Dòng người Ukraine ùn ùn di tản đến nơi an toàn

Nhiều người Ukraine bắt đầu rời khỏi các thành phố bị pháo kích sau khi Nga tuyên bố bắt đầu “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Donbass.

Theo ghi nhận, cư dân Kiev, Kharkov và các thành phố khác đang trong cảnh tắc đường kéo dài hàng km tại các trạm xăng khi họ rời khỏi nhà.

Tàu điện ngầm ở Kiev được dùng làm nơi trú bom, người dân được phép vào bên trong miễn phí. Theo đó, người dân xách ba lô, va li tập trung tại các nhà ga. Tình trạng tương tự là ở tàu điện ngầm Kharkov.

Thị trưởng Kiev, Vitali Klitschko, kêu gọi người dân chuẩn bị va li với đồ dùng và những thứ tối thiểu để có thể đến ngay nơi trú ẩn nếu cần thiết.

Ùn tắc giao thông hình thành ở các lối ra khỏi Kiev. Trong khi, nhiều cây xăng đã ghi nhận tình trạng hết xăng. Ông Anton Gerashchenko, Cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine kêu gọi công dân không rời thành phố.

Cùng lúc đó, một hàng dài người muốn đến Slovakia đã hình thành tại cửa khẩu biên giới ở Uzhgorod.

Ngoài ra, theo các phóng viên tại hiện trường, hàng dài người dân được ghi nhận đang đợi trong các cửa hàng và hiệu thuốc, mọi người muốn mua thực phẩm để sử dụng trong tương lai.

Trong một số cửa hàng ở Kiev, mọi người mua nước, ngũ cốc, dầu và các sản phẩm cần thiết khác, nhiều người mua hơn so với bình thường tuy nhiên không có sự hoảng sợ.

Theo người dân Kharkov, lượng người mua kéo dài trên toàn bộ các cửa hàng trong thành phố. Họ đang mua những sản phẩm cần thiết, đi kèm với đó là những tiếng gầm vang trên bầu trời.

Từ sáng sớm trên khắp Ukraine, người ta xếp hàng dài để rút tiền mặt tại các chi nhánh ngân hàng và cây ATM. Ngân hàng Quốc gia Ukraine đã công bố giới hạn rút tiền mặt 100.000 Hryvnia (UAH) mỗi ngày/người.

Trước đó, tối ngày 24/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra lệnh huy động toàn bộ lực lượng quân đội nước này sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền đông Ukraine.

Theo sắc lệnh được ban bố, những người đến tuổi đi lính và quân dự bị ở tất cả khu vực của Ukraine sẽ được kêu gọi nhập ngũ. Cụ thể, sắc lệnh tổng động viên này có hiệu lực trong 90 ngày.

Ngoài ra, ông Zelensky yêu cầu Bộ Tổng tham mưu nước này ước tính số quân nhân được huy động và theo thứ tự nào.

Trong khi đó, Cơ quan Biên phòng quốc gia Ukraine cho biết, tất cả công dân nam tại Ukraine từ 18-60 tuổi đã bị cấm rời khỏi đất nước. Lệnh cấm tạm thời này được áp dụng sau khi Ukraine ban bố thiết quân luật.

Tổng thống Zelensky cũng thông tin 137 người Ukraine đã thiệt mạng và 316 người khác bị thương trong ngày đầu tiên Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này cho hay, các đơn vị quân đội Nga đã “thực hiện thành công tất cả nhiệm vụ” trong ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Bộ này nói đã vô hiệu hóa 83 mục tiêu dưới mặt đất tại Ukraine, trong đó có 11 sân bay quân sự, 3 sở chỉ huy, 1 căn cứ hải quân, 18 trạm radar của các tổ hợp phòng không S-300 và Buk-M1.

Một số hình ảnh dòng người Ukraine ùn ùn di tản đến nơi an toàn:

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Thanh Bình (lược dịch)

Các chuyên gia hé lộ thời gian có thể kết thúc hành động của Nga ở Ukraine

Các chuyên gia hé lộ thời gian có thể kết thúc hành động của Nga ở Ukraine

Theo các chuyên gia được phỏng vấn bởi Izvestia, lực lượng vũ trang Nga có thể hoàn thành chiến dịch hỗ trợ hai nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk (DPR và LPR) trong 5 ngày.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !