Hé lộ các ưu tiên trong chính sách đối ngoại của bà Kamala Harris

Mới đây, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dự định tập trung vào vấn đề an ninh mạng và hợp tác y tế quốc tế trong chương trình nghị sự chính sách đối ngoại.

Thông tin này được CBS News trích dẫn các nguồn tin trong Nhà Trắng hôm 25/2.

{keywords}
Bà Kamala Harris đã làm nên lịch sử, trở thành người phụ nữ đầu tiên và người Mỹ da màu gốc Nam Á đầu tiên giữ chức vụ Phó Tổng thống Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, bà Harris dự định sẽ tham gia tích cực vào việc xây dựng và thực hiện chính sách đối ngoại của chính quyền mới. Đến nay, Phó Tổng thống Mỹ đã có các cuộc điện đàm với Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adan Ghebreyesus, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Gần đầy, bà Harris cũng lên kế hoạch cho các cuộc tiếp xúc khác với các nhà lãnh đạo nước ngoài, tuy nhiên những cuộc tiếp xúc vẫn chưa được tiết lộ.

Phó Tổng thống Mỹ được cho là có kế hoạch đưa an ninh mạng và các công nghệ liên quan trở thành hai ưu tiên trong chính sách đối ngoại, cũng như tương tác với các quốc gia khác trong lĩnh vực y tế. CBS News cho rằng, chính trị gia đã quan tâm đặc biệt đến những lĩnh vực này khi bà còn là thượng nghị sĩ của bang California.

Theo các chuyên gia, bà Harris rất thông thạo các vấn đề kỹ thuật liên quan đến sự phát triển của truyền thông di động thế hệ thứ năm (5G). Ngoài ra, bà Harris đặc biệt quan tâm đến cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, quan tâm đến sức khỏe bà mẹ và trẻ em và các vấn đề an ninh lương thực.

Tuy nhiên, theo CBS News, không giống như nhiều người tiền nhiệm khác, bà Harris vẫn chưa được giao chịu trách nhiệm kết nối với lãnh đạo của bất kỳ quốc gia nào.

Theo hãng truyền hình của Mỹ, trong sáu tháng đầu tiên sau lễ nhậm chức, cả nhà lãnh đạo Mỹ Joe Biden và bà Harris đều không lên kế hoạch cho chuyến công du nước ngoài nào. Thay vào đó là các cuộc điện đàm của Phó Tổng thống Mỹ với các nhà lãnh đạo thế giới.

Trong khi đó, theo Reuters, Tổng thống Biden đã có sự hỗ trợ của bà Harris trong nhiều sự kiện trong thời kỳ đầu nắm quyền ở Nhà Trắng. Động thái này cho thấy ông Biden muốn bà Harris có vai trò quan trọng trong việc thực hiện chương trình nghị sự chính sách và chính trị của ông.

Đức phản ứng đối với các công ty từ chối làm việc với Nord Stream 2

Đức phản ứng đối với các công ty từ chối làm việc với Nord Stream 2

TASS đưa tin, chính phủ Đức gọi việc một số doanh nghiệp của Đức và Mỹ từ chối hợp tác với dự án xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) là “quyết định riêng của các công ty”.

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !