Chỉ 2 người gọi điện thoại được với Nữ hoàng Elizabeth II, đó là ai?

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Us Weekly, Jonathan Sacerdoti, một chuyên gia nghiên cứu về Hoàng gia Anh đã tiết lộ tên những người có thể nói chuyện trực tiếp qua điện thoại với Nữ hoàng Elizabeth II.

Theo chuyên gia này, Nữ hoàng Anh chỉ trả lời cuộc gọi từ 2 số liên lạc. Đó là Công chúa Anne - con gái của Nữ hoàng và người quản lý đua ngựa của hoàng gia John Warren, người cũng là con rể của một người bạn thân của Nữ hoàng.

“Nữ hoàng dường như cũng có một chiếc điện thoại di động của Samsung và được trang bị mã hóa chống hacker của Cơ quan Tình báo Anh (MI6) để không ai có thể hack điện thoại của bà ấy”, Sacerdoti chia sẻ.

“Đó là 2 người mà Nữ hoàng trò chuyện cùng nhiều nhất. Đặc biệt, nếu ông John gọi, Nữ hoàng sẽ trả lời ngay. Ai cũng biết là từ hồi trẻ, Nữ hoàng đã rất yêu quý ngựa”, ông Sacerdoti nói.

{keywords}
Nữ hoàng Anh Elizabeth II. (Ảnh: Reuters)

Còn việc Nữ hoàng luôn giữ liên lạc với Công chúa Anne theo chuyên gia Sacerdoti là vì mẹ và con gái bao giờ cũng trò chuyện, tâm sự với nhau dễ hơn là mẹ và con trai. Qua nhiều năm, người ta cũng chụp được nhiều hình ảnh Nữ hoàng tỏ ra rất yêu thương và thân thiết với người con gái duy nhất, 2 người còn thường mặc đồ có phong cách và màu sắc giống nhau.

Bản thân bà Anne cũng được công chúng yêu quý vì nhiều năm nay, bà rất chăm chỉ, tận tụy với công việc của Hoàng gia Anh. Vì vậy, bà được khen ngợi là người có phong cách làm việc giống Nữ hoàng.

Cũng theo nhà nghiên cứu về Hoàng gia, Nữ hoàng Elizabeth II có một tài khoản trên mạng xã hội Facebook vốn đã được đồn đại từ lâu.

Ngoài ra, ông Sacerdoti cũng rất ngưỡng mộ cách Nữ hoàng Anh làm chủ các công nghệ hiện đại và kể lại rằng vào thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch Covid-19 bà đã tiếp khách dưới dạng một hội nghị trực tuyến qua ứng dụng Zoom.

Trước đó, trong vòng một tháng qua, người đứng đầu Hoàng gia Anh đã phải hủy một số sự kiện, trong đó có những sự kiện quan trọng, vì các bác sĩ nói rằng bà cần nghỉ ngơi, giữ sức khỏe.

Trong lễ kỷ niệm Ngày Tưởng niệm mới đây, Nữ hoàng Anh đã lên kế hoạch sẽ tham dự, nhưng rồi đến phút chót thì Cung điện Buckingham thông báo bà bị đau lưng, không dự được.

Tuy nhiên, mới đây, Nữ hoàng đã có buổi gặp gỡ trực tiếp đầu tiên, khi bà tiếp đón Tướng Sir Nicholas Carter tại Lâu đài Windsor, trước khi ông Carter ngừng làm Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh.

Thái tử Charles chia sẻ với báo giới: “Nữ hoàng ổn cả, cảm ơn mọi người rất nhiều. Khi mà bạn đã 95 tuổi thì mọi chuyện không dễ dàng như xưa được. Như tôi ở tuổi 73 đã là tệ rồi”.

Hôm 20/10, theo phát ngôn viên Cung điện Buckingham, Nữ hoàng Anh đã nhập viện và trở lại Lâu đài Windsor cùng ngày.

Theo Telegraph, kể từ bây giờ, các thành viên khác trong gia đình hoàng gia sẽ tháp tùng Nữ hoàng Elizabeth II trong mọi chuyến công du. Điều này sẽ cho phép họ làm thay công việc của nữ hoàng nếu bà gặp vấn đề sức khỏe.

Biến chủng mới Omicron từ châu Phi có gì mà nhà nghiên cứu vắc xin Covid-19 muốn có mọi biện pháp ngăn chặn lây lan?

Biến chủng mới Omicron từ châu Phi có gì mà nhà nghiên cứu vắc xin Covid-19 muốn có mọi biện pháp ngăn chặn lây lan?

Dù tin tưởng các loại vắc xin hiện tại sẽ tiếp tục ngăn ngừa bệnh phát triển nghiêm trọng và Omicron sẽ không vượt xa chủng Delta tuy nhiên các nhà nghiên cứu vẫn ủng hộ việc chuẩn bị cho tình huống xấu nhất và ngăn chặn sự lây lan

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !