Công tố Ai Cập: Phải treo cổ Mubarak
Công tố Ai Cập: Phải treo cổ Mubarak
Cựu tổng thống Mubarak có khả năng trắng án
Chính phủ Ai Cập từ chức
Người dân Ai Cập đứng bên ngoài phòng xử án nơi đang xét xử cựu Tổng thống Mubarak để bày tỏ sự giận dữ đối với cách ông này đối xử với nhân dân mình. |
“Sự trừng phạt chính là giải pháp. Bất kỳ thẩm phán công minh nào cũng phải tuyên án tử hình cho các bị cáo này”, Mustafa Khater, một trong 5 thành viên của nhóm công tố phát biểu trong ngày thứ ba và ngày cuối cùng của phiên dành cho bên truy tố.
“Chúng tôi cảm thấy linh hồn của các tử sĩ vẫn lẩn khuất trong căn phòng công lý thiêng liêng này và những người trở thành mù lòa vì đạn của các bị cáo đang phải loạng choạng đi đến tòa để mong chờ sự trừng phạt thích đáng đối với những kẻ đã tấn công họ”, ông nói.
“Cả quốc gia và nhân dân đang chờ đợi lời phán xét của công lí và lẽ phải”, ông Khater phát biểu.
Cũng trong phiên tòa này, hai người con trai của ông Mubarak, Gamal và Alaa, đối mặt với các cáo buộc tham nhũng.
Ông Mubarak, 83 tuổi, đã từ bỏ quyền lực vào ngày 11/2 sau khi cuộc nổi dậy kéo dài 18 năm nổ ra chấm dứt thời kì cai trị gần 30 năm của ông.
Trong phần đầu của phiên tòa ngày hôm qua, trưởng công tố Mustafa Suleiman cho rằng ông Mubarak phải chịu trách nhiệm “về mặt chính trị và pháp lý” cho hành động giết hại người biểu tình. Ông Suleiman buộc tội nhà cựu lãnh đạo đã không làm gì để chặn lại hành động giết hại người biểu tình mà ông này biết đang diễn ra khi họp với các cấp dưới, khi xem truyền hình và qua các báo cáo của các cơ quan an ninh Ai Cập.
Ông cho hay, giám đốc an ninh của ông Mubarak và là bị cáo trong phiên tòa cùng với ông, cựu Bộ trưởng Bộ nội vụ Habib el-Adly đã cho phép dùng đạn thật theo lệnh của ông Mubarak.
“Ông ta (Mubarak), dưới vai trò là nhà lãnh đạo cao nhất, không bao giờ có thể tuyên bố rằng mình không biết chuyện gì đang xảy ra”, ông Suleiman nói trước tòa, “ông ta phải có trách nhiệm với những việc đã diễn ra cả về mặt pháp lý lẫn chính trị. Thật là phi lí nếu cho rằng ông ta không biết rằng người biểu tình đã bị nhắm bắn”.
Theo Khaled Abu Bakr, một luật sư về quyền công dân đại diện cho gia đình các nạn nhân, các công tố viên đề nghị thi hành án tử hình ông Mubarak bằng hình thức treo cổ.
Tùng Lâm