc cho Taliban uy hiếp, ông Biden sẽ không thay đổi kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan

New York Times dẫn nguồn tin trong chính quyền Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden không có ý định điều chỉnh kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan, bất chấp việc tăng cường lực lượng của phong trào cực đoan Taliban.

Theo đó, nhà lãnh đạo Mỹ kỳ vọng rằng chính phủ Afghanistan có đủ sức mạnh và nguồn lực để chống lại Taliban, đồng thời tiếp tục các cuộc đàm phán về giải quyết xung đột.

Ngoài ra, ông Biden không có ý định từ bỏ kế hoạch rút hoàn toàn quân đội Mỹ khỏi Afghanistan vào cuối tháng 8, mặc dù lực lượng Taliban gần đây đã củng cố đáng kể các vị trí.

{keywords}
Tổng thống Biden sẽ không thay đổi kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan. (Ảnh: AP)

Một phát ngôn viên của chính quyền ông Biden nhấn mạnh rằng “chiến lược của ông vẫn không thay đổi”. Đồng thời, Lầu Năm Góc không từ bỏ các kế hoạch, nếu cần thiết Mỹ sẽ cung cấp cho chính phủ Afghanistan các nguồn lực.

Trong khi đó, phát ngôn viên của phong trào Taliban cho biết, lực lượng cực đoan này cảnh báo Mỹ không nên can thiệp vào công việc của Afghanistan.

Trước đó, hôm 7/8, máy bay B-52 Stratofortress của Mỹ đã tiến hành không kích chống lại lực lượng Taliban tại Sheberghan, thủ phủ tỉnh Jowzjan. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan Fawad Aman, hơn 200 chiến binh Taliban đã thiệt mạng trong cuộc không kích, hơn 100 phương tiện, một số lượng lớn vũ khí và đạn dược bị phá hủy.

“Chúng tôi cảnh báo sự can thiệp của Mỹ vào Afghanistan”, phát ngôn viên của Taliban nói với kênh truyền hình Al-Jazeera, đồng thời lưu ý rằng “không có thỏa thuận ngừng bắn ở Afghanistan”.

Theo đại diện của Taliban, trách nhiệm về những gì đang xảy ra ở Afghanistan thuộc về chính phủ nước này, nơi đã “khơi mào chiến tranh ở một số tỉnh”. Theo người này thì hành động của Taliban chỉ là phản ứng trước các cuộc tấn công của quân chính phủ.

Cũng trong ngày 7/8, Taliban thông báo đã kiểm soát tỉnh Nimruz và tỉnh Jawzjan, lần lượt ở phía Tây Nam và phía Bắc của Afghanistan. Theo các nguồn tin, Zaranj của Nimruz đã trở thành thủ phủ đầu tiên của một tỉnh bị Taliban đánh chiếm kể từ năm 2016.

Hôm 8/8, Taliban tuyên bố họ đã kiểm soát được các tỉnh Kunduz và Sari Pul, còn phía chính quyền Afghanistan bác bỏ những thông tin này. Ngoài ra, các chiến binh Taliban cũng cho biết họ đã chiếm thành phố Taluqan, trung tâm hành chính của tỉnh Takhar ở Đông Bắc Afghanistan.

Bạo lực ở Afghanistan đã leo thang sau khi Taliban đẩy mạnh chiến dịch đánh chiếm lãnh thổ giữa lúc các lực lượng quốc tế bắt đầu rút quân khỏi quốc gia này. Quá trình rút quân, dự kiến hoàn tất vào ngày 11/9, là một phần trong thỏa thuận đạt được giữa Taliban và Mỹ ở thủ đô Doha - Qatar, hồi tháng 2/2020.

Những hình ảnh ấn tượng tại lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020

Những hình ảnh ấn tượng tại lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020

Hôm 8/8, lễ bế mạc Thế vận hội Olympic mùa hè lần thứ 32 đã diễn ra tại sân vận động quốc gia Nhật Bản ở Tokyo.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !