Cụ già 90 tuổi khóc không ngừng khi gặp lại con trai bị bắt cóc sau 58 năm

Cụ già 90 tuổi ở Trung Quốc không ngừng khóc khi được hội ngộ người con trai bị bắt cóc sau 58 năm. 

Nỗ lực tìm kiếm suốt 58 năm đã được đền đáp khi cụ ông 90 tuổi ở thành phố Tảo Trang của tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc được gặp lại người con trai bị bắt cóc khi chỉ mới 2 tuổi.

Tờ Dazhong Daily đưa tin, vào năm 1963, một người đàn ông họ Luo thông báo với cảnh sát đứa con trai mới 2 tuổi của ông đã bị lạc ở nhà ga quận Tiết Thành thuộc tỉnh Sơn Đông. Theo ông Luo, khi 2 cha con đang ngồi chờ tàu đến, chỉ sau vài phút không nắm tay con, đứa trẻ đã biến mất.

{keywords}
Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt của cụ già 90 tuổi với người con trai bị bắt cóc sau 58 năm ở Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trong suốt nhiều năm sau đó, ông Luo cùng người thân trong gia đình đã cố gắng tìm kiếm cậu con trai mất tích bằng cách đăng thông tin lên mạng internet, báo đài và truyền thông. Nhưng tất cả đều không có kết quả.

Tới năm 2015, công an thành phố Tảo Trang cho triển khai cuộc điều tra đặc biệt về các vụ bắt cóc trẻ em, sự việc của gia đình ông Luo đã có biến chuyển. Lực lượng chức năng đã sử dụng công nghệ xét nghiệm ADN, đồng thời mở rộng quy mô tìm kiếm qua nhiều tỉnh thành.

Cuối cùng, cậu bé tên Fu năm nào bị bắt cóc nay đã 60 tuổi được tìm thấy vào ngày 1/6, sau khi các nhân viên điều tra xác nhận mối quan hệ huyết thống với ông Luo.

Ông Fu cho biết, cha mẹ nuôi nhận nuôi ông ở thành phố Thượng Hải và họ không hề hay biết về gốc gác của ông Fu.

Tới ngày 8/6, ông Fu được đưa về đoàn tụ với người cha đẻ. Cụ Luo đã không ngừng khóc khi được hội ngộ với người con trai bị thất lạc suốt 58 năm. 

Vào đầu năm nay, Bộ Công an Trung Quốc bắt đầu cho triển khai chiến dịch phá các vụ án bắt cóc và buôn bán trẻ em trên quy mô cả nước. Tính tới ngày 9/6, 1.680 trẻ em Trung Quốc bị các đối tượng buôn người bắt cóc đã được tìm thấy.

Bé gái 11 tuổi dũng cảm đối đầu với tên bắt cóc cầm dao uy hiếp

Bé gái 11 tuổi dũng cảm đối đầu với tên bắt cóc cầm dao uy hiếp

Đối đầu với tên bắt cóc dùng dao uy hiếp, bé gái 11 tuổi ở Mỹ đã dũng cảm chống trả và may mắn thoát nạn.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !