Quốc hội Mỹ phê duyệt ngân sách với các biện pháp trừng phạt Nord Stream 2

RIA đưa tin, Hạ viện Quốc hội Mỹ đã thông qua ngân sách quốc phòng cung cấp các biện pháp trừng phạt nhằm vào các đường ống dẫn khí đốt của Nga.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ phủ quyết văn bản này. Nhà lãnh đạo Mỹ không hài lòng với một số điều khoản, nhưng Quốc hội cho đến nay vẫn phớt lờ những lời đe dọa của tổng thống.

Theo dự luật trị giá 740 tỉ USD, đặc biệt có kế hoạch mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với đường ống Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) và TurkStream (Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ), cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, lệnh cấm hợp tác giữa quân đội Mỹ và Nga, lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ về hệ thống phòng không S- 400 và các biện pháp khác nhằm chống lại Moscow.

{keywords}
Quốc hội Mỹ phê duyệt ngân sách với các biện pháp trừng phạt Nord Stream 2. (Ảnh: AP)

Văn kiện được hơn 300 đại biểu Hạ viện ủng hộ, tức là hơn 2/3 trong tổng số 438 thành viên. Như vậy, nếu cần thiết, Quốc hội có thể vượt qua quyền phủ quyết của ông Trump, tuy nhiên, điều này cũng cần được thực hiện bởi Thượng viện, nơi chưa biểu quyết về dự luật.

Ngoài ra, trong văn bản này ông Trump tuyên bố không cho đổi tên những căn cứ quân sự được đặt theo tên các chỉ huy Liên minh miền Nam thời nội chiến Mỹ.

“Những căn cứ hùng mạnh và phi thường đó đã trở thành một phần di sản của nước Mỹ vĩ đại, cũng là lịch sử của chiến thắng và tự do. Nước Mỹ đã huấn luyện các anh hùng trên những mảnh đất thần thánh đó và giành chiến thắng trong hai cuộc thế chiến. Bởi vậy, chính quyền của tôi sẽ không xem xét đổi tên những cơ sở quân sự huyền thoại và lộng lẫy đó”, Tổng thống Trump cho biết.

Tuyên bố được đưa ra sau khi nguồn tin giấu tên cho biết cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và Bộ trưởng Lục quân Ryan McCarthy đang để ngỏ khả năng “đối thoại lưỡng đảng” về vấn đề đổi tên khoảng 10 căn cứ quân sự khắp cả nước được đặt tên theo các chỉ huy quân sự của Liên minh miền Nam trong thời kỳ nội chiến. Động thái này đã bị Lầu Năm Góc phản đối trong nhiều năm qua.

Nhiều căn cứ lục quân Mỹ được đặt theo tên các chỉ huy Liên minh miền Nam trong nội chiến Mỹ như căn cứ Bragg ở Bắc Carolina, Hood ở Texas và A.P. Hill ở Virginia. Bộ trưởng McCarthy có quyền đơn phương đổi tên các cơ sở quân sự và dường như đang tham vấn với Nhà Trắng, quốc hội Mỹ và chính quyền các bang.

“Mỗi căn cứ được đặt theo tên một quân nhân có vai trò quan trọng trong lịch sử quân sự Mỹ. Nó đại diện cho cá nhân, chứ không phải phe phái hay hệ tư tưởng”, lục quân Mỹ ra thông báo.

Đồng thời, Tổng thống Trump cũng yêu cầu luật sửa chữa các biện pháp trách nhiệm của mạng xã hội và các phương tiện truyền thông đối với nội dung mà họ đăng tải. Các biện pháp này không liên quan đến quốc phòng mà liên quan đến các tài khoản của ông Trump và mạng xã hội.

‘Nạn nhân thực sự’ trong cuộc chiến chống lại Nord Stream 2 của Mỹ

‘Nạn nhân thực sự’ trong cuộc chiến chống lại Nord Stream 2 của Mỹ

Ông Sergei Markov, Giám đốc Viện nghiên cứu chính trị Nga và là thành viên của Tòa thị chính Liên bang Nga cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RT rằng Berlin sẽ “chiến đấu trong tuyệt vọng” với Nord Stream 2, bất chấp hành động của Washington.

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !