Bắc Kinh ‘phong tỏa mềm’ toàn thành phố, nâng mức cảnh báo Covid-19

Các nhà chức trách ở Bắc Kinh đã đóng cửa tạm thời toàn bộ thành phố, nâng mức phản ứng khẩn cấp lên cấp II sau khi ghi nhận hơn 100 trường hợp mắc Covid-19 mới trong năm ngày qua.

Reuters đưa tin, Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Chen Bei tuyên bố trong cuộc họp báo tối 16/6, thành phố đã nâng mức cảnh báo từ cấp III lên cấp II (cảnh báo cao nhất là cấp I).

Động thái này diễn ra khi đợt bùng phát Covid-19 mới nhất của Bắc Kinh có dấu hiệu lan rộng, với ít nhất 106 ca nhiễm mới kể từ tuần trước, bắt nguồn từ Xinfadi, chợ buôn bán thực phẩm lớn nhất của thành phố.

Giới chức thành phố trước đó đã cách ly nhiều hộ dân cư, yêu cầu hơn 30.000 nhà hàng phải được khử trùng và thắt chặt việc đi ra nước ngoài. Tất cả các cư dân sống ở đây đều được coi là có rủi ro nhiễm bệnh trung bình hoặc cao, cũng như những người mua bán tại chợ Xinfadi, đều bị cấm rời khỏi thành phố.

{keywords}
Công nhân sắp xếp rau tại chợ Xinfadi, Bắc Kinh vào 14/6. Nguồn: CNN

Khu chợ nhộn nhịp ở quận Fengtai phía tây nam Bắc Kinh rộng hàng nghìn m2, có hơn 2.000 quầy hàng, bán chủ yếu là trái cây và rau quả, thịt, hải sản, cung cấp khoảng 70% rau của thành phố và 10% thịt lợn. Chợ đã ngừng hoạt động kể từ 14/6, song lượng người làm việc hoặc đã từng ở chợ rất lớn, làm tăng nguy cơ bùng phát dịch.

Đối với phần còn lại của thành phố hơn 20 triệu cư dân, chính quyền Bắc Kinh không khuyến khích việc đi ra khỏi thành phố nếu không cần thiết. Những người trong trường hợp bắt buộc di chuyển cần phải đưa ra kết quả âm tính từ các xét nghiệm được tiến hành trong vòng bảy ngày trước đó.

Chính quyền thành phố cũng đang phổ biến lại các quy tắc ra vào nghiêm ngặt trong và ngoài tất cả các cộng đồng dân cư địa phương, và đóng cửa tất cả các trường học, địa điểm giải trí. Các sự kiện thể thao cũng sẽ bị hủy bỏ.

Thông qua các cuộc thăm dò và gọi đến tận nhà, các nhà chức trách đã theo dõi gần 200.000 người đến chợ trong hai tuần trước khi đóng cửa. Họ được yêu cầu ở nhà để theo dõi y tế và đang được xét nghiệm Covid-19.

Các biện pháp cách ly dân cư tương tự như các biện pháp được áp dụng trước đó tại thành phố Vũ Hán, tâm chấn ban đầu của dịch Covid-19.

Wang Du, sống tại một trong những khu dân cư bị cách ly gần chợ Yuqu Shandong, cho biết: “Cư dân không được rời khỏi nơi ở và phải đặt mua thực phẩm trực tuyến hoặc mua từ xe tải lưu động mỗi ngày một lần. Tất cả cư dân trong khu tôi ở đã xét nghiệm virus corona ngày hôm qua”.

"Thành thật mà nói, tôi không quá lo lắng. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong các biện pháp ngăn chặn và chúng tôi có thể phản ứng rất nhanh chóng với sự bùng phát mới", cô Wang Du nói thêm.

Tính đến sáng ngày 16/6, 276 chợ nông sản và 33.173 nhà hàng trên toàn Bắc Kinh đã được khử trùng.

Tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc, cũng đã báo cáo trường hợp một phụ nữ trở về từ Bắc Kinh vào ngày 9/6 mắc Covid-19 khi đến thăm chồng làm việc tại chợ Xinfadi.

Không giống như Vũ Hán, Bắc Kinh không hoàn toàn “cắt đứt” việc đi lại. Tuy nhiên, các dịch vụ taxi và thuê xe bên ngoài, và một số tuyến xe buýt đường dài giữa Bắc Kinh và các tỉnh lân cận đã bị đình chỉ.

Trong khi đó, Thượng Hải cũng ra thông báo, khách du lịch từ các khu vực có nguy cơ mắc Covid-19 từ trung bình đến cao sẽ phải cách ly trong 14 ngày. Bắc Kinh có một khu phố được chỉ định là có rủi ro cao và 22 khu phố được coi là có rủi ro trung bình.

Hình ảnh 'chưa từng thấy' giữa mùa hè ở các bãi biển thời Covid-19

Hình ảnh 'chưa từng thấy' giữa mùa hè ở các bãi biển thời Covid-19

Nhiều nước trên thế giới hiện đã cơ bản đẩy lùi được đại dịch Covid-19 và đang tìm cách khởi động lại các hoạt động du lịch cho dù trên thực tế việc làm này không hề dễ dàng.

Nguyễn Linh (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !