Điểm khác thường trong cuộc duyệt binh mới nhất của Triều Tiên

Sự vắng bóng của các hệ thống vũ khí "khủng" được xem là điểm bất thường trong cuộc duyệt binh vào đêm ngày 8/9 của Triều Tiên. 

Triều Tiên tổ chức duyệt binh quy mô lớn nhân lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 73 vào đêm ngày 8/9. Tuy nhiên, khác với những cuộc duyệt binh trước đây, sự kiện lần này hoàn toàn vắng bóng những hệ thống vũ khí cỡ lớn, mà thay vào đó là sự xuất hiện của các binh sĩ và người dân đi theo đội hình đẹp mắt.

{keywords}
Triều Tiên có tiết mục bắn pháo hoa quy mô lớn trong cuộc duyệt binh vào ban đêm. (Ảnh: Reuters)

Buổi lễ duyệt binh được tiến hành ở Quảng trường Kim Nhật Thành vào đêm ngày 8/9. Những bức ảnh được truyền thông quốc gia Triều Tiên công bố cho thấy, lực lượng cảnh sát, binh sĩ và đoàn người mặc bộ bảo hộ chống độc màu da cam đi theo đội hình được tập luyện kỹ lưỡng thẳng tắp.

Nhiều loại phương tiện cũng đã xuất hiện trong cuộc duyệt binh bao gồm các máy kéo nông nghiệp và thậm chí cả nhiều loài động vật như ngựa và chó được truyền thông Triều Tiên mô tả là "trinh sát quân sự" K-9 được huấn luyện để "triệt để trấn áp và xóa sổ động cơ của kẻ thù”.

Chủ tịch triều Tiên Kim Jong-un cũng đã có mặt tham dự lễ duyệt binh và được nhìn thấy mặc bộ trang phục kiểu phương Tây màu xám. Song nhà lãnh đạo Triều Tiên không phát biểu trước đám đông. Thay vào đó, ông Ri Il Hwan, một quan chức thuộc đảng Lao động Triều Tiên, đã có bài phát biểu tại Quảng trường Kim Nhật Thành.

Một số binh sĩ Triều Tiên được nhìn thấy đeo trên vai các khẩu súng trường và súng phóng tên lửa, nhưng cuộc duyệt binh lần này lại hoàn toàn vắng bóng các loại vũ khí quy mô lớn như tên lửa đạn đạo, xe tăng và hệ thống pháo binh.

Trong bài phát biểu, ông Ri nhấn mạnh yêu cầu xây dựng năng lực quân sự quốc gia “bằng mọi cách có thể”, nhằm tăng cường “tính tự cung tự cấp” của ngành công nghiệp quốc phòng.

Bên cạnh đó, thay vì bắn súng như thường lệ, cuộc duyệt binh mừng Quốc khánh 9/9 có màn bắn pháo hoa quy mô lớn.

Lễ duyệt binh kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Triều Tiên được tổ chức không lâu sau khi nhiều báo cáo cho rằng, chính quyền Bình Nhưỡng đã cho tái khởi động lò phản ứng hạt nhân ở cơ sở Yongbyon.

Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), lò phản ứng sản xuất plutonium tại cơ sở hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên dường như đã hoạt động trở lại vào tháng Bảy năm nay, sau khi dừng vận hành kể từ cuối năm 2018.

Dù không thể xác nhận “tình trạng hoạt động” tại cơ sở Yongbyon, nhưng theo IAEA, việc nối lại hoạt động của lò phản ứng là “hành động vi phạm trắng trợn” các nghị quyết của Liên Hợp Quốc và “các hoạt động hạt nhân của Triều Tiên tiếp tục tạo ra mối quan ngại nghiêm trọng”. 

Một số hình ảnh về lễ duyệt binh trong đêm của Triều Tiên được Reuters và NK News tổng hợp:

{keywords}
{keywords}
 

 

{keywords}
{keywords}
 

 

{keywords}
{keywords}
 

 

{keywords}
{keywords}
 

 

{keywords}
{keywords}
 
Triều Tiên sẽ tổ chức diễu binh, khoe vũ khí mới vào tháng 10?

Triều Tiên sẽ tổ chức diễu binh, khoe vũ khí mới vào tháng 10?

Các bức ảnh vệ tinh thương mại cho thấy, dường như binh sĩ Triều Tiên đang chuẩn bị cho một buổi lễ diễu binh sắp tới.   

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !