Joe Biden và Kamala Harris được Tme vinh danh là Nhân vật của năm 2020

Danh hiệu Nhân vật của năm 2020 do tạp chí Time của Mỹ bình chọn được trao cho các chính trị gia thuộc Đảng Dân chủ của Mỹ.

Theo thông tin được đăng trên trang web của tạp chí Time, ban biên tập tạp chí đã quyết định trao danh hiệu Nhân vật của năm 2020 cho hai ứng viên: Tổng thống đắc cử thuộc đảng Dân chủ Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris (bà Harris trở thành phụ nữ đầu tiên và chính trị gia da màu đầu tiên nhận danh hiệu này).

Ngoài ông Biden, danh sách rút gọn được công bố trước đây bao gồm Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu nước Mỹ Anthony Fauci cùng với các nhân viên y tế và phong trào “Black Lives Matter” (Quyền sống của người da màu) bắt đầu ở Mỹ sau cái chết của người da màu George Floyd ở Minneapolis.

{keywords}
Joe Biden và Kamala Harris được vinh danh là Nhân vật của năm 2020. (Ảnh: The Time)

Năm 2019, nhà hoạt động sinh thái 16 tuổi người Thụy Điển Greta Thunberg được vinh danh là Nhân vật của năm.

Ban biên tập tạp chí Time gọi ông Biden là Tổng thống đắc cử của Mỹ và lưu ý rằng ông rất nghiêm túc về công tác phòng chống đại dịch Covid-19. Tạp chí nhấn mạnh, ông Biden và bà Harris từng là đối thủ của nhau, nhưng bây giờ họ lại là đối tác.

“Họ chia sẻ niềm tin rằng thông qua sự lãnh đạo nhạy bén có thể khôi phục lại tinh thần đoàn kết đã mất”, tạp chí Time viết.

Ngoài ra, tạp chí này cũng ghi nhận công lao của cựu Phó Tổng thống Mỹ với việc ông giành được số phiếu bầu lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, phá kỷ lục của vị nguyên thủ thứ 44 là Barack Obama.

Trước đó, hàng loạt hãng truyền thông lớn của Mỹ ra tuyên bố ứng viên Dân chủ Joe Biden đã vượt qua đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump để trở thành tổng thống thứ 46 của nước Mỹ.

Ông Biden thắng ở các bang truyền thống của đảng Dân chủ và bất ngờ thay đổi cục diện ở phút chót khi thắng tại các bang chiến trường quan trọng là Wisconsin, Michigan và mới nhất là Pennsylvania. Chiến thắng này giúp ông trở lại Nhà Trắng nhưng không còn với vai trò phó tướng của tổng thống mà chính là người sẽ lãnh đạo nước Mỹ. Với chiến thắng này, ông Biden (78 tuổi) sẽ là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Tính đến nay, 50 bang của Mỹ về cơ bản đã hoàn tất quá trình kiểm phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, theo đó các phương tiện truyền thông đưa tin ông Joe Biden của đảng Dân chủ giành được tổng cộng 306 phiếu đại cử tri, trong khi đương kim Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa có 232 phiếu.

Quân đội Mỹ ở Trung Đông được đặt trong tình trạng báo động cao

Quân đội Mỹ ở Trung Đông được đặt trong tình trạng báo động cao

Politico dẫn lời một quan chức quân đội cho biết, quân đội Mỹ ở Trung Đông đã được đặt trong tình trạng báo động cao đề phòng trường hợp Iran tấn công.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !