Hơn 9.000 nhân viên ở New York không thể đi làm nếu chưa tiêm chủng

Theo Fox News, hơn 9 nghìn nhân viên ở New York đã bị cho nghỉ việc không lương do từ chối tiêm vắc xin Covid-19.

Cụ thể, trong số 300 nghìn nhân viên của thành phố, có khoảng 24 nghìn người chưa được tiêm chủng. Tuy nhiên, một phần đáng kể trong số họ vẫn tiếp tục làm việc, sau khi được cấp giấy chứng nhận y tế hoặc cung cấp cho người sử dụng lao động một lý do chính đáng khác.

Theo ghi nhận, các nhân viên cứu hỏa của thành phố cũng đang ở trong một vị trí không chắc chắn nếu không tiêm vắc xin Covid-19.

{keywords}
Hơn 9 nghìn nhân viên ở New York không thể đi làm nếu chưa tiêm chủng. (Ảnh: AP)

Người đứng đầu Hiệp hội lính cứu hỏa Andrew Ansbro cho biết, nhà chức trách đã yêu cầu các công dân chưa được tiêm chủng về nhà vào cuối tuần, nhưng vào sáng thứ Hai, tất cả các nhân viên cứu hỏa đã được hướng dẫn ở lại làm việc cho đến khi có thông báo mới.

“Theo tôi hiểu, các nhà chức trách cần phải biết có bao nhiêu lính cứu hỏa để làm việc cho sáng thứ Hai và những trạm cứu hỏa nào sẽ hoạt động ở New York”, ông Ansbro nói và nhấn mạnh rằng nghỉ việc không lương đe dọa 1,7 nghìn lính cứu hỏa.

Theo Fox News, chính quyền thành phố đã sẵn sàng đình chỉ công việc của khoảng 20% ​​các trạm cứu hỏa và giảm số lượng các đội cứu thương đang hoạt động theo tỷ lệ tương tự. Các dịch vụ tiện ích sẽ chuyển sang ca 12 giờ và làm việc vào Chủ nhật để giữ cho thành phố không xả rác.

Trong 2 tuần qua, khi nói về nhu cầu tiêm chủng bắt buộc của nhân viên thành phố, tỷ lệ tiêm chủng cho nhân viên cảnh sát đô thị đã tăng từ 70% lên 84%, trong số các nhân viên cứu hỏa từ 58% lên 77%, và các nhân viên cứu thương từ 61% đến 88%.

Vào giữa tháng 10, thị trưởng thành phố New York, Bill de Blasio, đã ký một sắc lệnh bắt buộc tất cả nhân viên thành phố phải tiêm vắc xin Covid-19 và đặt thời hạn chót là 17h ngày 29/10 để công chức có thể xuất trình giấy tiêm chủng. Nếu từ chối, các nhân viên này sẽ bị cho nghỉ không lương, và sau đó có thể phải đối mặt với việc bị sa thải.

Thị trưởng Blasio cam kết đã có kế hoạch dự phòng nếu một lượng lớn sĩ quan và công chức từ chối tiêm vắc xin. “Chúng tôi có nhiều cách khác nhau trong việc sử dụng lao động”, ông Blasio nói.

Ông Blasio cũng nói thêm rằng, công chức không còn được xét nghiệm thường xuyên thay cho tiêm vắc xin nữa.

Quyết định này đã làm dấy lên sự phẫn nộ trong những công nhân không muốn tiêm chủng, những người này đã tổ chức một số cuộc biểu tình lớn trong tuần qua. Nghiệp đoàn cảnh sát lớn nhất ở New York đã ra tòa với yêu cầu tạm thời hoãn thi hành lệnh của văn phòng thị trưởng địa phương, tuy nhiên tòa án đã bác bỏ yêu cầu này.

Từ tiếng Anh được dùng phổ biến nhất năm 2021 là gì?

Từ tiếng Anh được dùng phổ biến nhất năm 2021 là gì?

Guardian đưa tin, từ điển tiếng Anh Oxford đã chọn từ “vax” (viết tắt của từ vắc xin) và các dẫn xuất của nó làm từ phổ biến nhất năm 2021.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !