Cách chi tiêu tằn tiện 'khó ai theo được' giúp cô gái 24 tuổi có tiền mua nhà trong 4 năm

Để có tiền mua nhà trong 4 năm, cô gái 24 tuổi thực hiện cách chi tiêu tằn tiện "khó ai theo được". 

Mạng xã hội Hàn Quốc gần đây đổ dồn sự chú ý vào một cô gái mới 24 tuổi, sau khi câu chuyện chi tiêu tiết kiệm đến mức khó tin giúp chủ nhân câu chuyện tiết kiệm được số tiền 100 triệu won (79.400 USD) chỉ trong 4 năm được tiết lộ.

Được biết, cô Ji-hyeon Kwak bắt đầu làm việc từ năm 19 tuổi và sớm nhận ra bản thân cần có một khoản tiền tiết kiệm để tự chủ trong cuộc sống.

{keywords}
Cô gái 24 tuổi có cách chi tiêu tằn tiện "khó ai theo được" để mua nhà trong 4 năm. (Ảnh: Oddity Central) 

Dù chỉ làm công việc văn phòng với mức thu nhập trung bình hàng tháng là 2 triệu won sau khi trừ thuế, cô gái trẻ đã lên kế hoạch chi tiết về hoạt động tiêu tiền. Sau 4 năm chi tiêu tằn tiện, cô gái trẻ đã có được khoản tiết kiệm gần 80.000 USD. Điều này đồng nghĩa với việc Ji đã có đủ số tiền đặt cọc để mua căn hộ đầu tiên và biến giấc mơ có nhà riêng thành hiện thực. 

Điều khiến mọi người thắc mắc là làm cách nào cô gái trẻ có thể tiết kiệm được số tiền lớn, trong khi mức lương tháng thấp và cuộc sống có quá nhiều thứ phải chi tiêu.

Một trong những yếu tố gây sốc với mọi người là việc cô gái chỉ mất 8.400 won (6,7 USD) mỗi tháng cho tiền mua thức ăn.

Trong khi nhiều người cho rằng với số tiền ăn ít ỏi như trên, cô Ji chắc chỉ ăn mỳ gói qua ngày, nhưng sự thật lại không phải vậy. Thậm chí, cô gái còn duy trì được chế độ ăn uống lành mạnh mà không tốn nhiều tiền nhờ thu thập các phiếu giảm giá và phiếu tặng miễn phí. Nhờ đó, cô gái vẫn được ăn những món mà mình yêu thích hoàn toàn miễn phí. Từ đây, Ji trích phần lớn khoản tiền lương để cho vào sổ tiết kiệm.  

Xuất hiện trong chương trình “Master of Living” của đài SBS gần đây, cô gái 24 tuổi cho biết bản thân đã tải về nhiều ứng dụng và tham gia các cuộc khảo sát ý kiến trên mạng nhằm tích lũy điểm thưởng và mã giảm giá để từ đó đổi thành các sản phẩm miễn phí.

Tại Hàn Quốc, một trong những yếu tố chính để được đặt cọc mua nhà là khoản tiền tiết kiệm mà cá nhân sở hữu. Đây là yếu tố quyết định để phê duyệt hồ sơ của những người muốn mua nhà. Bởi thông qua số tiền tiết kiệm, bên bán nhà có thể biết được khả năng mua và chi trả của người mua. Trong khi nhiều người phải dành thời gian dài trong đời để tiết kiệm được tiền và đặt cọc mua nhà, cô  Ji lại “đốt cháy giai đoạn” khi thực hiện ước mơ chỉ trong 4 năm.

Dựa vào các ứng dụng và mã giảm giá vẫn chưa đủ để cô gái 24 tuổi nhanh chóng đạt được ước mơ mua nhà. Để cắt giảm tối đa số tiền phải tiêu, cô Ji thường đi bộ 2 tiếng/ngày thay vì móc hầu bao cho chi phí đi lại. Thức uống của Ji là nước máy và trà tự làm, cũng như chỉ ăn những thực phẩm có thể mua với giá cực rẻ, hoặc được tặng miễn phí trên các ứng dụng. Ngay cả khi có một chai nước đóng chai trong tay, Ji cũng sẽ đăng lên mạng để bán bởi cô chỉ uống nước máy miễn phí.

Hiện cô Ji đã cho chia sẻ kinh nghiệm chi tiêu tằn tiện khó ai có thể theo được của mình trên các kênh YouTube và Instagram.

Cách sống của cô Ji đã nhận được phản ứng tích cực từ dư luận Hàn Quốc. Nhiều người không tiếc lời khen cô gái trẻ là người biết tính toán và có định hướng tiết kiệm rõ rằng. Nhưng cũng không ít người cho rằng khi đang ở độ tuổi còn trẻ, cô Ji nên tận hưởng cuộc sống nhiều hơn thay vì bo bo tiết kiệm.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với SBS, cô Ji cho hay nguyên nhân thôi thúc cô phải tiết kiệm tiền càng nhiều càng tốt xuất phát từ hoàn cảnh gia đình không được bình thường như bao người. Cô gái trẻ muốn nhanh thoát khỏi cuộc sống có bố bị rối loạn cảm xúc và mẹ nghiện rượu. Để làm được như vậy, tiết kiệm tiền chính là phương án tốt nhất.

Cách đây 2 năm, câu chuyện một cô gái mua được 2 căn nhà bằng cách tiết kiệm 90% khoản tiền lương hàng tháng cũng từng khiến dân mạng dậy sóng và thán phục. 

Quy tắc ‘5 không chi tiền’ giúp cô gái mua 3 căn nhà ở tuổi 29

Quy tắc ‘5 không chi tiền’ giúp cô gái mua 3 căn nhà ở tuổi 29

Dù mới 29 tuổi, nhưng cô gái khiến nhiều người phải nể phục khi sở hữu tới 3 căn nhà nhờ quy tắc "5 không chi tiền". 

Nợ ngập đầu dù có việc làm, ô tô và sở hữu 2 căn nhà ở Trung Quốc

Nợ ngập đầu dù có việc làm, ô tô và sở hữu 2 căn nhà ở Trung Quốc

Ngay cả những người giàu có nhất thuộc tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc cũng đang nợ ngập đầu dù có việc làm và sở hữu 2 căn nhà.

Minh Thu (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !