Lính đánh thuê Ukraine bị ‘bỏ quên’ tại căn cứ ở Kabul, Taliban đề nghị đầu hàng

Theo các nguồn tin, lính đánh thuê Ukraine từng phục vụ tại Afghanistan theo hợp đồng với quân đội Mỹ vẫn ở căn cứ ở Kabul do lực lượng Taliban chiếm giữ.

Trang tin LIGA.net dẫn lời của một trong những người Ukraine đang ở Afghanistan cho hay, đề xuất sơ tán số lính đánh thuê này qua Pakistan hiện không thể thực hiện được.

Theo người này, có 12 người Ukraine tại căn cứ ở Kabul, ngoài ra cũng có những người Ukraine bị phong tỏa ở các căn cứ khác.

“Taliban đã đến và nói rằng hãy giao nộp vũ khí. Tuy nhiên, chúng tôi nói rằng khi chúng tôi ở đây, chúng tôi sẽ không từ bỏ vũ khí. Họ đã xua đuổi những lính gác của chúng tôi và thay thế bằng người của họ”, người đối thoại với LIGA.net kể về việc diễn ra tại căn cứ ở Afghanistan.

{keywords}
Lực lượng Taliban đề nghị lính đánh thuê Ukraine đầu hàng. (Ảnh: AP)

“Hiện Taliban không cho phép người Ukraine ra khỏi căn cứ”, nguồn tin cho biết thêm.

Theo nguồn tin này, những người Ukraine bị phong tỏa tại căn cứ từ hôm thứ Hai (16/8) đã cầu cứu lên Bộ Ngoại giao và tùy viên quân sự Ukraine.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko cho biết, có tổng cộng 120 người Ukraine muốn được sơ tán khỏi Afghanistan. Đây là những người Ukraine gốc Afghanistan và những người làm việc theo hợp đồng tư nhân. Theo ông Nikolenko, một máy bay hiện đã có mặt tại sân bay Kabul để sơ tán những người này.

Tuy nhiên, ở Afghanistan các chuyến bay dân sự đã bị cấm, giấy phép chỉ được cấp cho quân đội và tình hình tại sân bay Kabul vẫn không thể kiểm soát được. Ông Nikolenko nói rằng các phương án sơ tán khác đang được thực hiện song song.

“Ưu tiên số một là an toàn. Việc sơ tán sẽ chỉ bắt đầu khi các điều kiện an toàn được đưa ra”, ông Nikolenko nhấn mạnh.

Ngoài ra, chia sẻ với LIGA.net, Bộ Ngoại giao Ukraine đã biết về 12 người Ukraine tại một căn cứ quân sự ở khu vực lân cận Kabul. Theo ông Nikolenko, đại sứ quán đang liên hệ với những người này và sẽ hướng dẫn các bước tiếp theo ngay khi có thông tin sơ tán.

Trước đó, hôm 15/8, lực lượng Taliban không cần giao tranh mà theo thỏa thuận với chính quyền Afghanistan đã chiếm thủ đô Kabul và tiến vào dinh tổng thống, từ đó tuyên bố rằng “chiến tranh đã kết thúc”.

Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan Abdul Sattar Mirzakval cho biết việc chuyển giao quyền lực diễn ra trong hòa bình và các tay súng Taliban được cho là đã nhận lệnh không phá vỡ lối sống bình thường của người dân cũng như không tham gia vào các hoạt động cướp bóc ở nước này.

Ngay sau đó, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cùng với một số quan chức cấp cao đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Sáng hôm 16/8, hàng nghìn dân thường Afghanistan tìm cách trốn khỏi đất nước đã tràn vào sân bay Kabul. Một số người Afghanistan đã bám vào các máy bay vận tải quân sự của Mỹ khi nó áp sát đường băng. Cũng có báo cáo về một số người đã cố gắng đu bên ngoài máy bay và thiệt mạng khi máy bay đang cất cánh.

Trong khi đó, về phía Mỹ, Washington đã đạt được thỏa thuận với Taliban rằng lực lượng này sẽ không can thiệp vào các chuyến bay sơ tán Mỹ đang thực hiện từ sân bay quốc tế Kabul.

Thỏa thuận trên đạt được trong các cuộc đàm phán tại Doha (Qatar) giữa các thành viên cấp cao của Taliban với Tướng Mỹ Frank McKenzie, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ. Hai bên dường như đã nhất trí về một “cơ chế tránh xung đột” trong đó các hoạt động tại sân bay Kabul được phép tiếp tục mà không có sự can thiệp của Taliban.

Quân đội Đức chỉ sơ tán 7 người từ Afghanistan, nhưng mang cả kho bia ‘ế’ về nước?

Quân đội Đức chỉ sơ tán 7 người từ Afghanistan, nhưng mang cả kho bia ‘ế’ về nước?

Theo các nguồn tin quân sự, tại Afghanistan đã hình thành kho bia Đức khổng lồ sau khi các binh sĩ nước này bị cấm sử dụng đồ uống có cồn.

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !