Ivanka tranh cãi với ông Trump về kế hoạch tham dự lễ nhậm chức?

Daily Mail trích dẫn một nguồn tin trong Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump và con gái Ivanka Trump được cho là đã tranh cãi gay gắt về việc có nên tham dự lễ nhậm chức của Joe Biden hay không.

Theo nguồn tin này, Ivanka quyết định tham dự lễ nhậm chức của đối thủ của cha cô vì lo ngại cho sự nghiệp chính trị và danh tiếng trong tương lai của cô bị ảnh hưởng sau khi ông Trump hết nhiệm kỳ.

{keywords}
Ivanka Trump tranh cãi với ông Trump về kế hoạch tham dự lễ nhậm chức của ông Biden. (Ảnh: Globallookpress)

Tuy nhiên, có thông tin cho rằng ông Trump coi quyết định của con gái mình với thái độ thù địch. Ông Trump cho rằng một bước đi như vậy là xúc phạm và sẽ khiến con gái ông mất hàng nghìn người ủng hộ.

Trong khi đó, một nguồn tin khác trong Nhà Trắng phủ nhận kế hoạch của Ivanka tham dự lễ nhậm chức của ông Biden.

Trước đó, hôm 8/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20/1, sau khi hứa hẹn chuyển giao quyền lực suôn sẻ.

“Gửi đến tất cả những người đã hỏi, tôi sẽ không tham dự lễ nhậm chức vào ngày 20/1”, ông Trump viết trên Twitter.

Theo các nguồn tin, có các cuộc thảo luận tại Nhà Trắng về việc ông Trump rời khỏi thủ đô Washington D.C để đến khu resort của ông ở bang Florida vào ngày 19/1.

Đáp lại, ông Biden hoan nghênh quyết định của Tổng thống Trump và nói: “Đó là một trong số ít điều mà tôi đồng tình với ông ấy. Ông Trump không xuất hiện tại lễ nhậm chức là một điều tốt”. Tuy nhiên, ông Biden cho biết ông rất vui vì Phó Tổng thống Mike Pence sẽ tham dự lễ nhậm chức của mình.

“Ông ấy được chào đón. Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta có thể bám sát những gì đã có tiền lệ lịch sử về cách duy trì những thay đổi trong chính quyền. Và vì vậy Mike, phó Tổng thống được hoan nghênh đến buổi lễ. Chúng tôi rất vinh dự khi có ông ấy ở đó và tiến tới quá trình chuyển đổi”, ông Biden nói.

Trong lịch sử Mỹ, có nhiều Tổng thống từng quyết định không dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm. Tổng thống Richard Nixon rời Nhà Trắng khi Gerald Ford tuyên thệ. Cụ thể, vào ngày 8/8/1974, ông Nixon báo với Phó tổng thống của mình là Gerald Ford ông sẽ từ chức và ông Ford thay mình.

Lúc 9h30 ngày 9/8, ông Nixon có bài phát biểu cuối cùng sau đó rời đi. Khi ông đáp máy bay xuống California, ông Ford đã tuyên thệ xong. Ngoài ra, còn có Tổng thống Andrew Johnson năm 1869, John Quincy Adams năm 1829, John Adams năm 1801 cũng không dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm.

Trước đó, Tổng thống Trump từng cân nhắc lịch trình ngược lại trong lễ nhậm chức của ông Biden, khi dự định ở lại Washington và công bố kế hoạch tái tranh cử năm 2024.

TT Trump ban bố tình trạng khẩn cấp ở Washington trước lễ nhậm chức của ông Biden

TT Trump ban bố tình trạng khẩn cấp ở Washington trước lễ nhậm chức của ông Biden

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành chế độ tình trạng khẩn cấp ở Washington để đảm bảo an toàn cho lễ nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo của ông Joe Biden vào ngày 20/1 tới đây.

Thanh Bình (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !