Đường dây nóng quân sự vẫn chưa nối lại, Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay, đường dây nóng liên lạc quân sự Hàn – Triều vẫn chưa được nối lại hoạt động vào hôm nay (28/9).

 

Yonhap đưa tin, hôm 27/9, Nhà Xanh đã hối thúc Triều Tiên nối lại đường dây nóng liên lạc quân sự giữa hai nước để phục vụ đề xuất của Seoul về việc tiến hành điều tra chung với Bình Nhưỡng liên quan tới cái chết của một viên chức thuộc Bộ Thủy sản và Đại dương Hàn Quốc trong vùng biển của Triều Tiên.

“Về đường dây liên lạc quân sự, đường dây này vẫn chưa được khôi phục”, phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Hong-sik phát biểu trong cuộc họp báo.

{keywords}
Tàu chiến Triều Tiên phóng thử tên lửa chống hạm hồi năm 2015. (Ảnh: KCNA)

Hàn Quốc cho rằng, việc tiến hành điều tra chung với Triều Tiên là điều cần thiết bởi giữa hai bên đang tồn tại những bất đồng thông tin liên quan tới cái chết của viên chức Hàn Quốc 47 tuổi. Cụ thể, Hàn Quốc nhấn mạnh các binh sĩ Triều Tiên đã bắn chết viên chức Hàn Quốc sau đó còn đốt xác, nhưng Triều Tiên khẳng định chỉ đốt vật thể mà công dân Hàn Quốc dùng để trôi nổi trên biển chứ không phải là đốt xác.

Quan chức Hàn Quốc bị mất tích trong quá trình làm nhiệm vụ ngoài khơi phía tây đảo Yeonpyeong. Người này đã bất ngờ biến mất khỏi con tàu trọng tải 500 tấn vào trưa ngày 21/9. Vào thời điểm đó, con tàu của Hàn Quốc đang tiến hành tuần tra quanh khu vực 10 km thuộc phía nam Đường giới hạn phía bắc (NLL), đường biên giới trên biển giữa Hàn – Triều.

Sau khi Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận công dân nước này bị binh sĩ Triều Tiên bắn chết khi đang trôi nổi trong vùng biển của Triều Tiên, Chủ tịch Kim Jong-un đã gửi lời xin lỗi vì khiến Tổng thống Moon Jae-in và người dân Hàn Quốc “thất vọng” sau vụ việc.

Việc Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra lời xin lỗi về vụ việc xảy ra đối với viên chức Hàn Quốc được xem là hành động vô cùng hiếm hoi.

Bởi vào năm 2008, một nữ du khách Hàn Quốc đã bị bắn chết ở Triều Tiên sau khi xuất hiện trong vùng cấm tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang nằm ở bờ biển phía đông Triều Tiên. Ngay sau vụ việc, Triều Tiên đã có phản ứng. Sau một ngày xảy ra vụ nổ súng, Triều Tiên đã bày tỏ sự thương tiếc trước nạn nhân, nhưng không đưa ra lời xin lỗi.

Đường dây nóng quân sự liên Triều đã dừng hoạt động kể từ khi Triều Tiên cho cắt đứt toàn bộ đường dây liên lạc với Hàn Quốc vào tháng Sáu, sau cáo buộc Seoul không thể ngăn chặn hoạt động rải truyền đơn chống phá Bình Nhưỡng.

Trước đây, giới chức quân sự Hàn – Triều thường trao đổi thông tin qua đường dây nóng quân sự 2 lần/ngày vào lúc 9h và 16h.

Sau khi ông Kim gửi lời xin lỗi về cái chết của công dân Hàn Quốc, Bình Nhưỡng cho hay nước này đã tổ chức tìm kiếm thi thể của viên chức Hàn Quốc bị binh sĩ Triều Tiên bắn chết, đồng thời yêu cầu Seoul rút chiến hạm ra khỏi vùng biển của Triều Tiên để ngăn chặn khả năng xảy ra va chạm.

Trong thông báo được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa ra hôm 26/9, Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc điều động cả một đội tàu chiến “với lý do tìm kiếm” thi thể của viên chức Bộ Thủy sản và Đại dương.

Bình Nhưỡng cho rằng, “nhiều tàu chiến” của quân đội Hàn Quốc tham gia tìm kiếm thi thể của viên chức 47 tuổi đã vi phạm vùng biển của Triều Tiên từ ngày 25/9. Triều Tiên  nhấn mạnh hành động được cho là “xâm phạm” này có thể “làm leo thang căng thẳng” trong khu vực.

KCNA cho biết, Triều Tiên cũng đang tìm kiếm thi thể của viên chức Hàn Quốc và nếu tìm thấy sẽ trao trả cho phía Seoul.

Trong tuyên bố mang tính hòa giải, KCNA cho hay Bình Nhưỡng “đã cho triển khai thêm các biện pháp an ninh cần thiết” để đảm bảo “không xảy ra những vụ việc tương tự làm xói mòn lòng tin và tôn trọng giữa Hàn – Triều”.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận công dân bị Triều Tiên bắn chết

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận công dân bị Triều Tiên bắn chết

Hôm nay (24/9), Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã lên tiếng xác nhận việc Triều Tiên bắn chết một quan chức Hàn Quốc mất tích trên biển hồi đầu tuần.   

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !