Cuộc sống hôn nhân của ông Trump khác xa tin đồn

Cuộc sống hôn nhân của ông Trump với phu nhân Melania được cho vẫn vô cùng hạnh phúc khác hẳn với tin đồn sắp chia tay. 

Nhiều thông tin từng nghi ngờ cuộc hôn nhân của cựu Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania Trump đã rơi vào cảnh nguội lạnh, nhưng những thông tin mới được một người quen của cặp đôi hé lộ lại hoàn toàn khác.

Theo người bạn cũ và từng là cố vấn cho Đệ nhất phu nhân Melania Trump, bà Stephanie Winston Wolkoff (51 tuổi), bà Melania chính là người đầu tiên sẽ gọi điện cho ông Trump trong mỗi sự kiện mà cựu Tổng thống Mỹ tham gia. Trong các cuộc nói chuyện, bà Melania thường dành những lời ca ngợi chồng mình.

{keywords}
Cuộc sống hôn nhân của ông Trump và phu nhân Melania được cho vẫn hạnh phúc sau khi rời Nhà Trắng. (Ảnh: AP)

“Tôi tin cách mà họ thể hiện tình cảm với đối phương cho thấy, bà Melania muốn nói với ông Trump rằng ông ấy là người rất tuyệt vời”, bà Winston Wolkoff chia sẻ với tờ Hollywood Life.

“Bà ấy luôn là người đầu tiên gọi điện cho chồng, dù bà ấy có đang ở đâu. Câu đầu tiên mà ông Trump nói mỗi khi bắt máy là ‘Em yêu, Anh đã làm tốt chứ?’”, bà Winston Wolkoff cho rằng, đây “giống như việc ông Trump muốn nhận được sự tán thưởng từ vợ mình”.

“Bà Melania sẽ nói những gì mình nghĩ, nhưng bà ấy vẫn luôn dành những lời động viên hay ca ngợi chồng", bà Winston Wolkoff nói thêm.

Cũng theo bà Winston Wolkoff, việc cựu Đệ nhất phu nhân Melania (50 tuổi) luôn thể hiện sự lạnh lùng trước công chúng là nhằm tránh thu hút sự chú ý về chuyện cá nhân giữa hai vợ chồng.

Trước thời điểm ông Trump được xác nhận bị thua trong cuộc đua vào Nhà Trắng hồi năm 2020 trước ứng cử viên Joe Biden vào cuối tháng 12, nhiều tin đồn xuất hiện cho rằng cuộc hôn nhân thứ 3 của cựu Tổng thống Mỹ có dấu hiệu rạn nứt và không ngoại trừ hai người sẽ chia tay sau khi ông Trump chính thức rời Nhà Trắng.

Bà Melania Trump “đang đếm từng phút” cho tới lúc có thể ly hôn người chồng 74 tuổi từng là những lời mà một số trợ lý, những người bạn và cả cháu gái ông Trump nhắc tới khi trả lời truyền thông. Thậm chí, họ còn cho rằng, bà Melania đã “tính toán” cả vấn đề sức khỏe và tình cảm khi giữ vai trò Đệ nhất phu nhân Mỹ và về “cuộc hôn nhân đầy kỳ lạ” của mình.

Trong quá trình ông Trump và đội ngũ pháp lý đi kiện khắp nơi trước cáo buộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 có gian lận, bà Melania lại âm thầm gói ghém đồ đạc để chuẩn bị rời khỏi thủ đô Washington DC.

Sau khi chính thức rời khỏi Nhà Trắng vào ngày 20/1 trước vài giờ diễn ra buổi lễ nhậm chức của ông Biden, vợ chồng ông Trump đã lên chiếc Không lực Một để tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tại thành phố Palm Beach của bang Florida để sinh sống. Hiện tại, cặp đôi vẫn song hành trong cuộc hôn nhân kéo dài 16 năm qua. Đám cưới xa hoa của cặp đôi từng có giá lên tới 2,5 triệu USD.

“Khả năng tới 99,99% họ vẫn sẽ ở bên nhau. Tôi sẽ rất sốc, nếu như bà Melania chính thức chia tay hay ly hôn chồng”, người quen của cặp đôi là ông R Couri Hay nói với tờ The Times.

“Bà ấy sinh trưởng trong giai đoạn khó khăn. Khi bà ấy kết hôn, bà ấy mong muốn ổn định, một cuộc hôn nhân lãng mạn ổn định, tài chính ổn định và tất cả đều hội tụ trong cuộc hôn nhân này”, bà Hay nhấn mạnh.

Cựu Đệ nhất phu nhân Melania Trump đang làm gì sau khi rời Nhà Trắng?

Cựu Đệ nhất phu nhân Melania Trump đang làm gì sau khi rời Nhà Trắng?

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đang thành lập văn phòng hậu Nhà Trắng tại thành phố Palm Beach thuộc bang Florida.  

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !